Tăng lương cơ sở lên 2,53 triệu đồng/tháng từ 1.7 cần đi kèm 3 điều kiện

Tường Vân |

Đại biểu Quốc hội cho rằng, tăng lương cơ sở phải đi kèm kiểm soát lạm phát hiệu quả; Cơ cấu lại chi ngân sách; cải cách bộ máy...

Tăng lương từ 1.7.2026 chỉ là bước khởi đầu cho lộ trình dài hạn

Trong phiên thảo luận ở hội trường về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, có ý kiến đại biểu đề xuất tăng lương cơ sở từ 2,65 - 2,7 triệu đồng một tháng, tức là tăng khoảng 13 - 15% so với mức lương cơ sở hiện hành, áp dụng ngay từ 1.7.2026.

Trao đổi với báo Lao Động, đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga - Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hải Phòng cho rằng, đề xuất trên là một kiến nghị đáng chú ý, phản ánh đúng tâm tư của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức hiện nay.

Đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Việt Nga cho rằng, ngoài tăng lương cơ sở từ 1.7.2026, phải kiểm soát lạm phát hiệu quả; Cơ cấu lại chi ngân sách theo hướng bền vững
Đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Việt Nga cho rằng, ngoài tăng lương cơ sở từ 1.7.2026, phải kiểm soát lạm phát hiệu quả; Cơ cấu lại chi ngân sách theo hướng bền vững; Gắn với cải cách bộ máy và nâng cao hiệu quả khu vực công. Ảnh: Media Quốc hội

Đại biểu cho rằng, mức lương cơ sở dự kiến khoảng 2,53 triệu đồng/tháng theo phương án của Chính phủ tuy đã tăng khoảng 8% so với hiện hành, nhưng vẫn chưa theo kịp tốc độ tăng chi phí sinh hoạt và còn cách khá xa mặt bằng thu nhập khu vực doanh nghiệp.

Theo bà Nga, trong hoạch định chính sách tiền lương, không thể chỉ tiếp cận từ một phía là nhu cầu cải thiện thu nhập, mà cần đặt trong tổng thể cân đối vĩ mô, đặc biệt là khả năng chi trả của ngân sách nhà nước và tính bền vững của cải cách tiền lương.

Do đó, việc tăng lên mức 2,7 triệu đồng/tháng nếu không đi kèm với các điều kiện như tinh giản biên chế, cơ cấu lại chi ngân sách, nâng cao hiệu quả khu vực công… thì rất dễ tạo áp lực lớn lên ngân sách, thậm chí ảnh hưởng đến ổn định kinh tế vĩ mô.

Từ đó, đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga đề xuất, cần tiếp cận việc tăng lương cơ sở theo lộ trình.

"Việc tăng lên 2,53 triệu đồng/tháng từ 1.7.2026 là bước điều chỉnh cần thiết trong ngắn hạn. Đồng thời, Chính phủ nên tiếp tục đánh giá kỹ tác động thực tiễn, để có thể tiến tới các mức cao hơn trong trung hạn, gắn với cải cách tổng thể hệ thống tiền lương theo tinh thần Nghị quyết 27" - đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga nêu.

Đại biểu khẳng định, tăng lương cơ sở là cần thiết, nhưng phải đi kèm với ba điều kiện: Kiểm soát lạm phát hiệu quả; Cơ cấu lại chi ngân sách theo hướng bền vững; Gắn với cải cách bộ máy và nâng cao hiệu quả khu vực công.

"Nói cách khác, tăng lương là hợp lý, nhưng phải đi cùng “nền tảng tài chính đủ vững” để bảo đảm tính khả thi và lâu dài. Chỉ khi đó, chính sách tăng lương mới thực sự phát huy được ý nghĩa, không chỉ là “tăng thu nhập”, mà còn là “tăng chất lượng vận hành của bộ máy nhà nước”" - đại biểu nhấn mạnh.

Ngoài tăng lương, cần có chính sách an sinh xã hội phù hợp

Đại biểu Phạm Văn Hoà (Đoàn Đồng Tháp) cũng cho rằng việc tăng lương cơ sở là cần thiết và có ý nghĩa tích cực đối với người hưởng lương từ ngân sách nhà nước.

Tuy nhiên, nhóm lao động ngoài khu vực nhà nước như lao động tự do, hộ gia đình khó khăn, người buôn bán nhỏ lẻ không thuộc diện thụ hưởng sẽ chịu tác động bất lợi khi giá cả thị trường tăng, đặc biệt là các mặt hàng thiết yếu và chi phí sinh hoạt. Đặc biệt, các đối tượng yếu thế như hộ nghèo, cận nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số càng đối mặt nhiều khó khăn.

