Khánh thành nhà ga T2 sân bay Phú Bài với mức đầu tư gần 2.300 tỉ đồng

PHẠM ĐÔNG |

Nhà ga hành khách T2 – Cảng hàng không quốc tế (HKQT) Phú Bài là nhà ga đầu tiên của Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) ứng dụng chuyển đổi số, nâng cấp hạ tầng số, nền tảng số để chuẩn hoá các quy trình nghiệp vụ nhằm đem lại nhiều thuận lợi cho hành khách.

Ngày 17.6, Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV)  tổ chức lễ khánh thành Nhà ga hành khách T2 – Cảng HKQT Phú Bài, công trình chào mừng kỷ niệm 5 năm thành lập Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp.

Tham dự buổi lễ có Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng; các Ủy viên Trung ương Đảng: Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang; Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Lê Hoài Trung, Chủ tịch Ủy ban quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp Nguyễn Hoàng Anh, Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thắng, cùng lãnh đạo một số Bộ, ngành Trung ương.

Theo Cổng thông tin Chính phủ, dự án xây dựng Nhà ga hành khách T2- Cảng HKQT Phú Bài đã được khởi công ngày 29.12.2019, do Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) làm chủ đầu tư được xây dựng với công suất khai thác 5 triệu hành khách/năm (1 triệu khách quốc tế và 4 triệu khách quốc nội), có tổng mức đầu tư gần 2.300 tỉ đồng.

Nhà ga hành khách T2 được thiết kế không gian chức năng với 2 cao trình luân chuyển khách. Khu vực Ga đến nội địa và quốc tế nằm ở tầng 1 và khu vực Ga đi nằm ở tầng 2.

Các đại biểu cắt băng khánh thành Nhà ga hành khách T2 – Cảng HKQT Phú Bài. Ảnh: VGP
Các đại biểu cắt băng khánh thành Nhà ga hành khách T2 – Cảng HKQT Phú Bài. Ảnh: VGP

Nhà ga được tổ chức thành khu vực làm thủ tục và khu vực phòng chờ, giúp tăng hiệu quả khai thác và sức chứa của nhà ga, tạo luồng giao thông đơn giản, mạch lạc từ sảnh làm thủ tục tới khu vực chờ lên máy bay cũng như ngược lại từ máy bay tới sảnh lấy hành lý. Ngoài yêu cầu về hiệu quả, thiết kế này còn hướng đến tiêu chuẩn trực quan, rõ ràng, dễ chịu và tiện lợi cho hành khách sử dụng.

Nhà ga hành khách T2 có 44 quầy check-in; 4 kios check-in online; 8 cửa boarding; 4 băng chuyền hành lý đến (3 băng chuyền nội địa, 1 băng chuyền quốc tế); 4 cầu dẫn hành khách (1 cầu đôi, 3 cầu đơn); 10 máy soi chiếu an ninh (6 máy nội địa, 4 máy quốc tế); 10 quầy xuất nhập cảnh (6 quầy nhập cảnh; 4 quầy xuất cảnh).

Tầng 2 mang đến trải nghiệm đặc biệt ấn tượng với nhịp mái nhà dài 54 m với cửa mái lớn ở chính giữa dọc theo chiều di chuyển của hành khách vừa mang đến ánh sáng chan hòa vừa như là một đường dẫn hướng cho hành khách dễ dàng nhận biết, khi đó hành khách đang đứng ở vị trí bất kỳ tại sảnh đi đều có thể nhận biết luồng đi một cách rõ ràng vào bên trong.

Tại sảnh đến phía ngoài tầng 1 với hàng hiên dọc đường tầng trên cao rộng 12 m và không gian, cảnh quan lấy cảm hứng từ đôi bờ sông Hương chào đón quý khách tới Huế.

Đặc biệt, Nhà ga hành khách T2 – Cảng HKQT Phú Bài là nhà ga đầu tiên của Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) ứng dụng chuyển đổi số, nâng cấp hạ tầng số, nền tảng số để chuẩn hoá các quy trình nghiệp vụ như: Hệ thống hỗ trợ giúp hành khách tự làm thủ tục hàng không (Self Check-in Kiosk); Hệ thống hỗ trợ hành khách tự làm thủ tục ký gửi hành lý của mình (Self Baggage Drop).

Hệ thống phát thanh tự động ứng dụng AI để phát thanh tìm theo tên hành khách; Triển khai hệ thống ứng dụng thẻ căn cước công dân (CCCD) gắn chip điện tử, Biometric nhận diện khuôn mặt (facial ID) cùng với hệ thống thiết bị kiểm soát các thủ tục an ninh tự động; hệ thống kiểm soát lên tàu bay tự động (E-gate)... đem lại nhiều thuận lợi cho hành khách.

