Bộ Tư pháp bổ nhiệm 2 công chức lãnh đạo

Vương Trần |

Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long đã trao Quyết định bổ nhiệm công chức lãnh đạo Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm và Quyết định giao kiêm nhiệm Chánh Văn phòng Đảng - Đoàn thể.

Ngày 11.1.2024, Bộ Tư pháp tổ chức Lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về công tác cán bộ.

Theo đó, ông Nguyễn Hồng Hải, Quyền Cục trưởng Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm được bổ nhiệm giữ chức vụ Cục trưởng Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm, Bộ Tư pháp kể từ ngày 1.12.2023;

Ông Đỗ Xuân Quý, Chánh Văn phòng, Bộ Tư pháp được giao kiêm nhiệm Chánh Văn phòng Đảng - Đoàn thể kể từ ngày 1.1.2024.

Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long khẳng định quy trình, thủ tục bổ nhiệm, giao kiêm nhiệm các nhân sự được thực hiện nghiêm túc theo quy định của pháp luật với tỉ lệ phiếu bầu cao, qua đó thể hiện được uy tín của các nhân sự.

Theo Bộ trưởng, các lĩnh vực nêu trên đều có những khó khăn, thách thức riêng, chẳng hạn: lĩnh vực đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm là mảng việc phức tạp về chuyên môn; công tác đảng - đoàn thể có khối lượng việc lớn, quan trọng.

Vì vậy, Bộ trưởng Lê Thành Long mong muốn với bề dày kinh nghiệm công tác, cùng với sự quan tâm chỉ đạo của tập thể Ban cán sự Đảng, Đảng ủy Bộ và Lãnh đạo Bộ, sự phối hợp của các đơn vị thuộc Bộ, các nhân sự sẽ tiếp tục phát huy những thế mạnh, đưa công tác của các đơn vị ngày càng phát triển, góp phần tích cực vào việc hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị của Bộ, ngành Tư pháp.

Vương Trần
TIN LIÊN QUAN

Bộ Tư pháp: Quy định đấu giá đất nông nghiệp của Hà Nội đang trái luật

Thu Giang |

Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật (Bộ Tư pháp) vừa yêu cầu TP Hà Nội xử lý nội dung trái pháp luật liên quan đấu giá đất nông nghiệp, xem xét, xử lý trách nhiệm đối với tập thể, cá nhân đã tham mưu, xây dựng, ban hành văn bản trái pháp luật.

Bộ Tư pháp có người phát ngôn mới ở tuổi 36

Vương Trần |

Ông Đỗ Xuân Quý - tân Chánh Văn phòng Bộ Tư pháp là người phát ngôn của Bộ Tư pháp.

Bộ Tư pháp bổ nhiệm 4 cán bộ, có Chánh Văn phòng ở tuổi 36

Ái Vân |

Cùng với 3 nhân sự khác được bổ nhiệm đợt này, ông Đỗ Xuân Quý (sinh năm 1987) - Phó Chánh Văn phòng, Bộ Tư pháp được bổ nhiệm giữ chức vụ Chánh Văn phòng Bộ Tư pháp.

Chuyển đổi số là đòi hỏi cấp thiết với ngành xuất bản

Ái Vân |

Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng cho rằng, chuyển đổi số là đòi hỏi cấp thiết với ngành xuất bản.

Ôtô bán tải đâm vào 2 xe máy khiến 3 người tử vong ở Quảng Ninh

Đoàn Hưng |

Ngày 12.1, theo thông tin từ cơ quan chức năng TP Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh, trên địa bàn phường Cửa Ông vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 3 người tử vong.

Kết quả kiểm tra nồng độ cồn, ma túy của tài xế xe tải lao vào tổ CSGT

DUY TUẤN |

Bình Thuận - Công an huyện Bắc Bình, Bình Thuận đang củng cố chứng cứ dấu hiệu chống người thi hành công vụ để xử lý nghiêm tài xế lái xe tải bỏ chạy khi CSGT dừng xe kiểm tra theo chuyên đề và lao xe vào các chiến sĩ CSGT khi bị ra hiệu lệnh dừng xe ở đầu vào cao tốc.

Dự báo thời tiết 10 ngày tới từ 12.1 đến 22.1 ở cả ba miền

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia dự báo thời tiết 10 ngày tới (từ đêm 12.1 - 22.1) ở các khu vực trên cả nước. Theo đó, Hà Nội và các tỉnh thành Bắc Bộ thời tiết chủ đạo có mưa.

Mùa xuân ngắm hoa mơ bung nở ở Trung Quốc

Video: Xinhua |

Xuân sang, hoa mơ bung nở trắng tinh khôi ở huyện Toksun, vùng Tân Cương, Trung Quốc làm say lòng bao du khách.

Bộ Tư pháp: Quy định đấu giá đất nông nghiệp của Hà Nội đang trái luật

Thu Giang |

Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật (Bộ Tư pháp) vừa yêu cầu TP Hà Nội xử lý nội dung trái pháp luật liên quan đấu giá đất nông nghiệp, xem xét, xử lý trách nhiệm đối với tập thể, cá nhân đã tham mưu, xây dựng, ban hành văn bản trái pháp luật.

Bộ Tư pháp có người phát ngôn mới ở tuổi 36

Vương Trần |

Ông Đỗ Xuân Quý - tân Chánh Văn phòng Bộ Tư pháp là người phát ngôn của Bộ Tư pháp.

Bộ Tư pháp bổ nhiệm 4 cán bộ, có Chánh Văn phòng ở tuổi 36

Ái Vân |

Cùng với 3 nhân sự khác được bổ nhiệm đợt này, ông Đỗ Xuân Quý (sinh năm 1987) - Phó Chánh Văn phòng, Bộ Tư pháp được bổ nhiệm giữ chức vụ Chánh Văn phòng Bộ Tư pháp.