Hà Nội thống nhất về chủ trương thành lập quận Gia Lâm

PHẠM ĐÔNG |

Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội đã thống nhất về chủ trương đối với đề xuất của Ban Cán sự đảng UBND Thành phố về Đề án thành lập quận Gia Lâm và các phường thuộc quận Gia Lâm.

Ngày 21.9, Thành ủy Hà Nội ban hành Kết luận số 139-KL/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố về Đề án thành lập quận Gia Lâm và các phường thuộc quận Gia Lâm, Hà Nội.

Trên cơ sở ý kiến của các Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội (khóa XVII) về nội dung “Đề án thành lập quận Gia Lâm và các phường thuộc quận Gia Lâm, TP Hà Nội”, Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố thống nhất về chủ trương đối với đề xuất của Ban Cán sự đảng UBND Thành phố về Đề án thành lập quận Gia Lâm và các phường thuộc quận Gia Lâm.

Ban Cán sự Đảng UBND Thành phố được giao chỉ đạo UBND Thành phố và các cơ quan liên quan rà soát, hoàn thiện hồ sơ bảo đảm tuân thủ đúng các quy định hiện hành của pháp luật có liên quan trước khi trình các cấp có thẩm quyền xem xét, thông qua theo đúng kế hoạch đã đề ra.

Thành ủy Hà Nội yêu cầu quá trình triển khai phải xây dựng kế hoạch với tiến độ chi tiết, phân công nhiệm vụ cụ thể tới từng cơ quan, đơn vị, từng cá nhân; kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền các khó khăn, vướng mắc.

Theo chương trình, ngày 22.9, HĐND Thành phố sẽ xem xét tán thành chủ trương thành lập quận Gia Lâm và các phường.

Sau khi thành lập, quận Gia Lâm có diện tích tự nhiên 116,64 km2, quy mô dân số hơn 300.000 người, có 16 phường trực thuộc, bao gồm: Trâu Quỳ, Dương Xá, Đa Tốn, Kiêu Kỵ, Ninh Hiệp, Yên Thường, Cổ Bi, Đặng Xá, Dương Quang, Lệ Chi, Yên Viên, Phù Đổng, Thiên Đức, Phú Sơn, Bát Tràng, Kim Đức.

Huyện Gia Lâm có 22 đơn vị hành chính trực thuộc, gồm 2 thị trấn và 20 xã. Nằm ở cửa ngõ phía Đông của thành phố.

Địa bàn huyện có nhiều tuyến giao thông huyết mạch, trọng điểm, kết nối các tỉnh, thành trung tâm kinh tế lớn như: quốc lộ 1A kết nối tỉnh Bắc Ninh, quốc lộ 3 mới (Hà Nội - Thái Nguyên), quốc lộ 5 B kết nối với Hưng Yên, TP Hải Phòng…

Ngoài ra, hệ thống đường thuỷ qua sông Hồng, sông Đuống và hệ thống đường sắt ngược lên phía Bắc, Đông Bắc.

Cơ sở hạ tầng huyện Gia Lâm phát triển theo định hướng phát triển công nghiệp gắn với với phát triển đô thị dịch vụ; gắn kết giữa Quy hoạch xây dựng đô thị và cải tạo chỉnh trang, nâng cấp đô thị và phát triển không gian đô thị.

Hình thành những khu đô thị, khu dân cư mới và kết nối đồng bộ với cơ sở hạ tầng của huyện như: Khu đô thị Vinhome Ocean Park, Đặng Xá 1, Đặng Xá 2…

Việc thành lập quận Gia Lâm sẽ tạo cơ sở pháp lý cho việc thiết lập mô hình tổ chức chính quyền phù hợp, tạo tiền đề cho Gia Lâm hoàn thành tốt nhiệm vụ quản lý hành chính nhà nước, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng- an ninh; khai thác tối đa lợi thế kinh tế - xã hội, cơ sở hạ tầng, nâng cao phúc lợi và hưởng thụ của nhân dân.

Đến thời điểm này, Gia Lâm đã đạt 5/5 tiêu chuẩn để thành lập quận thuộc thành phố trực thuộc Trung ương.

