Không thể kỳ vọng một ngày, một bữa xử lý hết khó khăn của ngành Y

Nhóm PV |

Ông Nguyễn Phú Cường - Chủ nhiệm Uỷ ban Tài chính Ngân sách của Quốc hội (đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai) cho rằng, ngành y tế hiện nay rất nhiều khó khăn, vướng mắc. Bộ trưởng Bộ Y tế mới không thể kỳ vọng một ngày, một bữa và có “đũa thần” để xử lý hết những khó khăn, vướng mắc này.

"Ai cũng nói vào bệnh viện quá thiếu thốn"

Sáng nay (22.10), tiếp tục chương trình làm việc Kỳ họp 4, đại biểu Quốc hội thảo luận tại Tổ về Kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022; dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023.

Đại biểu Phạm Khánh Phong Lan (đoàn TPHCM) cho rằng, vấn đề thiếu thuốc, thiết bị y tế, nhân viên y tế nghỉ việc và những việc xảy ra với ngành y tế hiện nay là nghiêm trọng.

Đại biểu Phong Lan nêu thực tế: “Hiện cứ mỗi người dân, kể cả bạn bè của tôi, ai cũng nói đi vào bệnh viện quá thiếu thốn, thiếu từ băng gạc, bệnh nhân phải chịu đau đớn, tự đi mua thì bảo hiểm y tế không thanh toán được. Như vậy, đã tước đi quyền lợi bảo hiểm y tế của người dân, làm giảm đi giá trị bảo hiểm y tế, chưa hoàn thành được nhiệm vụ bảo vệ chăm sóc và nâng cao sức khỏe của người dân”.

Đại biểu Phạm Khánh Phong Lan (đoàn TP.HCM)
Đại biểu Phạm Khánh Phong Lan (Đoàn TPHCM)

Từ đó, đại biểu đoàn TPHCM cho rằng cần nhìn nhận vấn đề, phân tích, đánh giá tổng thể về tình trạng cán bộ, nhân viên y tế nghỉ việc cũng như thực trạng thiếu thuốc, trang thiết bị y tế.

Đại biểu Quốc hội Điểu Huỳnh Sang (Đoàn ĐBQH Bình Phước) cho biết, chúng ta vừa trải qua hơn 2 năm phòng, chống dịch COVID-19 thành công, tuy nhiên “tổn thương” sau đại dịch vẫn còn ảnh hưởng khá nặng nề.

Liên quan đến tình trạng thiếu thuốc, trang thiết bị, vật tư y tế, đại biểu cho rằng tình trạng xảy ra tại các bệnh viện công ở nhiều địa phương, ảnh hưởng đến việc khám bệnh, chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Chính vì vậy, đại biểu đề nghị Bộ Y tế đánh giá thêm về tình trạng thiếu thuốc, vật tư, trang thiết bị y tế ở tuyến cơ sở.

Về mua sắm thuốc, đại biểu chỉ ra nguyên nhân do hành lang pháp lý chưa hoàn thiện; tâm lý e dè không dám mua sắm; khâu giải quyết hồ sơ…

Không thể kỳ vọng một ngày, một bữa giải quyết hết khó khăn

Nữ đại biểu đoàn Bình Phước cũng phân tích các vấn đề như việc bao phủ bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), tỉ lệ người dân tham gia BHYT đang bị chững lại.

Bà dẫn số liệu tại Bình Phước cho biết, có hơn 5.800 người (chủ yếu người dân tộc thiểu số) không được hưởng chính sách BHYT nên đề nghị Bộ trưởng trong thời gian tới quan tâm hơn.

Đại biểu Quốc hội Điểu Huỳnh Sang phát biểu tại tổ.
Đại biểu Quốc hội Điểu Huỳnh Sang phát biểu tại tổ.

Ngoài ra, đại biểu Điểu Huỳnh Sang cũng cho biết, để thực hiện mục tiêu đến cuối năm 2022 tỷ lệ người dân tham gia BHYT đạt 92% dân số theo như Nghị quyết của Quốc hội giao thì chúng ta phải phấn đấu tăng lên hơn 5 triệu người.

Vì vậy, đại biểu kiến nghị cần sự quyết tâm rất lớn của Chính phủ. Đây cũng là một nhiệm vụ và vấn đề cấp bách cần quan tâm.

Đại biểu Quốc hội Điểu Huỳnh Sang cho hay, sau hơn 2 năm thực hiện các chính sách phòng, chống dịch bệnh như giãn cách xã hội… thì nhu cầu khám, chữa bệnh của người dân tăng rất cao.

