Những tâm sự gửi gắm Lao Động điện tử nhân tuổi 20

THÀNH TRUNG (ghi) |

"Tính định hướng, giáo dục của Báo Lao Động điện tử rất rõ nét. Tờ báo luôn phát hiện những vấn đề nóng của xã hội, để giúp cho các cơ quan chức năng có những điều chỉnh phù hợp".

Lá cờ tiên phong vì người lao động

Nói về Báo Lao Động điện tử, Đại biểu Quốc hội, Nhà sử học Dương Trung Quốc cho biết, ông luôn dành nhiều tình cảm cho tờ báo vì từng có thời gian dài gắn bó như một cộng tác viên cơ hữu.

Đại biểu Quốc hội, Nhà sử học Dương Trung Quốc.
Đại biểu Quốc hội, Nhà sử học Dương Trung Quốc.

Trong những năm qua, Báo Lao Động điện tử, đã có nhiều thay đổi về phong cách, màu sắc và lúc thăng, lúc trầm, nhưng “đó là lẽ rất tự nhiên”.

Ngoài ra, theo nhà sử học Dương Trung Quốc, việc ứng dụng khoa học công nghệ của Báo Lao Động điện tử, được cho là một bước tiến phù hợp với nhu cầu phát triển.

Nhưng điểm quan trọng nhất mà vị Đại biểu Quốc hội đoàn Đồng Nai nhắc tới bằng sự trân trọng là việc mang đến nguyện vọng của người dân, những hiện tượng xã hội, những cuộc đấu tranh giữa cái cũ và mới, đấu tranh chống tiêu cực. “Có thể nói, Lao Động vẫn giữ được phong độ của mình”.

“Qua báo Lao Động điện tử, người đọc có thể tiếp nhận được những thông tin có cơ sở xác thực. Và cũng từ đó, tôi có thể vận dụng vào công việc của mình – là một đại biểu Quốc hội” - ông Dương Trung Quốc nói.

Ngoài ra, theo ông Dương Trung Quốc, một trong những mối quan tâm của ông chính là đời sống phát triển, mà nói tới phát triển không thể không nói tới đội ngũ người lao động.

“Khi đặt người lao động là động lực thì không thể không nói tới đời sống, vị trí xã hội và quyền lợi của họ như thế nào. Những điều này Báo Lao Động như một lá cờ tiên phong và làm rất tốt”, ông Dương Trung Quốc đánh giá.

Nghiệp vụ vững vàng, tờ báo dũng cảm

Nói về báo Lao Động điện tử, TS Trần Bá Dung - Nhà Nghiên cứu báo chí - luôn đánh giá cao tờ báo sau nhiều năm theo dõi quá trình hình thành và phát triển của tờ báo điện tử đầu tiên của Việt Nam này.

TS Trần Bá Dung.
TS Trần Bá Dung.

Ngoài Báo Lao Động in rất có uy tín trong làng báo, Trưởng Ban Nghiệp vụ Hội Nhà báo Việt Nam cũng thẳng thắn đánh giá báo Lao Động điện tử thời gian gần đây cũng có sự hoà nhập nhanh và có nhiều nét riêng.

Đứng trên góc độ của một nhà nghiên cứu báo chí, TS Trần Bá Dung cho rằng, hiện báo Báo Lao Động điện tử có trên 10 chuyên mục, đều là những chuyên mục có sức sống, có nhiều bài viết sắc sảo mang đặc trưng của báo điện tử, không phải những chuyên mục ảo, vẽ ra cho có.

“Sự phong phú của chuyên mục nói lên tầm bao quát của toà soạn” - TS Dung nói.

Ngoài yếu tố tiên phong, Trưởng ban Nghiệp vụ - Hội Nhà báo Việt Nam - đặc biệt nhấn mạnh việc Lao Động điện tử sử dụng những hình thức mới là đặc trưng của báo điện tử đa phương tiện: Longform, Infographic, kết hợp Longform với Infographic... “Điều này Báo Lao Động điện tử đã làm được và làm rất tốt”.

“Mới đây, Báo Lao Động điện tử giành giải A – Giải báo chí Vì sự nghiệp giáo dục với bài viết “Những người thầy ngày lên bục giảng, đêm đi đánh cá nuôi học trò” được trình bày bằng hình thức longform. TS Trần Bá Dung – người chấm giải - cũng đánh giá rất cao nội dung và cách trình bày bài viết này.

Hay mới nhất là longform “Tư liệu về cuộc chiến tranh biên giới năm 1979”. “Tôi xem rất thích, vì cũng longform ấy, những nguyên liệu, dữ liệu mà Báo Lao Động sử dụng đều được trích dẫn nguồn từ các tờ báo uy tín thời điểm đó. Cách làm này khiến tôi thích thú và đánh giá cao phương pháp nghiệp vụ” - TS Trần Bá Dung hào hứng nói.

