Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Lào - Campuchia lần thứ nhất

Lê Nguyên |

Sáng 14.12, tại khu vực cột mốc ngã ba biên giới (tỉnh Kon Tum - Việt Nam, Attapeu - Lào và Ratanakiri - Campuchia), sự kiện Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Lào - Campuchia lần thứ nhất đã chính thức được bắt đầu với lễ đón đoàn Lào và Campuchia.

Lễ đón được tiến hành trang trọng dưới sự chủ trì của Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam. Đoàn đại biểu Lào do Đại tướng Chansamone Chanyalath - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng làm trưởng đoàn. Đoàn đại biểu Campuchia do Đại tướng Tea Seiha - Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng làm trưởng đoàn.

Đây là lần đầu tiên, đoàn đại biểu quân sự cấp cao của ba nước Việt Nam - Lào - Campuchia do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng từng nước dẫn đầu cùng chủ trì một sự kiện đối ngoại quốc phòng.

Cái nắm tay thể hiện sự hữu nghị, đoàn kết của ba nước
Cái nắm tay thể hiện sự hữu nghị, đoàn kết của ba nước. Ảnh: Nguyên Lê

Trong khuôn khổ sự kiện, ba Bộ trưởng đã tiến hành chào và tô son cột mốc chủ quyền giữa ba tỉnh Kon Tum/Việt Nam, Attapeu/Lào và Rattanakiri/Vương quốc Campuchia. Đây cũng chính là biểu tượng cao đẹp, bền vững của tình đoàn kết ba nước.

Bên cạnh đó còn có những hoạt động ý nghĩa như: Lực lượng bảo vệ biên giới ba nước phối hợp tổ chức tuần tra, kiểm tra cột mốc ngã ba biên giới; diễn tập quân y chung giữa quân đội ba nước; trồng cây hữu nghị; khánh thành Nhà văn hóa hữu nghị thôn Tà Ka, tặng quà Trường Tiểu học Bế Văn Đàn (xã Pờ Y, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum)...

Trong chuyến Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới lần này, Bộ Quốc phòng ba nước đã cắt băng khánh thành Nhà văn hóa hữu nghị biên giới ba nước tại thôn Tà Ka, xã Pờ Y, huyện Ngọc Hồi (tỉnh Kon Tum) với tổng mức đầu tư khoảng 20 tỉ đồng. Đây là Nhà Văn hóa lớn nhất, đẹp nhất, công năng và tiện ích nhất trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

Kết thúc cuộc gặp diễn ra Lễ ký Kế hoạch hợp tác quốc phòng năm 2024 giữa ba nước
Kết thúc cuộc gặp diễn ra Lễ ký Kế hoạch hợp tác quốc phòng năm 2024 giữa ba nước. Ảnh Nguyên Lê

Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh hôm nay là một ngày hết sức đặc biệt khi Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Lào - Campuchia lần đầu tiên được tổ chức tại cửa ngõ biên giới của ba nước. Trải qua lịch sử đấu tranh giành độc lập, bảo vệ, phát triển đất nước và hội nhập quốc tế, quan hệ truyền thống, đoàn kết đặc biệt giữa ba nước Campuchia, Lào, Việt Nam ngày càng được củng cố và bền chặt hơn bao giờ hết.

Kết thúc cuộc gặp đã diễn ra Lễ ký Kế hoạch hợp tác quốc phòng năm 2024 giữa Bộ Quốc phòng Việt Nam với Bộ Quốc phòng Campuchia và Bộ Quốc phòng Lào tại khách sạn Indochine (thành phố Kon Tum).


Lê Nguyên
TIN LIÊN QUAN

Lần đầu tiên Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới 3 nước Việt Nam - Lào - Campuchia

Vương Trần |

Lần đầu tiên Bộ Quốc phòng 3 nước tổ chức giao lưu tại khu vực biên giới của 3 nước Việt Nam - Lào - Campuchia. Hoạt động có ý nghĩa đặc biệt quan trọng.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tiếp Bộ trưởng Quốc phòng Campuchia

Thanh Hà |

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng khuyến khích Bộ Quốc phòng Việt Nam, Campuchia tăng cường giao lưu quân đội các địa phương, quân khu, quân đoàn, qua đó chia sẻ kinh nghiệm trong huấn luyện và xây dựng quân đội mỗi nước.

