Chủ tịch Quốc hội tiếp lãnh đạo các tập đoàn hàng đầu của Thái Lan

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hoan nghênh và cảm ơn các doanh nghiệp Thái Lan đã lựa chọn đầu tư sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam, đồng thời bày tỏ mong muốn các doanh nghiệp Thái Lan tiếp tục mở rộng hoạt động tại Việt Nam.

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Thái Lan, ngày 8.12, tại Thủ đô Bangkok, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã tiếp Chủ tịch Phòng Thương mại Thái Lan (TTC) Sanan Angubokuk và lãnh đạo các tập đoàn hàng đầu của Thái Lan trong nhiều lĩnh vực, đồng thời là những nhà đầu tư lớn đang hoạt động tại Việt Nam gồm Central Group, Công ty SIAM (SCG), Ngân hàng Kasikorn (KBank), Công ty Charoen Pokphand (CP), Công ty WHA, Văn phòng Quốc hội thông tin.

Tiếp Chủ tịch TTC Sanan Angubokuk, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cảm ơn TTC đã phối hợp chặt chẽ với Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), các cơ quan hữu quan của hai nước đã chuẩn bị chu đáo cho việc tổ chức Diễn đàn chính sách, pháp luật thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư Việt Nam - Thái Lan tại Thái Lan.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, trong kết quả và thành tựu về hợp tác thương mại, đầu tư giữa hai nước có một phần đóng góp quan trọng của TTC và VCCI.

Cảm ơn phía Thái Lan đã giúp hoàn tất các thủ tục thành lập Phòng Thương mại Việt Nam tại Thái Lan (VietCham Thailand), Chủ tịch Quốc hội đề nghị TTC tiếp tục phối hợp với VCCI và các cơ quan hữu quan hai nước góp phần thúc đẩy phát triển mạnh mẽ hơn quan hệ hợp tác về thương mại và đầu tư giữa hai nước trong thời gian tới.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp Chủ tịch Phòng Thương mại Thái Lan (TTC) Sanan Angubokuk. Ảnh: TTXVN
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp Chủ tịch Phòng Thương mại Thái Lan (TTC) Sanan Angubokuk. Ảnh: TTXVN

Chủ tịch TTC Sanan Angubokuk cho biết, TTC luôn phối hợp rất chặt chẽ với VCCI. TTC và VCCI cũng đang tích cực hợp tác để góp phần đưa kim ngạch thương mại hai chiều lên 25 tỉ USD theo hướng cân bằng và bền vững đã được lãnh đạo hai nước xác định.

TTC sẽ tiếp tục phối hợp với VCCI và các cơ quan hữu quan của Thái Lan tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam tại Thái Lan hoạt động, góp phần nâng cao kim ngạch thương mại hai chiều.

Nhất trí với ý kiến của ông Sanan Angubokuk, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, 25 tỉ USD chỉ là mục tiêu trong tương lai gần, hai bên cần phấn đấu để đạt được kim ngạch thương mại hai chiều cao hơn nữa, tương xứng với tiềm năng của mỗi nước cũng như tương xứng với quan hệ chính trị, ngoại giao tốt đẹp giữa hai nước.

Tại cuộc tiếp đại diện các doanh nghiệp Thái Lan đang đầu tư tại Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hoan nghênh và cảm ơn các doanh nghiệp Thái Lan đã lựa chọn đầu tư sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam.

Chủ tịch Quốc hội mong muốn, các doanh nghiệp Thái Lan tiếp tục mở rộng hoạt động tại Việt Nam theo xu hướng hợp tác chung của hai nước.

Lãnh đạo các tập đoàn Thái Lan khẳng định, luôn coi Việt Nam là quê hương thứ hai và sẽ tiếp tục mở rộng đầu tư sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam, có thêm nhiều đóng góp giúp người dân trong khu vực doanh nghiệp hoạt động nâng cao đời sống, coi đây là nền tảng ổn định cho các doanh nghiệp hoạt động và phát triển.

Ghi nhận một số đề xuất, kiến nghị cụ thể của lãnh đạo các tập đoàn, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, Quốc hội, Chính phủ Việt Nam đang đẩy mạnh tổng rà soát để hoàn thiện hệ thống pháp luật theo hướng tạo thuận lợi nhất cho các nhà đầu tư trong và ngoài nước, trong đó có các nhà đầu tư Thái Lan trên tinh thần "lập pháp kiến tạo phát triển", "đặt người dân, doanh nghiệp vào vị trí trung tâm", không tạo thêm gánh nặng chi phí cho người dân và doanh nghiệp. Việt Nam luôn coi thành công của các doanh nghiệp nước ngoài đầu tư tại Việt Nam là thành công của chính Việt Nam.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh quyết tâm nâng cấp quan hệ Việt Nam - Thái Lan

Ngọc Vân |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ khẳng định, quan hệ Việt Nam - Thái Lan đã chín muồi để hướng đến việc nâng cấp trong thời gian tới.

