Đưa quan hệ Việt Nam - Luxembourg phát triển toàn diện, hiệu quả

Khánh Minh |

Sáng 3.5, Thủ tướng Đại Công quốc Luxembourg Xavier Bettel đến Thủ đô Hà Nội, bắt đầu chuyến thăm chính thức Việt Nam từ ngày 3-5.5 theo lời mời của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính. Chuyến thăm được kì vọng đưa quan hệ hợp tác hai nước lên tầm cao mới, ngày càng đi vào chiều sâu, hiệu quả.

Quan hệ chính trị, kinh tế - thương mại ngày càng phát triển

Việt Nam và Luxembourg thiết lập quan hệ ngoại giao ngày 15.11.1973. Trong 50 năm qua, quan hệ chính trị, kinh tế - thương mại giữa hai nước ngày càng phát triển. Hai bên duy trì trao đổi thường xuyên đoàn các cấp thăm lẫn nhau, gần đây nhất là chuyến thăm chính thức Luxembourg của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vào tháng 12.2022.

Lãnh đạo hai nước nhất trí tăng cường trao đổi đoàn các cấp, nhất là cấp cao trong năm 2023, tổ chức các hoạt động nhân dịp hai nước kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao.

Quan hệ chính trị tốt đẹp giữa hai nước đã tạo đà cho hợp tác kinh tế - thương mại phát triển. Tính đến tháng 3.2023, Luxembourg có 64 dự án đầu tư với tổng số vốn là 2,6 tỉ USD, đứng vị trí thứ 3/24 quốc gia thành viên Liên minh châu Âu và đứng thứ 17/139 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư vào Việt Nam, tập trung vào một số lĩnh vực truyền thông, xây dựng, bất động sản tại Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Bà Rịa - Vũng Tàu...

Trao đổi thương mại giữa hai nước còn hạn chế, nhưng đã tăng nhanh kể từ khi Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA) có hiệu lực. Năm 2022, tổng trao đổi thương mại song phương đạt 187,1 triệu USD, tăng 69% so với năm 2020.

Nhân chuyến thăm chính thức Luxembourg của Thủ tướng Phạm Minh Chính tháng 12.2022, hai bên đã kí Bản ghi nhớ về hợp tác thúc đẩy, tăng cường và phát triển quan hệ thương mại và đối thoại doanh nghiệp giữa Cục Xúc tiến thương mại Việt Nam (Bộ Công Thương) và Phòng Thương mại Luxembourg.

Hợp tác trên các lĩnh vực then chốt

Hợp tác tài chính, tài chính xanh và ngân hàng được xem là các lĩnh vực hợp tác then chốt giữa Việt Nam và Luxembourg.

Quan hệ hợp tác giữa các ngân hàng thương mại Việt Nam và đối tác Luxembourg nhìn chung tích cực. Tính đến hết năm 2022, các ngân hàng thương mại Việt Nam đã thiết lập hơn 20 quan hệ ngân hàng đại lí với các ngân hàng thương mại Luxembourg với tổng doanh số thanh toán, chuyển tiền thông qua hệ thống này đạt gần 800 triệu USD.

Thông qua hệ thống ngân hàng đại lí này, các tổ chức Việt Nam đã và đang thực hiện vai trò là cầu nối hỗ trợ thanh toán, chuyển tiền của các nhà đầu tư, doanh nghiệp hai nước.

Trong khuôn khổ chương trình hợp tác định hướng Việt Nam - Luxembourg giai đoạn 2006 - 2010, Chính phủ Luxembourg đã hỗ trợ Bộ Tài Chính (Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước) dự án VIE/026 “Phát triển thị trường vốn Việt Nam”. Đây là dự án hợp tác phát triển song phương đầu tiên giữa Việt Nam và Luxembourg, được thực hiện bởi Cơ quan Hợp tác và phát triển Luxembourg và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Nhân chuyến thăm Luxembourg của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tháng 12.2022, hai bên đã kí kết Thỏa thuận hợp tác giữa Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch chứng khoán Luxembourg.

Việt Nam và Luxembourg cũng đang thúc đẩy việc thiết lập Đối tác chiến lược về tài chính xanh hướng tới phát triển bền vững và bao trùm, triển khai kinh tế tuần hoàn nhằm thực hiện tăng trưởng xanh.

Bên cạnh các lĩnh vực hợp tác trên, hai bên đã nhất trí mở rộng và đẩy mạnh hợp tác trong các lĩnh vực ứng phó với biến đổi khí hậu, môi trường, văn hóa, giáo dục và đào tạo...

Việt Nam và Luxembourg duy trì gặp gỡ, tiếp xúc tại các diễn đàn đa phương, như ASEM, khuôn khổ quan hệ ASEAN - EU, các cơ quan thuộc Liên Hợp Quốc, đặc biệt hai nước cùng là thành viên Hội đồng Nhân quyền, đóng góp cho hòa bình, ổn định hợp tác và phát triển tại khu vực và trên thế giới.

Được phát triển trên sự chia sẻ lợi ích toàn diện, thành quả hợp tác, tình hữu nghị được vun đắp sau gần 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, quan hệ Việt Nam-Luxembourg rất năng động, hiệu quả, quan hệ chính trị - ngoại giao rất tốt đẹp, đang hướng đến tầm cao mới.