Hợp tác quốc phòng Việt Nam-Campuchia trên nền tảng tin cậy, hợp tác chân thành

Thanh Hà |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cho rằng hợp tác quốc phòng luôn là một trong những trụ cột quan trọng nhất của quan hệ Việt Nam - Campuchia; khẳng định sự hợp tác này chỉ có được trên nền tảng của sự tin cậy và hợp tác chân thành, được kiểm nghiệm qua thời gian.

Quân khu 5 cùng doanh nghiệp giữ vững quốc phòng, phát triển kinh tế

THÙY TRANG |

Ngày 13.11, hội nghị tổng kết 10 năm và ký kết mới nội dung thực hiện Quy chế phối hợp giữa Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam và Bộ Tư lệnh Quân khu 5 được tổ chức tại TP Đà Nẵng.

Bia Saigon trao hơn 10.400 phần quà nhân dịp Tết Giáp Thìn 2024

Anh Tuấn |

Đây là một phần trong khuôn khổ chiến dịch “Đón Tết Rồng - Nhân Bội Lộc” do SABECO triển khai thông qua thương hiệu dẫn đầu là Bia Saigon để chào đón Xuân Giáp Thìn 2024.

Khai trừ ra khỏi Đảng Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Trần Văn Tân

Vương Trần |

Ban Bí thư quyết định kỷ luật Khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Trần Văn Tân - Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam, do đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Xét xử vắng mặt nếu 5 bị can vụ Vạn Thịnh Phát bỏ trốn

Việt Dũng |

5 cựu lãnh đạo Ngân hàng SCB được xác định có các hành vi liên quan đến sai phạm xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát song họ đang bỏ trốn và bị truy nã.

Bắt giam nguyên Bí thư Đảng ủy phường Trần Lãm ở Thái Bình về tội lạm quyền

TRUNG DU |

Thái Bình - Ông Nguyễn Mạnh Thảo, nguyên Bí thư Đảng ủy phường Trần Lãm, thành phố Thái Bình (nhiệm kỳ 2020 - 2025) vừa bị khởi tố, bắt tạm giam về tội lạm quyền trong khi thi hành công vụ.

Lần đầu tiên Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới 3 nước Việt Nam - Lào - Campuchia

Vương Trần |

Lần đầu tiên Bộ Quốc phòng 3 nước tổ chức giao lưu tại khu vực biên giới của 3 nước Việt Nam - Lào - Campuchia. Hoạt động có ý nghĩa đặc biệt quan trọng.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tiếp Bộ trưởng Quốc phòng Campuchia

Thanh Hà |

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng khuyến khích Bộ Quốc phòng Việt Nam, Campuchia tăng cường giao lưu quân đội các địa phương, quân khu, quân đoàn, qua đó chia sẻ kinh nghiệm trong huấn luyện và xây dựng quân đội mỗi nước.

Hợp tác quốc phòng Việt Nam-Campuchia trên nền tảng tin cậy, hợp tác chân thành

Thanh Hà |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cho rằng hợp tác quốc phòng luôn là một trong những trụ cột quan trọng nhất của quan hệ Việt Nam - Campuchia; khẳng định sự hợp tác này chỉ có được trên nền tảng của sự tin cậy và hợp tác chân thành, được kiểm nghiệm qua thời gian.

Quân khu 5 cùng doanh nghiệp giữ vững quốc phòng, phát triển kinh tế

THÙY TRANG |

Ngày 13.11, hội nghị tổng kết 10 năm và ký kết mới nội dung thực hiện Quy chế phối hợp giữa Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam và Bộ Tư lệnh Quân khu 5 được tổ chức tại TP Đà Nẵng.