Dấu mốc mới trong một thập kỷ Đối tác chiến lược Việt Nam - Thái Lan

Song Minh |

Chiều 7.12.2023, tại Trụ sở Quốc hội Thái Lan, Chủ tịch Quốc hội Vương quốc Thái Lan Wan Muhamad Noor Matha chủ trì lễ đón và hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ.

Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao Thái Lan ủng hộ xây dựng Phố Việt Nam

Song Minh |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Thái Lan, đánh giá cao Thái Lan ủng hộ việc xây dựng Phố Việt Nam và lập Trung tâm Việt Nam học tại tỉnh Udon Thani.

Thời điểm 150 cảnh sát Bình Thuận ập vào lán trại của vàng tặc giữa rừng

DUY TUẤN |

Bình Thuận - Chiều ngày 9.12, Công an tỉnh Bình Thuận mới hoàn tất việc khám nghiệm hiện trường và kiểm đếm, đưa tang vật, di lí 28 đối tượng "vàng tặc" bị bắt quả tang trong vụ tuyển rửa kim loại trái phép, nghi là vàng tại xã Phan Sơn, huyện Bắc Bình, Bình Thuận giáp ranh tỉnh Lâm Đồng về trụ sở công an để tiếp tục mở rộng điều tra.

Nhà thờ dát vàng ở Nam Định thu hút người dân đến chụp ảnh dịp giáng sinh

Lương Hà |

Nam Định - Nhà thờ Giáo xứ Xương Điền (ở xã Hải Lý, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định) nổi tiếng với tên Nhà thờ dát vàng, được thiết kế theo phong cách Gothic, phía bên trong làm hoàn toàn bằng gỗ thu hút nhiều người đến tham quan dịp giáng sinh.

Những yếu tố giúp Quang Hải lấy lại phong độ cao ở giải vô địch quốc gia

HOÀNG HUÊ |

Trao đổi với Lao Động, bình luận viên Quang Tùng nhận định, sự đồng bộ trong lối chơi của đội Công an Hà Nội và may mắn là những yếu tố có thể giúp tiền vệ Quang Hải sớm trở lại với phong độ cao tại giải bóng đá vô địch quốc gia.

Thị trường phim Việt tăng tốc dịp cuối năm nhưng chưa đủ đột phá

NGỌC DỦ |

Tính đến ngày 8.12, bộ phim “Đất rừng phương Nam” ra rạp giữa tháng 10, có doanh thu gần 140 tỉ đồng và “Người vợ cuối cùng” ra rạp đầu tháng 11, doanh thu hơn 96 tỉ đồng. Tháng 12 này, cuộc đua phim Việt tại rạp sôi động hơn khi có thêm “Người mặt trời” (khởi chiếu ngày 8.12) và “Trên bàn nhậu, dưới bàn mưu” (khởi chiếu ngày 29.12).

Việt Nam pha chế thành công thuốc phóng xạ trong điều trị ung thư

NGUYỄN LY - LỆ HÀ |

Lần đầu tiên tại Việt Nam, Bệnh viện Chợ Rẫy (TPHCM) đã pha chế thành công hai loại thuốc phóng xạ mới trong chẩn đoán, theo dõi điều trị ung thư tuyến tiền liệt và u thần kinh nội tiết, giúp bệnh nhân không phải ra nước ngoài như trước đây.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh quyết tâm nâng cấp quan hệ Việt Nam - Thái Lan

Ngọc Vân |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ khẳng định, quan hệ Việt Nam - Thái Lan đã chín muồi để hướng đến việc nâng cấp trong thời gian tới.

Dấu mốc mới trong một thập kỷ Đối tác chiến lược Việt Nam - Thái Lan

Song Minh |

Chiều 7.12.2023, tại Trụ sở Quốc hội Thái Lan, Chủ tịch Quốc hội Vương quốc Thái Lan Wan Muhamad Noor Matha chủ trì lễ đón và hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ.

Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao Thái Lan ủng hộ xây dựng Phố Việt Nam

Song Minh |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Thái Lan, đánh giá cao Thái Lan ủng hộ việc xây dựng Phố Việt Nam và lập Trung tâm Việt Nam học tại tỉnh Udon Thani.