Nghiên cứu mở rộng đối tượng được phép xác định tình trạng nghiện ma túy

PHẠM ĐÔNG |

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang gợi ý có thể mở rộng đối tượng là y sĩ hoặc bác sĩ đã về hưu tham gia xác định tình trạng nghiện ma túy.

Ngày 21.4 tại Hà Nội, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang chủ trì hội nghị chuyên đề về công tác phòng, chống ma túy năm 2022 và phương hướng công tác trọng tâm trong năm 2023.

Theo Cổng thông tin Chính phủ, đối với các địa phương chưa có cơ sở cai nghiện, Phó Thủ tướng yêu cầu sử dụng các cơ sở tạm thời cho cai nghiện ma túy đồng thời sớm có kế hoạch xây dựng cơ sở cai nghiện với sự hỗ trợ của các bộ, ngành Trung ương.

Hiện cả nước có 110 cơ sở cai nghiện ma túy, trong đó có 97 cơ sở cai nghiện công lập, hầu hết đều trong tình trạng quá tải và xuống cấp trầm trọng, chưa đáp ứng nhu cầu thực tế.

Đã có 19 tỉnh, thành phố tổ chức cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng; có 124 đơn vị đủ điều kiện cung cấp dịch vụ cai nghiện tự nguyện.

Qua thống kê, số người sử dụng trái phép chất ma túy trên cả nước là 50.962 người, giảm 15.325 người so với năm 2021; có 15.455 người bị quản lí sau cai nghiện, tập trung ở các thành phố lớn và các tỉnh Tây Bắc, bắc miền Trung.

Toàn quốc có 196.110 người nghiện ma túy, giảm 9.071 người so với năm 2021, trong đó có 97.212 người chưa được đưa vào các cơ sở cai nghiện, chiếm 50%.

Cùng với việc nâng cấp và xây mới các cơ sở cai nghiện, Phó Thủ tướng giao Bộ Y tế đề xuất, trình cấp có thẩm quyền sửa đổi quy định hiện hành theo hướng mở rộng đối tượng là cán bộ y tế được phép xác định tình trạng nghiện ma túy.

Theo quy định tại Nghị định 109/2021/NĐ-CP, chỉ có bác sĩ thuộc 4 chuyên khoa là tâm thần, đa khoa, chuyên khoa nội, hoặc y học cổ truyền mới được phép xác định tình trạng nghiện ma túy.

Các y sĩ được cấp giấy chứng nhận hoàn thành khóa tập huấn về xác định tình trạng nghiện ma túy do cơ sở có chức năng đào tạo trước thời điểm ban hành Nghị định trên vẫn tiếp tục được phép xác định tình trạng nghiện ma túy.

Phó Thủ tướng gợi ý có thể mở rộng đối tượng là y sĩ hoặc bác sĩ đã về hưu tham gia xác định tình trạng nghiện ma túy.

Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: VGP
Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: VGP

Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung - cho biết, phải xác định được tình trạng của người nghiện thì mới có cơ sở để đưa họ vào các cơ sở cai nghiện ma túy.

Việc xác định được tình trạng của người nghiện để đưa vào các cơ sở cai nghiện có ý nghĩa rất quan trọng, trong bối cảnh tỉ lệ người sử dụng các loại ma túy tổng hợp tăng nhanh, khiến người sử dụng bị "loạn thần" và "ngáo đá", dễ gây ra tình trạng mất an ninh, trật tự ở nhiều địa bàn, với nhiều vụ trọng án, gây hoang mang trong dư luận nhân dân.

Tại cuộc họp, Phó Thủ tướng yêu cầu trước ngày 15.5, từng cơ quan chức năng phải hoàn tất việc rà soát toàn bộ những khó khăn, vướng mắc liên quan đến công tác phòng chống ma túy, cai nghiện và quản lí sau cai nghiện để có lộ trình, giải pháp xử lí trong thời gian tới.

Phó Thủ tướng giao Bộ Y tế khẩn trương xây dựng nghị định thay thế 4 nghị định liên quan theo đúng yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ, trên tinh thần nghị định mới ban hành phải dễ hiểu, dễ thực thi; đồng thời tích cực nghiên cứu cách xác định những loại ma túy mới.

Bộ Công an cho biết tình hình sử dụng trái phép chất ma túy gia tăng và phức tạp trở lại, nhất là tại các cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự khi hoạt động trở lại bình thường sau đại dịch COVID-19.

