Bí thư Thành uỷ TPHCM Nguyễn Văn Nên tặng quà công nhân, hộ nghèo ở Đồng Nai

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Chiều 29.1, ông Nguyễn Văn Nên, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành uỷ TPHCM cùng đoàn công tác đã thăm và trao quà của lãnh đạo Đảng, Nhà nước cho 400 hộ nghèo, hộ cận nghèo và công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn tại TP Biên Hoà.

Theo LĐLĐ tỉnh Đồng Nai, tỉnh Đồng Nai có gần 3.000 công đoàn cơ sở hơn 700.000 đoàn viên trên tổng số 1 triệu lao động, trong những năm qua lực lượng đoàn viên người lao động đã có nhiều đóng góp cho kinh tế tỉnh nhà.

 Bí thư Thành uỷ TPHCM Nguyễn Văn Nên trao quà cho công nhân có hoàn cảnh khó khăn tại TP Biên Hoà. Ảnh: Hà Anh Chiến
Bí thư Thành uỷ TPHCM Nguyễn Văn Nên trao quà cho công nhân có hoàn cảnh khó khăn tại TP Biên Hoà. Ảnh: Hà Anh Chiến
 Bí thư Thành uỷ TPHCM Nguyễn Văn Nên trao quà cho công nhân có hoàn cảnh khó khăn tại TP Biên Hoà. Ảnh: Hà Anh Chiến
Bí thư Thành uỷ TPHCM Nguyễn Văn Nên trao quà cho công nhân có hoàn cảnh khó khăn tại TP Biên Hoà. Ảnh: Hà Anh Chiến

Ông Cao Văn Quang - Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Đồng Nai cho biết, công tác chăm lo Tết Nguyên đán 2024 cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị của tỉnh Đồng Nai, các tổ chức cá nhân doanh nghiệp thường xuyên quan tâm thực hiện. Riêng Tết Giáp Thìn 2024, toàn tỉnh đã huy động 90 tỉ đồng tặng quà cho hơn 149.000 hộ nghèo, gia đình chính sách và công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn, bình quân mỗi suất quà từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng.

Hoạt động tại chương trình. Ảnh: Hà Anh Chiến
Bà Nguyễn Thị Như Ý - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Đồng Nai trao quà của lãnh đạo Đảng, Nhà nước tặng cho các CĐCS thuộc hệ thống Công đoàn tỉnh Đồng Nai. Ảnh: Hà Anh Chiến

Đồng thời, hỗ trợ 467 vé tàu xe, máy bay cho công nhân có hoàn cảnh khó khăn nhiều năm chưa có điều kiện về quê đón Tết. Riêng ngân sách tỉnh đã chi 30 tỉ đồng để hỗ trợ tặng quà cho 30.000 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn. Ngoài ra, công đoàn cũng chi 40 tỉ đồng chăm lo cho đoàn viên người lao động các cấp.

Niềm vui của công nhân Trương Thị Nghĩa, Công ty TNHH Pouchen Việt Nam (phường Hoá An, TP Biên Hoà) khi nhận được quà Tết. Ảnh: Hà ANh Chiến
Niềm vui của công nhân Trương Thị Nghĩa, Công ty TNHH Pouchen Việt Nam (phường Hoá An, TP Biên Hoà) khi nhận được quà Tết. Ảnh: Hà Anh Chiến
Niềm vui của công nhân Lê Thị Liên, Công ty CP TKG Taekwang Vina, KCN Biên Hoà 2, TP Biên Hoà, Đồng Nai. Ảnh: Hà Anh Chiến
Niềm vui của công nhân Lê Thị Liên, Công ty CP TKG Taekwang Vina, KCN Biên Hoà 2, TP Biên Hoà, Đồng Nai. Ảnh: Hà Anh Chiến

Được biết, 400 phần quà (có trị giá từ 1,2 – 1,3 triệu đồng/phần) được trao cho công nhân Công ty Cổ phần TKG Taekwang Vina (KCN Biên Hoà 2, TP Biên Hoà), Công ty TNHH Pouchen Việt Nam (phường Hoá An, TP Biên Hoà), Công ty TNHH Saitex International (Khu công nghiệp Amata, TP Biên Hoà)...

Đối với các hộ nghèo, hộ cận nghèo được trao quà thuộc phường Tân Tiến, Tân Phong, Trảng Dài, Bửu Long, Hoá An, Hoà Bình, Tân Mai, Tân Hiệp, Tam Hiệp, Tân Hạnh của TP Biên Hoà.