Đại biểu Phạm Văn Hoà (Đoàn Đồng Tháp). Ảnh: Media Quốc hội
Đại biểu Phạm Văn Hoà (Đoàn Đồng Tháp). Ảnh: Media Quốc hội

Vì vậy, ngoài việc tăng lương cơ sở, đại biểu Phạm Văn Hoà cho rằng, cần có chính sách an sinh xã hội phù hợp để bảo đảm các nhóm này không bị tụt lại phía sau, duy trì mức sống tối thiểu.

Từ phân tích trên, ông kiến nghị một số giải pháp như: Hỗ trợ nhà ở cho người thu nhập thấp; thực hiện đầy đủ các chính sách trợ cấp, phụ cấp đối với đối tượng bảo trợ xã hội; hỗ trợ vốn với lãi suất thấp, thậm chí lãi suất 0% để tạo việc làm, ổn định sinh kế.

Đại biểu khẳng định, việc điều chỉnh lương cơ sở, tăng trưởng kinh tế 2 con số là cần thiết, nhưng tác động không đồng đều giữa các nhóm thu nhập.

“Do đó, Chính phủ cần có giải pháp cụ thể để người thu nhập thấp có thể tiếp cận chính sách và ổn định đời sống” - ông kiến nghị.

Tường Vân
TIN LIÊN QUAN

Nguy cơ thất thu từ chiêu “chia nhỏ” doanh nghiệp để né thuế thu nhập

Tường Vân |

Đại biểu Quốc hội cho rằng, khi áp dụng ngưỡng doanh thu miễn thuế thu nhập doanh nghiệp, cần kiểm soát tình trạng “chia nhỏ” doanh nghiệp để hưởng ưu đãi.

Bộ trưởng Bộ Tài chính: Ngưỡng chịu thuế 1 tỉ đồng với hộ kinh doanh là hài hòa

PHẠM ĐÔNG |

Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn cho biết ngưỡng doanh thu chịu thuế 1 tỉ đồng là hài hòa, tác động tới ngân sách khoảng 7.000 tỉ đồng.

Lương cơ sở được đề xuất tăng lên 2,7 triệu đồng/tháng từ ngày 1.7

PHẠM ĐÔNG |

Đại biểu Quốc hội Thạch Phước Bình đề nghị tăng lương cơ sở lên mức 2,65 - 2,7 triệu đồng/tháng từ ngày 1.7, đi kèm tinh giản biên chế.

Tin buồn

. |

Cụ bà Hoàng Thị Tía, sinh năm 1936, quê quán xã Thường Tín, thành phố Hà Nội (là Mẹ chồng của đồng chí Nguyễn Thu Hà - Trưởng ban Công tác xã hội Báo Lao Động) đã từ trần 20h00 ngày 22.4.2026 (nhằm ngày 6 tháng 3 năm Bính Ngọ).

Xe tải lật trên cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt, giao thông ùn tắc nghiêm trọng

QUANG ĐẠI |

Nghệ An - Xe tải lật trên cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt khiến giao thông ùn tắc hai chiều, lực lượng chức năng phải phân luồng khẩn.

Sẵn sàng cho Lễ phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2026

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Công tác chuẩn bị cho Lễ phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2026 vào sáng 24.4 đã cơ bản hoàn tất.

Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM vào cuộc vụ B Ray gây tranh cãi vì câu rap phản cảm

ĐÔNG DU |

Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM cho biết đã nắm thông tin phản ánh, đang phối hợp các cơ quan liên quan xem xét vụ rapper B Ray thể hiện câu rap phản cảm.

Chủ tịch Hà Nội nêu 3 giải pháp để sớm đưa Luật Thủ đô (sửa đổi) vào cuộc sống

HOÀI ANH |

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng khẳng định, thành phố sẽ chủ động triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để sớm đưa Luật Thủ đô (sửa đổi) vào cuộc sống.

Nguy cơ thất thu từ chiêu “chia nhỏ” doanh nghiệp để né thuế thu nhập

Tường Vân |

Đại biểu Quốc hội cho rằng, khi áp dụng ngưỡng doanh thu miễn thuế thu nhập doanh nghiệp, cần kiểm soát tình trạng “chia nhỏ” doanh nghiệp để hưởng ưu đãi.

Bộ trưởng Bộ Tài chính: Ngưỡng chịu thuế 1 tỉ đồng với hộ kinh doanh là hài hòa

PHẠM ĐÔNG |

Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn cho biết ngưỡng doanh thu chịu thuế 1 tỉ đồng là hài hòa, tác động tới ngân sách khoảng 7.000 tỉ đồng.

Lương cơ sở được đề xuất tăng lên 2,7 triệu đồng/tháng từ ngày 1.7

PHẠM ĐÔNG |

Đại biểu Quốc hội Thạch Phước Bình đề nghị tăng lương cơ sở lên mức 2,65 - 2,7 triệu đồng/tháng từ ngày 1.7, đi kèm tinh giản biên chế.