Chuyến thăm chính thức Việt Nam của Thủ tướng Đại Công quốc Luxembourg Xavier Bettel là dịp để hai bên một lần nữa khẳng định sự coi trọng lẫn nhau và quyết tâm cùng nhau đưa quan hệ hợp tác hai nước lên tầm cao mới, ngày càng đi vào chiều sâu, hiệu quả.
Quyền Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh Cao Tường Huy tặng hoa chào mừng Thủ tướng Đại Công quốc Luxembourg Xavier Bettel. Ảnh: TTXVN
Quyền Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh Cao Tường Huy tặng hoa chào mừng Thủ tướng Đại Công quốc Luxembourg Xavier Bettel. Ảnh: TTXVN 

Thủ tướng Xavier Bettel và Đoàn đại biểu cấp cao Luxembourg tham quan Vịnh Hạ Long

Sáng 3.5, Thủ tướng Đại Công quốc Luxembourg Xavier Bettel cùng đoàn đại biểu cấp cao Luxembourg đã tới Quảng Ninh, Hải Phòng và có chuyến tham quan Di sản thiên nhiên thế giới vịnh Hạ Long, theo TTXVN.

Đón tiếp đoàn, ông Cao Tường Huy - quyền Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh - bày tỏ niềm vui mừng và vinh dự khi Thủ tướng Luxembourg đã dành tình cảm yêu mến và lựa chọn vịnh Hạ Long là một trong những điểm đến tham quan nhân chuyến thăm chính thức Việt Nam.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh chúc Thủ tướng Luxembourg cùng các thành viên trong đoàn có những giây phút nghỉ ngơi thoải mái và tận hưởng trọn vẹn vẻ đẹp bình yên, nên thơ của vịnh Hạ Long - kỳ quan thiên nhiên thế giới.

Thủ tướng Luxembourg Xavier Bettel trân trọng cảm ơn tình cảm và sự đón tiếp trọng thị của lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh; đồng thời bày tỏ sự vui mừng khi lần đầu đến đây và cảm nhận được vẻ đẹp của Vịnh Hạ Long cùng sự thân thiện, mến khách của con người Quảng Ninh.

Sau lễ đón tại Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long, quyền Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh Cao Tường Huy đã tiễn ngài Thủ tướng Xavier Bettel cùng đoàn đại biểu cấp cao Luxembourg lên tàu tham quan vịnh Hạ Long. Khánh Minh

Khánh Minh
TIN LIÊN QUAN

Thủ tướng Đại Công quốc Luxembourg bắt đầu thăm Việt Nam

Khánh Minh |

Thủ tướng Đại Công quốc Luxembourg Xavier Bettel đến Thủ đô Hà Nội sáng 3.5, bắt đầu chuyến thăm chính thức Việt Nam từ ngày 3 - 5.5 theo lời mời của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính.

Quan hệ Việt Nam - Luxembourg rất năng động, hiệu quả

Thanh Hà |

Chiều 9.12 (theo giờ địa phương), trong chương trình chuyến thăm chính thức Luxembourg, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tham dự và phát biểu tại Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam - Luxembourg.

Thúc đẩy phát triển thị trường tài chính Việt Nam - Luxembourg

Thanh Hà |

Ngày 9.12, sau hơn 12 giờ bay, 7h (giờ địa phương), chuyên cơ chở Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã tới sân bay quốc tế Findel, bắt đầu thăm chính thức Đại Công quốc Luxembourg theo lời mời của Thủ tướng Luxembourg Xavier Bettel.

Học phí trường tư ở Hà Nội cao nhất 866 triệu đồng/năm

Tường Vân |

Hiện nay học phí các trường tư thục thường chia thành nhiều hệ với các mức khác nhau, dao động từ 40 triệu đồng đến 866 triệu đồng một năm, chưa kể chi phí khác.

Ukraina tự nhận bắn rụng máy bay không người lái của chính mình

Thanh Hà |

Ukraina tự bắn rơi máy bay không người lái của nước này ở Kiev ngày 4.5 sau hàng loạt vụ nổ rung chuyển thủ đô.

Dự báo thời tiết hôm nay 5.5: Miền Bắc nắng nóng gay gắt mở rộng

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 5.5, nắng nóng mở rộng trên toàn khu vực Bắc Bộ. Phía Tây Bắc Bộ nhiệt độ cao hơn phía Đông Bắc Bộ khoảng 2 độ C. Nhiệt độ cao nhất ở Tây Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nơi trên 39 độ C.

Cập nhật giá vàng sáng 5.5: Tiếp tục bứt phá, động lực phá thủng đỉnh mới

Khương Duy |

Cập nhật giá vàng hôm nay: Tính đến 6h ngày 5.5, giá vàng được các đơn vị kinh doanh trong nước niêm yết ở ngưỡng 66,6 - 67,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Trong khi đó, giá vàng thế giới niêm yết trên Kitco lúc 2h ngày 5.5 ở mức 2.049,7 USD/ounce.

SEA Games tầm cỡ Olympic

LÊ VINH |

Thực ra là lễ khai mạc SEA Games 32 được hứa hẹn đạt những tiêu chuẩn Olympic…

Thủ tướng Đại Công quốc Luxembourg bắt đầu thăm Việt Nam

Khánh Minh |

Thủ tướng Đại Công quốc Luxembourg Xavier Bettel đến Thủ đô Hà Nội sáng 3.5, bắt đầu chuyến thăm chính thức Việt Nam từ ngày 3 - 5.5 theo lời mời của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính.

Quan hệ Việt Nam - Luxembourg rất năng động, hiệu quả

Thanh Hà |

Chiều 9.12 (theo giờ địa phương), trong chương trình chuyến thăm chính thức Luxembourg, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tham dự và phát biểu tại Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam - Luxembourg.

Thúc đẩy phát triển thị trường tài chính Việt Nam - Luxembourg

Thanh Hà |

Ngày 9.12, sau hơn 12 giờ bay, 7h (giờ địa phương), chuyên cơ chở Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã tới sân bay quốc tế Findel, bắt đầu thăm chính thức Đại Công quốc Luxembourg theo lời mời của Thủ tướng Luxembourg Xavier Bettel.