Bộ Nội vụ trả lời kiến nghị về mô hình Bí thư đồng thời là Chủ tịch UBND cùng cấp

Vương Trần |

Cử tri nêu kiến nghị mô hình “Bí thư cấp ủy đồng thời là Chủ tịch UBND cùng cấp” đã mang lại một số kết quả nhất định nhưng cũng bộc lộ không ít hạn chế.

Bộ Nội vụ vừa có trả lời kiến nghị cử tri liên quan tới việc thực hiện mô hình “Bí thư cấp ủy đồng thời là Chủ tịch UBND cùng cấp”.

Theo đó, cử tri tỉnh An Giang nêu kiến nghị: Hiện nay, việc thực hiện mô hình Bí thư cấp ủy đồng thời là Chủ tịch Ủy ban nhân dân cùng cấp đã mang lại một số kết quả nhất định.

Tuy nhiên, mô hình này cũng bộc lộ không ít hạn chế, trong đó, cán bộ được phân công kiêm nhiệm đồng thời hai chức vụ này gặp khó khăn do phải đảm nhiệm khối lượng công việc lớn. Bên cạnh đó, công tác kiểm soát quyền lực đối với cán cán bộ giữ đồng thời hai chức vụ này cũng là vấn đề đáng quan tâm.

Cử tri kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét dừng mô hình này.

Trả lời nội dung này, Bộ Nội vụ cho hay, việc triển khai thực hiện mô hình Bí thư cấp ủy đồng thời là Chủ tịch Ủy ban nhân dân cùng cấp được thực hiện theo Kết luận số 64-KL/TW ngày 28.5.2013 của Ban Chấp hành Trung ương, Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25.10.2017 của Ban Chấp hành Trung ương và Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 16.6.2022 của Ban Chấp hành Trung ương.

Theo đó, Bộ Nội vụ ghi nhận kiến nghị của cử tri tỉnh An Giang nêu trên, để tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Theo Kết luận số 64-KL/TW ngày 28.5.2013, Hội nghị lần thứ Bảy Ban Chấp hành Trung ương khóa XI một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở "Thực hiện mô hình Bí thư cấp ủy đồng thời là Chủ tịch hội đồng nhân dân các cấp, Bí thư cấp ủy đồng thời là Chủ tịch Ủy ban nhân dân ở cấp xã, cấp huyện đối với những nơi có đủ điều kiện".

Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25.10.2017 Hội nghị lần thứ Sáu Ban Chấp hành Trung ương khóa XII một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả "Cơ bản thực hiện mô hình Bí thư cấp uỷ đồng thời là Chủ tịch hội đồng nhân dân các cấp, thực hiện Bí thư cấp uỷ đồng thời là Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện, cấp xã ở những nơi có đủ điều kiện".

Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 16.6.2022 Hội nghị lần thứ Năm Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới "Thực hiện chủ trương Bí thư cấp uỷ đồng thời là Chủ tịch hội đồng nhân dân, Bí thư cấp uỷ đồng thời là Chủ tịch uỷ ban nhân dân ở những nơi có điều kiện, Bí thư Chi bộ đồng thời là trưởng thôn, bản, khóm, ấp, tổ dân phố hoặc Trưởng ban công tác Mặt trận, Bí thư cấp uỷ đồng thời là thủ trưởng cơ quan, đơn vị phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ và thực tiễn ở từng địa phương, cơ quan, đơn vị".

Vương Trần
TIN LIÊN QUAN

Bộ GDĐT đề nghị Bộ Nội vụ điều chỉnh vị trí việc làm cho nhân viên y tế học đường

Bích Hà |

Liên quan đến loạt bài phản ánh của Báo Lao Động về thu nhập thấp, danh phận bấp bênh của nhân viên y tế học đường, TS Vũ Minh Đức, Cục trưởng Cục Nhà giáo và Cán bộ Quản lý giáo dục cho biết, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) tiếp tục đề nghị Bộ Nội vụ nghiên cứu, điều chỉnh vị trí “y tế học đường” từ danh mục hỗ trợ, phục vụ sang danh mục vị trí việc làm chuyên môn dùng chung để bảo đảm chế độ, chính sách cho đội ngũ này khi tuyển dụng.

Bộ Nội vụ hồi đáp phản ánh luân chuyển công chức cấp xã gây khó cho cơ sở

Lam Duy |

Ở các lĩnh vực đặc thù như đất đai, cử tri cho rằng việc luân chuyển cán bộ, công chức sang vị trí mới đang gây lãng phí và khó khăn cho cơ sở.