Nếu không có BHYT sẽ khiến cho nhiều người dân, người nghèo, người dân tộc thiểu số, người lao động phi chính thức, nông dân gặp khá nhiều khó khăn trong việc chăm sóc sức khỏe, cũng ảnh hưởng đến việc bảo đảm an sinh xã hội cho người dân.

Chính vì vậy, nữ đại biểu đề nghị Bộ Y tế, Chính phủ cần có những giải pháp quyết liệt hơn trong việc bao phủ BHYT, BHXH.

Nêu ý kiến thảo luận, đại biểu Nguyễn Phú Cường, Chủ nhiệm Uỷ ban Tài chính – Ngân sách của Quốc hội (Đoàn ĐBQH tỉnh Đồng Nai) nói: “Tôi cho rằng ngành y tế cũng rất khó khăn. Bộ trưởng mới không thể kỳ vọng một ngày một bữa và có cái “đũa thần” để xử lý hết những khó khăn, vướng mắc. Để giải quyết, cần có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị chứ một mình ngành y tế sẽ rất khó”.

Ông Nguyễn Phú Cường cho rằng, đối với tư nhân, cá nhân, việc mua sắm rất dễ nhưng với nhà nước, các thủ tục kèm theo phải làm đúng quy định pháp luật. Mà đúng quy định pháp luật thì thời gian sẽ bị chậm đi, nên nhiều cái chúng ta phải xử lý.

Nhóm PV
TIN LIÊN QUAN

Cán bộ, nhân viên y tế hy vọng được tăng phụ cấp nghề, nâng hệ số lương

LƯƠNG HẠNH |

Ngoài nguyện vọng đề xuất nâng mức lương cơ sở lên 1,8 triệu đồng/tháng sớm thành hiện thực, nhiều cán bộ, nhân viên y tế mong muốn hệ số lương, phụ cấp của ngành Y được cải thiện.

Tân Bộ trưởng Y tế khẳng định quyết tâm cùng ngành y tháo gỡ khó khăn

NHÓM PV |

Tân Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan khẳng định sức khỏe con người là vốn quý, không có thời đại nào lại không cần đội ngũ y – bác sĩ chăm sóc sức khỏe cho nhân dân. Bản thân bà khi nhận nhiệm vụ sẽ cùng với cán bộ, nhân viên ngành y tế, với sự đoàn kết của lãnh đạo bộ, các cục, vụ chuyên môn thì các khó khăn đó sẽ dần được tháo gỡ.

Kỳ vọng tân Bộ trưởng Y tế vượt qua áp lực, vực dậy ngành y

Nhóm PV |

Đại biểu Quốc hội kỳ vọng tân Bộ trưởng Bộ Y tế sẽ vượt qua được những áp lực, hy vọng có thể vực dậy ngành y. Bởi, tất cả đều mong ngành y sẽ có sự phát triển, có sự đổi mới.

Phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định 19/QĐ-TTg ngày 15.1.2023 về việc phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Nhân tố bất ngờ có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina

Ngọc Vân |

Thời tiết mùa đông ấm áp bất thường trong năm nay có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Cán bộ, nhân viên y tế hy vọng được tăng phụ cấp nghề, nâng hệ số lương

LƯƠNG HẠNH |

Ngoài nguyện vọng đề xuất nâng mức lương cơ sở lên 1,8 triệu đồng/tháng sớm thành hiện thực, nhiều cán bộ, nhân viên y tế mong muốn hệ số lương, phụ cấp của ngành Y được cải thiện.

Tân Bộ trưởng Y tế khẳng định quyết tâm cùng ngành y tháo gỡ khó khăn

NHÓM PV |

Tân Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan khẳng định sức khỏe con người là vốn quý, không có thời đại nào lại không cần đội ngũ y – bác sĩ chăm sóc sức khỏe cho nhân dân. Bản thân bà khi nhận nhiệm vụ sẽ cùng với cán bộ, nhân viên ngành y tế, với sự đoàn kết của lãnh đạo bộ, các cục, vụ chuyên môn thì các khó khăn đó sẽ dần được tháo gỡ.

Kỳ vọng tân Bộ trưởng Y tế vượt qua áp lực, vực dậy ngành y

Nhóm PV |

Đại biểu Quốc hội kỳ vọng tân Bộ trưởng Bộ Y tế sẽ vượt qua được những áp lực, hy vọng có thể vực dậy ngành y. Bởi, tất cả đều mong ngành y sẽ có sự phát triển, có sự đổi mới.