PHẠM ĐÔNG
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội xem xét đề án thành lập quận Gia Lâm vào giữa tháng 9.2023

PHẠM ĐÔNG |

Tại kỳ họp, HĐND TP Hà Nội sẽ xem xét thông qua Đề án thành lập quận Gia Lâm và các phường thuộc quận Gia Lâm; cải tạo, phục hồi nhà cổ, biệt thự cũ và các công trình kiến trúc khác xây dựng trước năm 1954 trên địa bàn thành phố.

Lấy ý kiến cử tri về đề án thành lập quận Gia Lâm và 16 phường mới

PHẠM ĐÔNG |

Dự kiến chiều 29.8, HĐND huyện Gia Lâm (Hà Nội) sẽ họp biểu quyết tán thành Đề án xây dựng quận Gia Lâm và các phường thuộc quận. Sau đó, hoàn thiện hồ sơ, trình UBND thành phố xem xét theo quy định.

Những xã, thị trấn của huyện Gia Lâm sẽ bị sáp nhập khi lên quận

PHẠM ĐÔNG |

Sau khi thành lập quận, Gia Lâm sẽ có 16 phường, trên cơ sở 22 đơn vị hành chính (2 thị trấn và 20 xã) hiện nay.

Bắt tạm giam nguyên Phó phòng Vận tải Hàng không, Cục Hàng không

Việt Dũng |

Vũ Hồng Quang - nguyên Phó trưởng Phòng Vận tải hàng không, Cục Hàng không Việt Nam, Bộ Giao thông Vận tải bị Cơ quan An ninh điều tra bắt tạm giam vì đưa hối lộ.

Tin 20h: Hiện tượng nắng nóng đổ lửa giữa mùa thu có gì bất thường?

Nhóm PV |

Tin 20h ngày 22.9: Hiện tượng nắng nóng đổ lửa giữa mùa thu có gì bất thường?; Thông xe nối cầu cạn 450 tỉ đồng có trụ cao nhất Việt Nam; Bắt đầu kiểm tra giấy phép kinh doanh của chung cư mini, nhà trọ...

Nguyên trưởng phòng giao dịch ngân hàng lái xe gây tai nạn chết người lĩnh án 2 năm tù

Hữu Long |

Khánh Hòa - Sau một ngày xét hỏi, tòa vừa tuyên án bị cáo Ngô Duy Bình - nguyên Trưởng phòng giao dịch  ngân hàng huyện Diên Khánh - lái xe ôtô gây tai nạn chết người rồi bỏ trốn, 2 năm tù giam.

Cựu Viện trưởng VKSND huyện Lục Ngạn lĩnh 8,5 năm tù vì nhận hối lộ để "chạy án"

Vân Trường |

Bắc Giang - Vi Đức Ninh - cựu Viện trưởng Viện KSND huyện Lục Ngạn lĩnh án 8 năm 6 tháng tù do nhận hối lộ để "chạy án" ma tuý.

Cuối tuần sống chậm, tận hưởng mùa thu Sa Pa

Linh Boo |

Tháng 9, Sa Pa khoác lên mình chiếc áo vàng óng ả của những thửa ruộng bậc thang vào độ thu hoạch, hài hòa với sắc xanh trong của bầu trời mùa thu.

Hà Nội xem xét đề án thành lập quận Gia Lâm vào giữa tháng 9.2023

PHẠM ĐÔNG |

Tại kỳ họp, HĐND TP Hà Nội sẽ xem xét thông qua Đề án thành lập quận Gia Lâm và các phường thuộc quận Gia Lâm; cải tạo, phục hồi nhà cổ, biệt thự cũ và các công trình kiến trúc khác xây dựng trước năm 1954 trên địa bàn thành phố.

Lấy ý kiến cử tri về đề án thành lập quận Gia Lâm và 16 phường mới

PHẠM ĐÔNG |

Dự kiến chiều 29.8, HĐND huyện Gia Lâm (Hà Nội) sẽ họp biểu quyết tán thành Đề án xây dựng quận Gia Lâm và các phường thuộc quận. Sau đó, hoàn thiện hồ sơ, trình UBND thành phố xem xét theo quy định.

Những xã, thị trấn của huyện Gia Lâm sẽ bị sáp nhập khi lên quận

PHẠM ĐÔNG |

Sau khi thành lập quận, Gia Lâm sẽ có 16 phường, trên cơ sở 22 đơn vị hành chính (2 thị trấn và 20 xã) hiện nay.