Chính phủ sẽ sớm có lộ trình cải cách tiền lương

Nhóm PV |

Lãnh đạo Chính phủ cho biết, thời gian tới, Chính phủ sẽ siết chặt kỷ luật, kỷ cương; nâng cao đạo đức công vụ; tiếp tục hoàn thiện tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế. Đáng chú ý sẽ sớm trình cấp có thẩm quyền về lộ trình cải cách chính sách tiền lương.

Sáng nay (22.5), trong phiên khai mạc Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khoá XV, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái đã trình bày Báo cáo đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2022; tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2023.

Kinh tế Việt Nam là điểm sáng trong "bức tranh xám màu"

Về tình hình kinh tế - xã hội năm 2022, Phó Thủ tướng cho biết, trong bối cảnh rất khó khăn, kinh tế Việt Nam vẫn đảm bảo được mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế.

Trong đó năm 2022, GDP tăng 8,02%; CPI bình quân tăng 3,15%; Tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 371,3 tỉ USD; thu ngân sách nhà nước đạt hơn 1,8 triệu tỉ đồng…

Bên cạnh những điểm tích cực, báo cáo cũng chỉ ra những hạn chế, khó khăn như 2/15 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội chưa đạt mục tiêu. Giải ngân vốn đầu tư công và triển khai thực hiện một số chính sách thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, 03 Chương trình mục tiêu quốc gia chưa đạt yêu cầu.

Phó thủ tướng Lê Minh Khái trình bày báo cáo của Chính phủ về tình hình kinh tế - xã hội, sáng 22/5. Ảnh: Media Quốc hội
Phó Thủ tướng Lê Minh Khái trình bày báo cáo của Chính phủ về tình hình kinh tế - xã hội, sáng 22.5. Ảnh: Nhóm phóng viên

Công tác lập quy hoạch còn chậm; nhiều doanh nghiệp gặp khó khăn trong huy động, tiếp cận vốn, chi phí sản xuất kinh doanh tăng, thị trường sản phẩm xuất khẩu bị thu hẹp. Những bất cập tích tụ kéo dài của các thị trường bất động sản, trái phiếu doanh nghiệp chưa được xử lý thực sự hiệu quả.

Phản ứng chính sách, công tác phối hợp trong một số trường hợp còn chậm, thiếu quyết liệt, bị động, lúng túng, hiệu quả chưa cao…

Khó khăn, thách thức nhiều hơn

Về tình hình - kinh tế xã hội những tháng đầu năm 2023, Phó Thủ tướng nhấn mạnh tình hình thế giới tiếp tục biến động nhanh, phức tạp, khó lường: Xung đột ở Ukraina; Rủi ro trên các thị trường tài chính, tiền tệ, bất động sản quốc tế gia tăng…

Ở trong nước, thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen, nhưng khó khăn, thách thức nhiều hơn. Những hạn chế, bất cập nội tại của nền kinh tế kéo dài nhiều năm đã bộc lộ rõ hơn trong điều kiện khó khăn như: thị trường bất động sản, trái phiếu doanh nghiệp, các ngân hàng yếu kém...

Tuy nhiên, kinh tế vĩ mô những tháng đầu năm 2023 cơ bản ổn định, lạm phát được kiểm soát. GDP quý I vẫn duy trì đà tăng trưởng đạt 3,32%; chỉ số giá tiêu dùng (CPI) có xu hướng giảm, bình quân 4 tháng tăng 3,84%; thu ngân sách Nhà nước 4 tháng ước đạt 632.500 tỉ đồng, bằng 39% dự toán năm; xuất siêu 7,56 tỉ USD…

Chính phủ cũng đã tập trung triển khai nhiều công trình hạ tầng giao thông trọng điểm, quan trọng quốc gia: Khởi công đồng loạt 12 dự án cao tốc Bắc - Nam với tổng chiều dài 723,7 km; tháng 6.2023 sẽ phấn đấu khởi công đường vành đai 3 TP Hồ Chí Minh, vành đai 4 Hà Nội; thúc đẩy tiến độ Cảng hàng không quốc tế Long Thành...

Nhiều vấn đề, dự án tồn đọng, kéo dài được tích cực xử lí, đạt kết quả bước đầu; khánh thành Nhà máy Nhiệt điện Sông Hậu 1, Thái Bình 2 sau nhiều năm bị gián đoạn. Đang tích cực triển khai các Kết luận của Bộ Chính trị về cơ cấu lại Tổng công ty Công nghiệp Tàu thủy, Ngân hàng Phát triển Việt Nam và các ngân hàng thương mại yếu kém. 3 nhà máy đạm đang cơ cấu lại nợ vay, bước đầu đã có lãi (Hà Bắc, Ninh Bình và DAP số 2 Lào Cai)...

Thực hiện lộ trình cải cách tiền lương

Về nhiệm vụ và giải pháp trong thời gian tới, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái nhấn mạnh, sẽ tiếp tục thực hiện nhất quán mục tiêu giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế.

“Phấn đấu tiếp tục giảm lãi suất cho vay, bảo đảm thanh khoản hệ thống các tổ chức tín dụng. Kiểm soát chặt chẽ chất lượng tín dụng, hạn chế nợ xấu phát sinh; đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt. Triển khai hiệu quả gói tín dụng nhà ở xã hội 120.000 tỉ đồng…” Phó Thủ tướng cho biết.