Điểm đặc biệt nữa khiến Trưởng ban Nghiệp vụ Hội Nhà báo Việt Nam luôn đánh giá cao Báo Lao Động in và Lao Động điện tử chính là việc phát hiện và dám nêu vấn đề, nhất là những vấn đề ảnh hưởng trực tiếp tới quyền lợi của người lao động.

“Tôi cho là cả Báo Lao Động in và Lao Động điện tử đều làm rất tốt, bài bản, có những vệt bài không báo nào đi nhưng mình đi được, thế là giỏi, tạo nên sự khác biệt” - TS Trần Bá Dung nhấn mạnh.

Phản ánh trung thực, khách quan, thông tin có kiểm chứng 

Đánh giá về Lao Động điện tử, TS Vũ Hồng Trường – nguyên Giảng viên Trường Đại học Giao thông Vận tải Hà Nội chỉ ra những điểm đặc sắc, làm nên thương hiệu.

TS Vũ Hồng Trường.
TS Vũ Hồng Trường.

TS Trường đánh giá cao sức lan toả của tờ báo hiện nay. Những sự vật, hiện tượng được Báo Lao Động điện tử, phản ánh rất trung thực, kịp thời, khách quan, thông tin có kiểm chứng.

Hình thức tuyên truyền của Báo Lao Động điện tử cũng phong phú, dễ đi vào lòng người.

TS Trường cũng nhấn mạnh, điều mà ông thấy được khi đọc Báo Lao Động điện tử, chính là việc luôn lấy cái tiên tiến, điển hình phát triển để đẩy lùi những tiêu cực, những cái mà xã hội đang quan tâm.

“Tính định hướng, giáo dục của Báo Lao Động điện tử rất rõ nét. Tờ báo luôn phát hiện những vấn đề nóng của xã hội, để giúp cho các cơ quan chức năng có những cái điều chỉnh phù hợp” - TS Trường nói.

THÀNH TRUNG (ghi)
TIN LIÊN QUAN

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy HN chúc mừng Báo Lao Động điện tử 20 tuổi

Cường Ngô - Tô Thế |

Chiều 15.5, bà Ngô Thị Thanh Hằng - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP Hà Nội đến thăm và chúc mừng lãnh đạo, cán bộ phóng viên báo nhân dịp kỷ niệm 20 năm thành lập Báo Lao Động điện tử (19.5.1999 - 19.5.2019).

TLĐLĐVN tặng bằng khen cho Báo Lao Động vì có thành tích chăm lo NLĐ

Quế Chi |

Chiều 4.4, Tổng LĐLĐVN tổ chức Giao ban báo chí Quý I/2019 nhằm đánh giá kết quả công tác tuyên truyền về phong trào công nhân và hoạt động Công đoàn Việt Nam, một số nhiệm vụ trọng tâm quý II/2019. Đồng chí Trần Văn Thuật, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN chủ trì.

Báo Lao Động tưng bừng tham gia Hội báo toàn quốc 2019

PV |

Ngày 15.3, Hội báo toàn quốc năm 2019 do Hội Nhà báo Việt Nam và UBND thành phố Hà Nội chủ trì khai mạc tại Bảo tàng Hà Nội. Báo Lao Động cũng tham dự Hội báo với gian trưng bày ấn tượng và độc đáo.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy HN chúc mừng Báo Lao Động điện tử 20 tuổi

Cường Ngô - Tô Thế |

Chiều 15.5, bà Ngô Thị Thanh Hằng - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP Hà Nội đến thăm và chúc mừng lãnh đạo, cán bộ phóng viên báo nhân dịp kỷ niệm 20 năm thành lập Báo Lao Động điện tử (19.5.1999 - 19.5.2019).

TLĐLĐVN tặng bằng khen cho Báo Lao Động vì có thành tích chăm lo NLĐ

Quế Chi |

Chiều 4.4, Tổng LĐLĐVN tổ chức Giao ban báo chí Quý I/2019 nhằm đánh giá kết quả công tác tuyên truyền về phong trào công nhân và hoạt động Công đoàn Việt Nam, một số nhiệm vụ trọng tâm quý II/2019. Đồng chí Trần Văn Thuật, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN chủ trì.

Báo Lao Động tưng bừng tham gia Hội báo toàn quốc 2019

PV |

Ngày 15.3, Hội báo toàn quốc năm 2019 do Hội Nhà báo Việt Nam và UBND thành phố Hà Nội chủ trì khai mạc tại Bảo tàng Hà Nội. Báo Lao Động cũng tham dự Hội báo với gian trưng bày ấn tượng và độc đáo.