Nghệ An kiến nghị sửa đổi Luật Lý lịch tư pháp

QUANG ĐẠI |

UBND tỉnh Nghệ An kiến nghị sửa đổi, bổ sung Luật Lý lịch tư pháp và các văn bản hướng dẫn liên quan đến cấp Phiếu lý lịch tư pháp.

Ngày 30.7, thông tin từ UBND tỉnh Nghệ An cho biết, vừa có văn bản số 612 báo cáo tình hình, kết quả thực hiện công tác cải cách thủ tục hành chính tháng 7.2024 trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, UBND tỉnh Nghệ An kiến nghị Bộ Tư pháp nghiên cứu, đề xuất sửa đổi, bổ sung Luật Lý lịch tư pháp và các văn bản hướng dẫn theo hướng thống nhất chỉ quy định 1 loại Phiếu Lý lịch tư pháp cấp cho cá nhân, đó là Phiếu số 1 theo quy định của Luật Lý lịch tư pháp năm 2009.

Bởi vì, trong thời gian dài thực hiện Luật Lý lịch tư pháp, một số cơ quan đại diện ngoại giao hoặc các doanh nghiệp xuất khẩu lao động đã yêu cầu công dân phải nộp Phiếu lý lịch tư pháp số 2 khi hoàn thiện hồ sơ xin thị thực nhập cảnh đã làm ảnh hưởng đến quyền lợi trực tiếp của người dân trong trường hợp họ đã được cơ quan có thẩm quyền xoá án tích, điều này cũng đi ngược quy định của Luật Lý lịch tư pháp về mục đích cấp Phiếu lý lịch tư pháp số 2.

Tỉnh Nghệ An cũng kiến nghị Bộ Tư pháp có hướng dẫn cụ thể đối với trường hợp người Việt Nam học tập, công tác, lao động... đang ở nước ngoài có yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp số 2 để đảm bảo thuận lợi, tiết kiệm chi phí.

Theo UBND tỉnh Nghệ An, Luật Lý lịch tư pháp quy định “Cá nhân yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp số 2 không được ủy quyền cho người khác làm thủ tục yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp”.

Điều 2 Nghị định số 69/2024 về định danh và xác thực điện tử quy định đối tượng áp dụng: “Cơ quan, tổ chức, công dân Việt Nam; tổ chức, cá nhân nước ngoài cư trú, hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam trực tiếp tham gia hoặc có liên quan đến hoạt động định danh, xác thực điện tử, căn cước điện tử”.

Mặt khác, Luật cũng chưa quy định cách thức nộp hồ sơ trực tuyến hoặc qua dịch vụ bưu chính để đảm bảo bí mật đời tư, vì vậy, người Việt Nam học tập, công tác, lao động ... đang ở nước ngoài không thể nộp hồ sơ trực tuyến qua Cổng Dịch vụ công quốc gia/Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) cấp tỉnh hoặc qua dịch vụ bưu chính.

Đồng thời, tỉnh Nghệ An kiến nghị các bộ, ngành tiếp tục phối hợp với Bộ Tài chính rà soát, ban hành Thông tư quy định về giảm phí, lệ phí khi thực hiện dịch vụ công trực tuyến đối với các TTHC thuộc thẩm quyền quản lý như: TTHC cấp phiếu Lý lịch tư pháp của Bộ Tư pháp; TTHC Thú y của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn và các TTHC có số lượng giao dịch nhiều... để tạo cơ chế ưu đãi nhằm khuyến khích người dân, doanh nghiệp thực hiện dịch vụ công trực tuyến.

QUANG ĐẠI
TIN LIÊN QUAN

Đơn giản hoá tối đa thủ tục cấp Phiếu lý lịch tư pháp trên VNeID

TRÍ MINH |

Ngày 23.6, theo thông tin từ Bộ Tư pháp, thủ tục và thành phần hồ sơ cấp Phiếu lý lịch tư pháp (LLTP) trên ứng dụng VNeID đang là phương thức được đơn giản hóa tối đa nhất.

Đề xuất thí điểm cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VNeID toàn quốc từ 1.7

TRÍ MINH |

Ngày 22.6, thông tin từ Bộ Tư pháp cho biết, cơ quan này vừa tổ chức Hội nghị Sơ kết cấp Phiếu lý lịch tư pháp (LLTP) trên ứng dụng VNeID và công tác chuẩn bị mở rộng thí điểm trên toàn quốc.

Hà Nội khuyến khích sử dụng lý lịch tư pháp điện tử

Minh Hạnh |

Hà Nội - Ủy ban Nhân dân (UBND) TP Hà Nội vừa có yêu cầu các đơn vị khuyến khích nhân dân sử dụng phiếu lý lịch tư pháp (bản điện tử) để giải quyết các thủ tục hành chính trên môi trường điện tử.

Công nhân không có tiền ăn vì công ty chậm lương 4 tháng

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Phản ánh tới Báo Lao Động, nhiều công nhân cho biết đã không có tiền ăn, không có tiền đóng phòng trọ vì bị công ty chậm lương suốt 4 tháng.

Cận cảnh di tích Hải Vân Quan trước ngày mở cửa đón khách

PHÚC ĐẠT - NGUYỄN PHONG |

HUẾ - Di tích Hải Vân Quan chính thức mở cửa đón khách miễn phí trở lại sau 3 năm trùng tu với chi phí 42 tỉ đồng.

Việt Nam sẽ có 1.200 đô thị vào năm 2030

PHẠM ĐÔNG |

Theo quy hoạch đô thị, nông thôn, đến năm 2030, tỉ lệ đô thị hóa đạt trên 50%, số lượng đô thị toàn quốc khoảng 1.000 - 1.200 đô thị.

Bắc Ninh có tân Chủ tịch UBND tỉnh

Trần Tuấn |

Ông Vương Quốc Tuấn - Phó Chủ tịch Thường trực phụ trách điều hành UBND tỉnh Bắc Ninh được bầu giữ chức Chủ tịch UBND Bắc Ninh.

Bộ Công an nêu nguyên nhân xảy ra nhiều tai nạn ở cao tốc

Việt Dũng |

Trong số các nguyên nhân xảy ra tai nạn giao thông trên cao tốc, Bộ Công an chỉ ra lý do tài xế không chú ý quan sát chiếm nhiều nhất với 22,32% tổng số vụ.

Đơn giản hoá tối đa thủ tục cấp Phiếu lý lịch tư pháp trên VNeID

TRÍ MINH |

Ngày 23.6, theo thông tin từ Bộ Tư pháp, thủ tục và thành phần hồ sơ cấp Phiếu lý lịch tư pháp (LLTP) trên ứng dụng VNeID đang là phương thức được đơn giản hóa tối đa nhất.

Đề xuất thí điểm cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VNeID toàn quốc từ 1.7

TRÍ MINH |

Ngày 22.6, thông tin từ Bộ Tư pháp cho biết, cơ quan này vừa tổ chức Hội nghị Sơ kết cấp Phiếu lý lịch tư pháp (LLTP) trên ứng dụng VNeID và công tác chuẩn bị mở rộng thí điểm trên toàn quốc.

Hà Nội khuyến khích sử dụng lý lịch tư pháp điện tử

Minh Hạnh |

Hà Nội - Ủy ban Nhân dân (UBND) TP Hà Nội vừa có yêu cầu các đơn vị khuyến khích nhân dân sử dụng phiếu lý lịch tư pháp (bản điện tử) để giải quyết các thủ tục hành chính trên môi trường điện tử.