Tập trung xây dựng bảng lương mới đối với cán bộ, công chức, viên chức Y tế

Lệ Hà |

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái đề nghị Bộ Y tế tập trung triển khai các biện pháp đổi mới cơ chế tài chính y tế, thực hiện lộ trình tính đúng, tính đủ giá dịch vụ y tế; nghiên cứu xây dựng bảng lương mới, đề xuất chính sách đãi ngộ phù hợp cho cán bộ y tế trong tổng thể cải cách tiền lương.

Gỡ "nút thắt" trong cơ chế thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế

Sáng nay (9.1), Bộ Y tế tổ chức Hội nghị triển khai công tác y tế năm 2024 nhằm tổng kết, đánh giá việc triển khai công tác y tế năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ trong năm 2024.

Tham dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái nhấn mạnh: Nói đến nghề Y là nói đến nghề "chữa bệnh cứu người"; nói về ngành Y là nói về truyền thống "Sâu y lý - giàu y đức - giỏi y thuật". Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu, người dành cả cuộc đời mình cho Tổ quốc và nhân dân đã căn dặn: Người bệnh phó thác tính mệnh của họ cho các cô, các chú. Chính phủ phó thác cho các cô, các chú việc chữa bệnh tật và giữ sức khỏe cho đồng bào. Đó là một nhiệm vụ rất vẻ vang…

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái bày tỏ ấn tượng về những thành tựu của ngành Y tế trong những năm qua. Nổi bật là Y tế Việt Nam luôn có những biện pháp hữu hiệu để chăm sóc, bảo vệ sức khỏe, tính mạng của nhân dân.

Trong đó, đã tự chủ sản xuất được 09/11 loại vaccine dùng trong Chương trình tiêm chủng mở rộng. Việt Nam là một trong những nước đang phát triển có tỉ lệ tử vong ở bà mẹ và trẻ em giảm nhanh nhất thế giới.

Ngành Y tế đã phòng, chống thành công nhiều bệnh dịch nguy hiểm, đã sớm thanh toán đậu mùa, uốn ván, dịch hạch. Việt Nam là một trong những quốc gia đầu tiên khống chế thành công các loại bệnh truyền nhiễm nguy hiểm mới nổi như SARS, cúm A/H7N9…

Gần đây, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đánh giá Việt Nam là hình mẫu tham khảo cho nhiều quốc gia về các phương diện trong phòng, chống đại dịch COVID-19.

Bên cạnh đó, ngành Y cũng luôn tiếp cận, tiến đến làm chủ các tiến bộ y khoa, ứng dụng công nghệ cao, thực hiện các kỹ thuật khó như: Ghép tạng, nội soi, phẫu thuật bằng robot…

Ngành Y tế đã tham mưu trình Quốc hội ban hành Luật khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi) và 2 Nghị quyết; Ban Bí thư ban hành 1 Chỉ thị; Chính phủ ban hành 5 Nghị định, 6 Nghị quyết; Thủ tướng Chính phủ ban hành 8 Quyết định. Bộ Y tế ban hành 34 Thông tư theo thẩm quyền.

Ngành Y tế đã cơ bản giải quyết tình trạng thiếu thuốc, vật tư, thiết bị y tế; bảo đảm vaccine trong Chương trình Tiêm chủng mở rộng; tháo "nút thắt" trong cơ chế thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế như: Bãi bỏ quy định về tổng mức thanh toán chi phí khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế; bổ sung đối tượng được hỗ trợ mức đóng bảo hiểm y tế; nâng mức hưởng từ 80% lên 100% chi phí khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế…

Hội nghị triển
Hội nghị triển khai công tác y tế năm 2024. Ảnh: Hà Lê

Nghiên cứu, đề xuất chế độ, chính sách đãi ngộ phù hợp cho cán bộ y tế

Để tiếp tục phát huy các kết quả đạt được, trong thời gian tới, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái nhấn mạnh, năm 2024 là năm có ý nghĩa quan trọng, cả nước phải tăng tốc và bứt phá. Trong đó, ngành Y tế cần tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Tiếp tục đẩy mạnh xây dựng, hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách y tế. Trong đó, tập trung xây dựng và ban hành các văn bản hướng dẫn Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi). Hoàn thiện trình Quốc hội sửa đổi Luật Dược, Luật Bảo hiểm y tế.

Đổi mới cơ chế tài chính y tế; thực hiện lộ trình tính đúng, tính đủ giá dịch vụ y tế. Hoàn thành xây dựng cơ chế tổ chức cung ứng, dự trữ, mua sắm đặc thù đối với các loại thuốc hiếm, thuốc điều trị bệnh hiếm.

Giải quyết tình trạng thiếu thuốc, vật tư, thiết bị y tế. Đáp ứng đầy đủ, kịp thời vaccine, đảm bảo duy trì tỉ lệ tiêm đầy đủ các loại vaccine trong Chương trình Tiêm chủng mở rộng đạt trên 90%.