Các khu chức năng phục vụ như bãi đỗ xe ô tô, xe taxi, xe bus, xe đoàn được bố trí phía trước nhà ga với quy mô phù hợp với công suất thiết kế và dự trù phát triển trong tương lai.

PHẠM ĐÔNG
TIN LIÊN QUAN

Khẩn trương bàn giao mặt bằng các dự án Cảng hàng không Long Thành

PHẠM ĐÔNG |

UBND tỉnh Đồng Nai khẩn trương triển khai giải phóng mặt bằng và chủ động bàn giao mặt bằng cho các chủ đầu tư các dự án thành phần, các đơn vị liên quan để triển khai thi công công trình Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

Hàng không là con đường ngắn nhất kéo thế giới đến gần Việt Nam

NHÓM PV |

Dẫn chứng số sân bay của nước ta cũng ít hơn so với các nước trong khu vực, đại biểu Quốc hội nhấn mạnh hàng không là con đường ngắn nhất đưa Việt Nam ra thế giới và kéo thế giới đến gần Việt Nam.

Trình Quốc hội giám sát Dự án sân bay Long Thành

NHÓM PV |

Sáng 27.5, tiếp tục kỳ họp thứ 5, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường trình bày tờ trình về dự kiến chương trình giám sát của Quốc hội năm 2024.

Giờ thứ 9: Trên cả tình yêu - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Một cô gái trẻ xuất hiện, hàng ngày cô chăm sóc hai đứa nhỏ và trở thành người thân với chúng. Ông bố cảm động, một thứ tình cảm lạ le lói xuất hiện. Liệu hai người có thể đến được với nhau?

Mức phí thẩm định hồ sơ cấp sổ đỏ tại TP Hồ Chí Minh mới nhất 2023

NHÓM PV |

Nghị quyết số 02/2023/NQ-HĐND về "Mức thu phí thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn TP Hồ Chí Minh" được HĐND TP Hồ Chí Minh ban hành đã chính thức có hiệu lực từ tháng 6.2023. Theo nghị quyết này, văn phòng đăng kí đất đai TP Hồ Chí Minh sẽ áp dụng mức thu phí mới khi người dân thực hiện thủ tục thẩm định hồ sơ cấp sổ đỏ và đăng kí giao dịch đảm bảo.

Xe container chở hàng bốc cháy ngùn ngụt trên đường ở Bình Dương

ĐÌNH TRỌNG |

Xe container chở hàng đang chạy trên đường ở Bình Dương thì bất ngờ bốc cháy ngùn ngụt. Lực lượng chức năng nhanh chóng tiếp cận dập lửa, tuy nhiên, phần đầu xe đã bị cháy rụi.

Ghi nhận 3 ca tử vong do bệnh tay chân miệng trong 1 tháng

Thùy Linh |

Bộ Y tế cho biết, theo báo cáo của hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm, trong 5 tháng đầu năm 2023, cả nước ghi nhận 8.995 trường hợp mắc tay chân miệng tại 63 tỉnh, thành phố. 

Phát động giúp dân di dời giao đất cho thi công cao tốc Bắc - Nam

TRẦN TUẤN |

Hà Tĩnh - Ngày 18.6, cán bộ địa phương và lực lượng các đoàn thể huyện Can Lộc đã hỗ trợ người dân tháo dỡ nhà cửa, vận chuyển tài sản đến nơi ở mới, bàn giao mặt bằng để thi công dự án cao tốc Bắc - Nam.

Khẩn trương bàn giao mặt bằng các dự án Cảng hàng không Long Thành

PHẠM ĐÔNG |

UBND tỉnh Đồng Nai khẩn trương triển khai giải phóng mặt bằng và chủ động bàn giao mặt bằng cho các chủ đầu tư các dự án thành phần, các đơn vị liên quan để triển khai thi công công trình Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

Hàng không là con đường ngắn nhất kéo thế giới đến gần Việt Nam

NHÓM PV |

Dẫn chứng số sân bay của nước ta cũng ít hơn so với các nước trong khu vực, đại biểu Quốc hội nhấn mạnh hàng không là con đường ngắn nhất đưa Việt Nam ra thế giới và kéo thế giới đến gần Việt Nam.

Trình Quốc hội giám sát Dự án sân bay Long Thành

NHÓM PV |

Sáng 27.5, tiếp tục kỳ họp thứ 5, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường trình bày tờ trình về dự kiến chương trình giám sát của Quốc hội năm 2024.