Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà tiếp Phó Chủ tịch GFANZ

Thanh Hà |

Ngày 27.3, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà tiếp bà Mary L.Schapiro, Phó Chủ tịch Liên minh Tài chính Glasgow vì mục tiêu giảm phát thải ròng khí nhà kính bằng 0 (GFANZ), theo TTXVN.

Tại buổi tiếp, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà chia sẻ Việt Nam đang gặp một số khó khăn trong xây dựng cơ chế, chính sách pháp lý cho chuyển đổi xanh.

Nhiều nhà đầu tư bày tỏ sự quan tâm đến các dự án năng lượng tái tạo nhưng chưa giải được bài toán công nghệ liên quan đến bảo đảm cân bằng, ổn định của lưới điện quốc gia; sản xuất, sử dụng hydro xanh, amoniac xanh; giải pháp lưu trữ điện năng; xuất khẩu điện.

Việt Nam đặt mục tiêu trong thời gian tới sẽ giải quyết dứt điểm vướng mắc về pháp lý; đồng thời triển khai thí điểm một số dự án điện gió ngoài khơi, điện mặt trời với giải pháp lưu trữ điện năng, cấp điện linh hoạt.

Phó Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh, Việt Nam đã có những dự án chuyển đổi năng lượng cụ thể như tăng công suất các nhà máy thủy điện kết hợp với điện mặt trời, điện gió, phát triển điện sinh khối, thực hiện trung hòa carbon, chuyển đổi giao thông xanh, giảm phát thải khí methane trên 1 triệu ha lúa, phát triển 5.000 MW điện mặt trời áp mái...; hiện đang cần hỗ trợ về tài chính để sớm triển khai thực hiện.

Bên cạnh đó, Việt Nam mong muốn được trợ giúp về kỹ thuật, chuyên gia trong xây dựng, hoàn thiện thể chế, chuyển giao công nghệ, đánh giá tính khả thi của các trung tâm năng lượng, điện gió ngoài khơi...

“GFANZ cần xây dựng cơ chế tài chính rõ ràng về trách nhiệm của các bên (Chính phủ, tổ chức tài chính, doanh nghiệp…), tính đặc thù của nguồn vốn cho lĩnh vực năng lượng tái tạo và nhanh chóng cụ thể hóa bằng các dự án” - Phó Thủ tướng Chính phủ cho biết.

Cùng với đó, GFANZ cần có cam kết cụ thể về tài chính, chuyển giao công nghệ từ các nước G7 và đối tác quốc tế trong Thỏa thuận chuyển đổi năng lượng công bằng (JETP).

Bà Mary L.Schapiro chia sẻ về quá trình chuyển động của các tổ chức tài chính toàn cầu trong việc huy động nguồn vốn cho dự án chuyển đổi năng lượng cũng như thách thức đối với nhiều ngành kinh tế. Theo đó, GFANZ sẽ dành những khoản tài chính cho hoạt động nghiên cứu, đổi mới, chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực năng lượng tái tạo.

Lãnh đạo GFANZ mong muốn nhận được yêu cầu, đề xuất rõ ràng từ các bộ, ngành của Việt Nam về cơ chế huy động nguồn vốn trên thị trường quốc tế cho các doanh nghiệp đầu tư liên quan tới phát triển lưới điện thông minh, năng lượng tái tạo, chuyển đổi năng lượng hóa thạch, sản xuất nhiên liệu xanh từ điện mặt trời, điện gió ngoài khơi...

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà ghi sổ tang chia buồn tại Đại sứ quán Nga

Thanh Hà |

Ghi sổ tang tại Đại sứ quán Nga tại Việt Nam tưởng niệm các nạn nhân trong vụ tấn công khủng bố ngày 22.3, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà viết: "Chúng tôi mong gia đình các nạn nhân sớm vượt qua nỗi đau và mất mát này, những người bị thương sớm bình phục, mong người dân và đất nước Nga luôn bình an, phát triển".

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà tiếp Đại sứ Phần Lan, Chủ tịch Tập đoàn Wartsila

Thanh Hà |

Ngày 12.3, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà tiếp Đại sứ Phần Lan tại Việt Nam Keijo Novaron và Chủ tịch Tập đoàn Wartsila Hakan Agnevall (Phần Lan).

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà nhận thêm nhiệm vụ mới

PHẠM ĐÔNG |

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà được phân công đảm nhận chức vụ Chủ tịch Ủy ban sông Mê Công Việt Nam.

“Sập bẫy” tín dụng đen, người lao động cần làm gì để đối phó?

Minh Hà - Hoàng Xuyến |

Không tài sản thế chấp, không cần chứng minh thu nhập, những cái “bẫy” tín dụng đen đã thành công khi liên tục có các con nợ, phần lớn là công nhân, lao động nghèo.

Giờ thứ 9: Đứa con nối dõi - Phần 1

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Người phụ nữ sinh được 2 bé gái, ngược với mong muốn của nhà chồng. Do không sinh được con trai mà cô đã phải chịu biết bao tủi nhục. Người chồng cũng hắt hủi vợ, đi tìm niềm vui mới với nhân tình. Một gia đình tưởng chừng hạnh phúc bất ngờ lại đứng bên bờ vực thẳm bởi tư tưởng trọng nam khinh nữ.

Khách du lịch bình chọn Hà Nội là điểm đến ẩm thực tuyệt nhất thế giới

Thanh Hải |

Hà Nội đứng đầu danh sách Điểm đến ẩm thực tốt nhất 2024 do độc giả của nền tảng du lịch lớn nhất thế giới TripAdvisor bình chọn.

1 triệu khách hàng ở TPHCM sẽ có hóa đơn tiền điện tăng vì nắng nóng

MINH QUÂN |

TPHCM - Do nắng nóng nên nhu cầu sử dụng điện tăng cao, dự kiến có khoảng 1 triệu khách hàng sẽ có hóa đơn tiền điện tăng.

Cập nhật giá vàng chốt phiên 28.3: Nhu cầu tăng, ồ ạt lên giá

KHƯƠNG DUY (T/H) |

Cập nhật giá vàng chốt phiên 28.3: Tính đến 18h, giá vàng SJC trong nước niêm yết quanh ngưỡng 79 - 81 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Giá vàng thế giới niêm yết trên Kitco tăng vọt lên mức 2.197,1 USD/ounce.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà ghi sổ tang chia buồn tại Đại sứ quán Nga

Thanh Hà |

Ghi sổ tang tại Đại sứ quán Nga tại Việt Nam tưởng niệm các nạn nhân trong vụ tấn công khủng bố ngày 22.3, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà viết: "Chúng tôi mong gia đình các nạn nhân sớm vượt qua nỗi đau và mất mát này, những người bị thương sớm bình phục, mong người dân và đất nước Nga luôn bình an, phát triển".

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà tiếp Đại sứ Phần Lan, Chủ tịch Tập đoàn Wartsila

Thanh Hà |

Ngày 12.3, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà tiếp Đại sứ Phần Lan tại Việt Nam Keijo Novaron và Chủ tịch Tập đoàn Wartsila Hakan Agnevall (Phần Lan).

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà nhận thêm nhiệm vụ mới

PHẠM ĐÔNG |

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà được phân công đảm nhận chức vụ Chủ tịch Ủy ban sông Mê Công Việt Nam.