Cùng với đó là đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, phấn đấu tỉ lệ giải ngân năm 2023 đạt tối thiểu 95%. Cùng với đó là đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh.

Ngoài ra, Chính phủ cũng sẽ siết chặt kỷ luật, kỷ cương; nâng cao đạo đức công vụ; tiếp tục hoàn thiện tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế; thực hiện lộ trình cải cách tiền lương. Cụ thể sẽ sớm trình cấp có thẩm quyền về lộ trình cải cách chính sách tiền lương theo Nghị quyết số 27-NQ/TW của Hội nghị Trung ương 7, khóa XII.

Nhóm PV
TIN LIÊN QUAN

Kỳ vọng cải cách tiền lương, tránh tình trạng "đói ăn vụng, túng làm liều"

NHÓM PV |

Hiện nay mức lương, thu nhập theo thang bảng lương của công chức, viên chức, người lao động trong khu vực công ở mức khởi điểm còn khá khiêm tốn. Nhiều người phải chật vật với mức tiền lương khi sống ở đô thị. Trao đổi với Lao Động, TS Nguyễn Tiến Dĩnh - nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ đồng tình với quan điểm cải cách tiền lương sẽ kỳ vọng tránh tình trạng "đói ăn vụng, túng làm liều".

Công nhân lao động Kiên Giang mong muốn tiền lương đảm bảo nhu cầu cơ bản

PHONG LINH |

Chiều 17.5, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kiên Giang phối hợp Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri là công nhân lao động trên địa bàn tỉnh Kiên Giang trước Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV.

Áp dụng 5 bảng lương cán bộ, công chức khi cải cách tiền lương từ 1.7.2023

LƯƠNG HẠNH |

Lương theo vị trí việc làm là chủ trương được Ban Chấp hành Trung ương Đảng quy định tại Nghị quyết số 27 năm 2018 về cải cách tiền lương. Khi thực hiện cải cách tiền lương, bảng lương theo vị trí việc làm mới được áp dụng.

Nhiều du khách quan tâm giá vé, chỗ ngồi xem lễ hội pháo hoa ở Đà Nẵng

Mỹ Linh |

Chỉ còn vài ngày nữa sẽ diễn ra Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng - DIFF 2023, đông đảo du khách bắt đầu tìm hiểu thông tin về giá vé, chỗ ngồi trong dịp này.

Xây dựng Luật Chuyển đổi giới tính là dũng cảm và văn minh

Nhóm PV |

Đại biểu Quốc hội cho rằng, Luật Chuyển đổi giới tính là một bước tiến dũng cảm và văn minh, bởi hiện cộng đồng LGBT tại Việt Nam chưa được quan tâm đúng mức như các nước trong khu vực và trên thế giới.

Người dân, doanh nghiệp chịu khổ khi cán bộ áp dụng luật tùy tiện

Nhóm PV |

Tại phiên thảo luận đầu tiên kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa 15 vào sáng 23.5, Đại biểu Lê Thanh Vân - Đoàn ĐBQH tỉnh Cà Mau cho rằng có điểm nổi bật, nhưng cũng còn những hạn chế trong công tác lập pháp từ đầu nhiệm kỳ đến nay.

Công an vào cuộc vụ nhân viên quán hải sản đánh "hội đồng" du khách ở Nha Trang

Hữu Long |

Khánh Hòa - Công an đã mời chủ quán hải sản Tám Mẹo lên làm việc sau sự việc du khách tố cáo bị nhân viên quán này hành hung.

Cựu Giám đốc Bệnh viện Đồng Nai được đề nghị giảm đến 3 năm tù trong vụ thông thầu AIC

Việt Dũng |

Hà Nội - Phan Huy Anh Vũ - cựu Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Nai dù không phải bồi thường song đã tự nguyện nộp tiền khắc phục trong vụ thông thầu tại Công ty AIC.

Kỳ vọng cải cách tiền lương, tránh tình trạng "đói ăn vụng, túng làm liều"

NHÓM PV |

Hiện nay mức lương, thu nhập theo thang bảng lương của công chức, viên chức, người lao động trong khu vực công ở mức khởi điểm còn khá khiêm tốn. Nhiều người phải chật vật với mức tiền lương khi sống ở đô thị. Trao đổi với Lao Động, TS Nguyễn Tiến Dĩnh - nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ đồng tình với quan điểm cải cách tiền lương sẽ kỳ vọng tránh tình trạng "đói ăn vụng, túng làm liều".

Công nhân lao động Kiên Giang mong muốn tiền lương đảm bảo nhu cầu cơ bản

PHONG LINH |

Chiều 17.5, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kiên Giang phối hợp Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri là công nhân lao động trên địa bàn tỉnh Kiên Giang trước Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV.

Áp dụng 5 bảng lương cán bộ, công chức khi cải cách tiền lương từ 1.7.2023

LƯƠNG HẠNH |

Lương theo vị trí việc làm là chủ trương được Ban Chấp hành Trung ương Đảng quy định tại Nghị quyết số 27 năm 2018 về cải cách tiền lương. Khi thực hiện cải cách tiền lương, bảng lương theo vị trí việc làm mới được áp dụng.