Tập trung nâng cao chất lượng dịch vụ y tế ở các tuyến. Đẩy mạnh triển khai đề án bệnh viện vệ tinh, bác sĩ gia đình, khám chữa bệnh từ xa, chỉ đạo tuyến, chuyển giao kỹ thuật. Nâng cao năng lực cung ứng các dịch vụ chăm sóc sức khỏe thiết yếu cho người dân. Mở rộng độ bao phủ bảo hiểm y tế tiến tới bảo hiểm y tế toàn dân.

Phó Thủ tướng cũng lưu ý ngành Y tế cần nghiên cứu, đề xuất chế độ, chính sách đãi ngộ phù hợp cho cán bộ y tế trong tổng thể cải cách chính sách tiền lương. Đồng thời, chú trọng thu hút, trọng dụng nhân lực trình độ cao, chuyên môn giỏi, gắn bó lâu dài.

Nhấn mạnh, từ ngày 1.7.2024, chúng ta sẽ thực hiện chính sách tiền lương mới theo Nghị quyết số 27-NQ/TW và nghị quyết của Quốc hội, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái đề nghị Bộ Y tế phối hợp chặt chẽ với Bộ Nội vụ để hoàn thành xây dựng vị trí việc làm, xét thăng hạng cho viên chức y tế, xây dựng bảng lương mới cho ngành theo đúng thời hạn quy định.

Lệ Hà
TIN LIÊN QUAN

Đấu thầu thuốc tại các cơ sở y tế công lập năm 2024

Hà Lê |

Bộ Y tế đang dự thảo Thông tư quy định việc đấu thầu thuốc tại các cơ sở y tế công lập lấy ý kiến nhân dân.

Sắp xếp lại công việc cho cán bộ dân số: Chưa đơn vị nào báo cáo với Bộ Y tế

Hà Quyên |

Thứ trưởng Bộ Y tế thông tin, đến đầu năm 2024, Bộ Y tế sẽ tiếp tục có văn bản gửi tới các địa phương về vấn đề sắp xếp lại công việc cho cán bộ dân số.

Bảng lương công chức mới nhất từ 1.1.2024 - 30.6.2024

MINH HÀ - HOÀNG XUYẾN |

Trước thời điểm cải cách tiền lương 1.7.2024, tiền lương cán bộ, công chức, viên chức vẫn tính theo quy định hiện hành (dựa trên lương cơ sở và hệ số lương).

Cận cảnh cây bồ đề mạ vàng nặng 1,2 tấn lớn nhất Việt Nam

ANH TÚ - NGỌC ÁNH |

TPHCM - Dịp Tết Giáp thìn năm 2024, ông Đỗ Xuân Ngọc (ngụ Bình Thạnh, TPHCM) và đội ngũ đã cho ra mắt cây bồ đề mạ vàng sau thành công với cây mai vàng đạt kỉ lục Việt Nam vào năm 2022.

Đèo Khánh Lê sạt lở, ách tắc đường từ Nha Trang lên Đà Lạt

Hữu Long |

Khánh Hòa - Vị trí sạt lở nằm trên đèo Khánh Lê - Quốc lộ 27C, kéo dài khoảng 20m khiến giao thông nối từ Nha Trang lên Đà Lạt tê liệt.

Đà Nẵng sơ tán học sinh vì một vật thể lạ ở trường học

Nguyễn Linh - Văn Trực |

Trưa 10.1, UBND phường Hải Châu 1, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng cho biết, phường đang xác minh một vật thể lạ ở trường THPT Phan Châu Trinh (TP Đà Nẵng).

Nguyên nhân số ca mắc bệnh đường hô hấp gia tăng

MINH HÀ - HOÀNG XUYẾN |

Hiện nay, tại Hà Nội, số bệnh nhân mắc các bệnh lý về đường hô hấp đang gia tăng, đặc biệt là đối tượng trẻ em dưới 5 tuổi.

Giám đốc "bảo kê" xe tải thu lợi bất chính 5 tỉ là Á hậu 1, thi nhiều cuộc nhan sắc

Anh Trang |

Bà Nguyễn Thị Kim Tiến (giám đốc doanh nghiệp) vừa bị Công an Nghệ An bắt giữ vì "bảo kê" xe quá tải, thu lợi bất chính hơn 5 tỉ đồng. Bà đạt giải á hậu và nhiều giải thưởng phụ của các cuộc thi sắc đẹp.

Đấu thầu thuốc tại các cơ sở y tế công lập năm 2024

Hà Lê |

Bộ Y tế đang dự thảo Thông tư quy định việc đấu thầu thuốc tại các cơ sở y tế công lập lấy ý kiến nhân dân.

Sắp xếp lại công việc cho cán bộ dân số: Chưa đơn vị nào báo cáo với Bộ Y tế

Hà Quyên |

Thứ trưởng Bộ Y tế thông tin, đến đầu năm 2024, Bộ Y tế sẽ tiếp tục có văn bản gửi tới các địa phương về vấn đề sắp xếp lại công việc cho cán bộ dân số.

Bảng lương công chức mới nhất từ 1.1.2024 - 30.6.2024

MINH HÀ - HOÀNG XUYẾN |

Trước thời điểm cải cách tiền lương 1.7.2024, tiền lương cán bộ, công chức, viên chức vẫn tính theo quy định hiện hành (dựa trên lương cơ sở và hệ số lương).