Khánh Hòa công bố loạt quyết định về cán bộ chủ chốt

Hữu Long |

Khánh Hòa – Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao được điều động sang Chánh Văn phòng UBND tỉnh và ngược lại... Việc điều động loạt cán bộ chủ chốt hứa hẹn sẽ tạo làn gió mới trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Sáng 1.8, UBND tỉnh Khánh Hòa đã công bố các quyết định về việc điều động, bổ nhiệm 4 cán bộ chủ chốt tại các sở, ngành trong tỉnh. Các quyết định trên có thời hạn 5 năm, kể từ ngày 1.8.

Tỉnh Khánh Hòa đã quyết định điều động và bổ nhiệm ông Võ Chí Vương – Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Khánh Hòa nhận công tác tại Sở Nội vụ, bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Sở Nội vụ.

Ông Nguyễn Thanh Hà – Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể Thao đến nhận công tác tại văn phòng UBND tỉnh, giữ chức vụ Chánh Văn phòng UBND tỉnh Khánh Hòa.

Ông Nguyễn Văn Thiện – Tỉnh ủy viên, Chánh Văn phòng UBND tỉnh Khánh Hòa nhận công tác tại Sở Văn hóa và Thể Thao, giữ chức vụ Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Khánh Hòa.

Ông Huỳnh Mộng Giang – Phó Chủ tịch UB MTTQ Việt Nam tỉnh Khánh Hòa nhận công tác tại Sở Ngoại vụ, giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ.

Ông Nguyễn Tấn Tuân - Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa chia sẻ, việc điều động nói trên hy vọng các cán bộ mới tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được và giải quyết tốt những tồn tại để có thể làm tốt trách nhiệm, thực sự đúng với chức trách của các cơ quan.

Hữu Long
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội: Kịp thời cho từ chức, thay thế cán bộ uy tín thấp, mắc sai phạm

PHẠM ĐÔNG |

Hà Nội - UBND TP.Hà Nội nhấn mạnh tập trung thanh tra lĩnh vực, địa bàn, vị trí dễ xảy ra tham nhũng, tiêu cực. Kịp thời miễn nhiệm, cho từ chức, thay thế cán bộ năng lực hạn chế, uy tín thấp, mắc sai phạm mà không chờ hết nhiệm kỳ, thời hạn bổ nhiệm.

Từ nay tới 2025: Mỗi năm cử đi nước ngoài bồi dưỡng khoảng 400 cán bộ

Vương Trần |

Bộ Chính trị đặt mục tiêu, giai đoạn từ nay đến năm 2025 mỗi năm cử đi nước ngoài bồi dưỡng khoảng 400 cán bộ, gồm bồi dưỡng trung hạn khoảng 40 cán bộ; bồi dưỡng ngắn hạn 250 cán bộ; bồi dưỡng ngoại ngữ 120 cán bộ.

Chính sách tinh giản biên chế đối với cán bộ, công chức, viên chức năm 2022

Bảo Hân (T/H) |

Bạn đọc Nguyễn Hồng Hạnh (Thái Bình) hỏi: Chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc diện tinh giản biên chế được quy định như thế nào?

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Hà Nội: Kịp thời cho từ chức, thay thế cán bộ uy tín thấp, mắc sai phạm

PHẠM ĐÔNG |

Hà Nội - UBND TP.Hà Nội nhấn mạnh tập trung thanh tra lĩnh vực, địa bàn, vị trí dễ xảy ra tham nhũng, tiêu cực. Kịp thời miễn nhiệm, cho từ chức, thay thế cán bộ năng lực hạn chế, uy tín thấp, mắc sai phạm mà không chờ hết nhiệm kỳ, thời hạn bổ nhiệm.

Từ nay tới 2025: Mỗi năm cử đi nước ngoài bồi dưỡng khoảng 400 cán bộ

Vương Trần |

Bộ Chính trị đặt mục tiêu, giai đoạn từ nay đến năm 2025 mỗi năm cử đi nước ngoài bồi dưỡng khoảng 400 cán bộ, gồm bồi dưỡng trung hạn khoảng 40 cán bộ; bồi dưỡng ngắn hạn 250 cán bộ; bồi dưỡng ngoại ngữ 120 cán bộ.

Chính sách tinh giản biên chế đối với cán bộ, công chức, viên chức năm 2022

Bảo Hân (T/H) |

Bạn đọc Nguyễn Hồng Hạnh (Thái Bình) hỏi: Chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc diện tinh giản biên chế được quy định như thế nào?