Bộ Nội vụ giải thích việc nhiều chức danh Đảng ủy xã không là công chức

Lam Duy |

Bộ Nội vụ cho rằng, việc bổ sung các chức danh cán bộ Văn phòng - Tuyên giáo - Dân vận Đảng ủy và cán bộ Tổ chức - Kiểm tra đảng ủy là cán bộ, công chức cấp xã phải trên cơ sở sửa đổi nhiều văn bản hướng dẫn, luật.

Các vị trí đang được nới rộng để "cứu" Ngã Tư Sở khỏi ùn tắc

Tô Thế |

Nhiều vị trí dưới gầm cầu, xung quanh nút giao Ngã Tư Sở đang được xén, mở rộng. Kế hoạch này nhằm giảm tải áp lực giao thông tại khu vực nút giao này.

"Mại dâm 4 lần bị buộc thôi học": Xử lý theo số lần vi phạm chưa hợp lý

Chân Phúc |

TPHCM - Nhiều sinh viên cho rằng hoạt động mại dâm không đơn thuần chỉ là sai quy định của nhà trường, của pháp luật, mà còn vi phạm đạo đức, thuần phong mỹ tục của người Việt Nam, do đó cần xử lý nghiêm khi vi phạm chứ không nên đếm lần rồi mới xử lý.

Vụ hoa khôi hành hung cô gái ở TPHCM, trường sẽ xem xét tước danh hiệu

Chân Phúc |

TPHCM - Liên quan đến vụ việc hoa khôi Trường Đại học Kinh tế - Tài chính TPHCM (UEF) tham gia hành hung một cô gái ở sảnh chung cư (Quận Bình Thạnh), đại diện UEF cho biết, đang chờ kết luận từ phía công an, sau đó mới họp và đưa ra hình thức xử lý đối với sinh viên liên quan trong vụ việc, đồng thời xem xét tước danh hiệu hoa khôi.

NXB Giáo dục Việt Nam trao học bổng học sinh vượt khó học tốt trên cả nước

Thiên Ý |

Tiếp tục hành trình với ý nghĩa nhân văn, tốt đẹp, chương trình Tặng học bổng cho học sinh vượt khó - học tốt năm học 2023-2024 của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đang có mặt tại các tỉnh, thành trên cả nước.

Chợ sỉ vải lâu đời ở TPHCM đìu hiu, người bán tám chuyện giết thời gian

Ngọc Lê - Thanh Chân |

TPHCM - Lướt mạng xã hội, xem phim, tụ tập nói chuyện, sắp xếp hàng hóa đang là tình trạng chung của hàng loạt thương nhân tại Thương xá Đồng Khánh (chợ vải Soái Kình Lâm, Quận 5) để bớt nhàm chán vì kinh doanh ế ẩm. Nơi đây từng là chợ sỉ mặt hàng vải, ít bán lẻ, sầm uất một thời.

Bộ GDĐT đề nghị Bộ Nội vụ điều chỉnh vị trí việc làm cho nhân viên y tế học đường

Bích Hà |

Liên quan đến loạt bài phản ánh của Báo Lao Động về thu nhập thấp, danh phận bấp bênh của nhân viên y tế học đường, TS Vũ Minh Đức, Cục trưởng Cục Nhà giáo và Cán bộ Quản lý giáo dục cho biết, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) tiếp tục đề nghị Bộ Nội vụ nghiên cứu, điều chỉnh vị trí “y tế học đường” từ danh mục hỗ trợ, phục vụ sang danh mục vị trí việc làm chuyên môn dùng chung để bảo đảm chế độ, chính sách cho đội ngũ này khi tuyển dụng.

Bộ Nội vụ hồi đáp phản ánh luân chuyển công chức cấp xã gây khó cho cơ sở

Lam Duy |

Ở các lĩnh vực đặc thù như đất đai, cử tri cho rằng việc luân chuyển cán bộ, công chức sang vị trí mới đang gây lãng phí và khó khăn cho cơ sở.

Bộ Nội vụ giải thích việc nhiều chức danh Đảng ủy xã không là công chức

Lam Duy |

Bộ Nội vụ cho rằng, việc bổ sung các chức danh cán bộ Văn phòng - Tuyên giáo - Dân vận Đảng ủy và cán bộ Tổ chức - Kiểm tra đảng ủy là cán bộ, công chức cấp xã phải trên cơ sở sửa đổi nhiều văn bản hướng dẫn, luật.