HÀ ANH CHIẾN
TIN LIÊN QUAN

Ủy viên Bộ Chính trị Nguyễn Hòa Bình tặng quà công nhân ở Nam Định

Lương Hà |

Nam Định - Sáng 29.1, tại khu nhà ở công nhân lao động (CNLĐ) ở khu công nghiệp (KCN) Bảo Minh, xã Liên Minh, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định, ông Nguyễn Hòa Bình - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao tới thăm, động viên, tặng quà cho CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn và hộ nghèo trên địa bàn nhân dịp Tết Nguyên đán.

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang tặng quà công nhân, người lao động Hải Phòng

Mai Dung |

Chiều 22.1, tại Cung Văn hóa Lao động hữu nghị Việt Tiệp, Liên đoàn Lao động TP.Hải Phòng tổ chức chương trình “Tết sum vầy – Xuân sẻ chia 2024”. Dự chương trình có Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang.

Bí thư TPHCM: Công nhân mất việc trở về quê nhưng vẫn phải chăm lo

MINH QUÂN |

TPHCM - Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên cho biết, hiện nay công nhân bị mất việc làm, một bộ phận lớn trở về quê hương. Tuy họ không còn ở lại nhưng chính sách thì thành phố phải lo, doanh nghiệp, công đoàn phải lo.

Thời tiết hôm nay 31.1: Miền Bắc trời rét, mưa nhỏ vài nơi

AN AN |

Thời tiết hôm nay 31.1, Bắc Bộ đêm và sáng trời rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 13 - 16 độ C. Nam Bộ ngày nắng với nhiệt độ cao nhất có nơi trên 34 độ C.

Nhà trong ngõ hơn 10m2 được rao bán dưới 2 tỉ đồng

Tuyết Lan |

Nhiều căn nhà trong ngõ hơn chục mét vuông được rao bán với giá dưới 2 tỉ đồng. Theo các môi giới, những căn nhà trong ngõ tuy có giá rẻ nhưng có hạn chế là diện tích nhỏ, ngõ sâu.

3 điều cán bộ công chức, viên chức tuyệt đối không được làm dịp Tết

TRÀ MY |

Dưới đây là 3 điều cán bộ, công chức, viên chức không được làm dịp Tết.

Trời rét rất dễ bị đột quỵ

Hà Lê |

Việt Nam là một trong những nước có tỉ lệ đột quỵ cao, với khoảng 200.000 người bị đột quỵ mỗi năm. Đột quỵ là nguyên nhân thường gặp thứ hai gây tử vong tại Việt Nam. Những ngày rét, số ca đột quỵ gia tăng tại nhiều cơ sở y tế.

Xe 3 trục vẫn vô tư qua cầu trong ngày đầu hạn chế qua cầu Rạch Miễu

Thành Nhân |

Dù đã có biển cấm xe 3 trục ở hai đầu cầu Rạch Miễu nhưng một số tài xế vẫn điều khiển phương tiện qua cầu trong khung giờ cấm.

Ủy viên Bộ Chính trị Nguyễn Hòa Bình tặng quà công nhân ở Nam Định

Lương Hà |

Nam Định - Sáng 29.1, tại khu nhà ở công nhân lao động (CNLĐ) ở khu công nghiệp (KCN) Bảo Minh, xã Liên Minh, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định, ông Nguyễn Hòa Bình - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao tới thăm, động viên, tặng quà cho CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn và hộ nghèo trên địa bàn nhân dịp Tết Nguyên đán.

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang tặng quà công nhân, người lao động Hải Phòng

Mai Dung |

Chiều 22.1, tại Cung Văn hóa Lao động hữu nghị Việt Tiệp, Liên đoàn Lao động TP.Hải Phòng tổ chức chương trình “Tết sum vầy – Xuân sẻ chia 2024”. Dự chương trình có Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang.

Bí thư TPHCM: Công nhân mất việc trở về quê nhưng vẫn phải chăm lo

MINH QUÂN |

TPHCM - Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên cho biết, hiện nay công nhân bị mất việc làm, một bộ phận lớn trở về quê hương. Tuy họ không còn ở lại nhưng chính sách thì thành phố phải lo, doanh nghiệp, công đoàn phải lo.