Trên tuyến hàng không, bưu điện, nổi lên là tình trạng tội phạm lợi dụng chuyển phát nhanh, ký gửi hàng hóa, phi mậu dịch để vận chuyển trái phép chất ma túy từ một số nước châu Âu về Việt Nam tiêu thụ hoặc trung chuyển đi nước thứ 3.

Trong khi đó, tình trạng trồng trái phép cây có chất ma túy vẫn xảy ra tại một số địa phương, tập trung ở các địa bàn miền núi, vùng sâu, vùng xa.

PHẠM ĐÔNG
TIN LIÊN QUAN

Cử tri lo lắng việc ma túy được vận chuyển thông qua tiếp viên hàng không

PHẠM ĐÔNG |

Theo Trưởng Ban Dân nguyện Dương Thanh Bình, cử tri và nhân dân cả nước phản ánh và lo lắng về việc ma túy tổng hợp được vận chuyển vào Việt Nam thông qua tiếp viên hàng không.

Ngáo đá chém mẹ đâm cha, tội ác do ma túy đã đến mức thảm họa

Lê Thanh Phong |

Những vụ án giết người do hung thủ lên cơn nghiện ma túy, ngáo đá ngày càng phổ biến và man rợ, chúng ta phải làm gì đi chứ?

Ông Trần Lưu Quang là Chủ tịch Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS, ma túy

PHẠM ĐÔNG |

Theo Quyết định số 270/QĐ-TTg, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang là Chủ tịch Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS, ma túy, mại dâm.

Dự án Âu Cơ – An Dương Vương thi công ì ạch, người dân Hà Nội gửi con về quê tránh bụi

HỮU CHÁNH |

Hà Nội - Dự án giao thông Âu Cơ – An Dương Vương triển khai ì ạch khiến giao thông qua đây thường trong tình trạng ùn tắc. Còn nhiều hộ dân quanh khu vực phải sống chung với ô nhiễm môi trường.

Công an Long An thông tin vụ thiếu tá CSGT bị tông tử vong khi bắt tội phạm

An long |

Công an Long An vẫn đang tích cực điều tra vụ việc thiếu tá Cảnh sát giao thông (CSGT) và 2 công nhân bị xe nghi chở hàng cấm tông tử vong vào chiều ngày 21.4.

Công an vào cuộc điều tra vụ nữ sinh lớp 8 sinh con nặng 3,3kg

AN NHIÊN |

Ngày 22.4, thông tin từ Công an huyện Long Hồ cho biết, đang vào cuộc điều tra vụ nữ sinh lớp 8 của một trường THCS sinh con vào ngày 17.4 vừa qua.

Hà Nội FC kháng cáo án phạt cấm thi đấu 8 trận đối với Văn Quyết

MINH PHONG |

Câu lạc bộ Hà Nội chính thức gửi đơn kháng cáo lên Ban giải quyết khiếu nại Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF), liên quan đến án phạt của tiền đạo Văn Quyết.

Khám xét trung tâm dạy nghề lái xe Sài Gòn 3T ở Đồng Nai

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Ngày 22.4, lực lượng công an đã tiến hành khám xét trung tâm dạy nghề lái xe Sài Gòn 3T (đóng tại phường Tân Tiến, TP Biên Hòa) cùng một số địa điểm đặt văn phòng của trung tâm này cũng tại TP Biên Hoà và thu giữ nhiều tài liệu liên quan.

Cử tri lo lắng việc ma túy được vận chuyển thông qua tiếp viên hàng không

PHẠM ĐÔNG |

Theo Trưởng Ban Dân nguyện Dương Thanh Bình, cử tri và nhân dân cả nước phản ánh và lo lắng về việc ma túy tổng hợp được vận chuyển vào Việt Nam thông qua tiếp viên hàng không.

Ngáo đá chém mẹ đâm cha, tội ác do ma túy đã đến mức thảm họa

Lê Thanh Phong |

Những vụ án giết người do hung thủ lên cơn nghiện ma túy, ngáo đá ngày càng phổ biến và man rợ, chúng ta phải làm gì đi chứ?

Ông Trần Lưu Quang là Chủ tịch Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS, ma túy

PHẠM ĐÔNG |

Theo Quyết định số 270/QĐ-TTg, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang là Chủ tịch Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS, ma túy, mại dâm.