5 thành tựu nổi bật về công tác xây dựng Đảng trong ngành ngoại giao

Thanh Hà |

Chiều 22.12, tại Hà Nội, trong khuôn khổ Hội nghị Ngoại giao lần thứ 32, Bộ Ngoại giao đã tổ chức Hội nghị về công tác xây dựng Đảng và công tác đảng ngoài nước. Bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đã đến dự và chỉ đạo hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị về công tác xây dựng Đảng và công tác đảng ngoài nước với chủ đề “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong và ngoài nước góp phần xây dựng ngành Ngoại giao toàn diện, hiện đại, vững mạnh”, Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai đánh giá cao và biểu dương những kết quả mà Bộ Ngoại giao đã đạt được trong triển khai nhiệm vụ chính trị đối ngoại toàn diện trên các mặt ngoại giao chính trị, ngoại giao kinh tế, ngoại giao văn hoá, công tác lãnh sự và bảo hộ công dân, công tác người Việt Nam ở nước ngoài.

Công tác xây dựng Đảng trong ngành ngoại giao và công tác đảng ngoài nước đã đạt được 5 kết quả nổi bật: Quán triệt đường lối chủ trương của Đảng, cụ thể hoá sát với yêu cầu thực tiễn, chú trọng triển khai đồng bộ 10 nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng; Tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy, quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ;

Tăng cường công tác chính trị, tư tưởng, đặc biệt công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng ở ngoài nước; Công tác vận động quần chúng gắn với đặc thù của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài; Công tác quản lý đảng viên đảm bảo không đảng viên nào ra ngoài nước không được tổ chức bố trí và sinh hoạt đảng.

Thường trực Ban Bí thư cũng chỉ ra những thách thức, những vấn đề đặt ra đối với tổ chức đảng và đảng viên ở ngoài nước, trong đó có những nguyên nhân khách quan và chủ quan xuất phát từ đặc thù của công tác đảng ngoài nước.

Thường trực Ban Bí thư đề nghị, toàn Đảng bộ cần tiếp tục coi trọng xây dựng chỉnh đốn Đảng, coi đây là nền tảng căn bản hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị; nghiên cứu tham mưu những vấn đề sát thực tiễn để có mô hình cơ chế phù hợp cho cán bộ, đảng viên ở ngoài nước; đổi mới phương thức hoạt động, đặc biệt đổi mới sinh hoạt đảng theo hướng thiết thực, hiệu quả, gắn chặt với nhiệm vụ chính trị; quan tâm công tác quản lý đảng viên; chủ động tham mưu đề xuất các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác quản lý đảng viên ở nước ngoài.

Thường trực Ban Bí thư cũng yêu cầu đảng viên, cán bộ Bộ Ngoại giao cần tiếp tục rèn luyện, đóng góp hiệu quả vào việc nâng cao vị thế, hình ảnh của đất nước.

Bà Trương Thị Mai tin tưởng Đảng bộ Bộ Ngoại giao sẽ tiếp tục làm tốt công tác xây dựng Đảng, tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các ban, bộ, ngành, địa phương để phát huy hơn nữa công tác đảng ngoài nước, góp phần thực hiện thắng lợi đường lối đối ngoại của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

Cũng tại hội nghị, Bộ Ngoại giao đã tổ chức trao khen thưởng cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong triển khai công tác Đảng và bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Chủ tịch Quốc hội yêu cầu tư duy mới, cách làm mới trong hoạt động ngoại giao

Thanh Hà |

Chiều 21.12, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã gặp mặt các Đại sứ, trưởng cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam ở nước ngoài tham dự Hội nghị Ngoại giao 32.

Thủ tướng yêu cầu lấy thực tiễn làm thước đo trong ngoại giao kinh tế

Thanh Hà |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đề nghị công tác ngoại giao kinh tế phải bám sát yêu cầu trong nước, lấy thực tiễn làm thước đo, đề cao tính hiệu quả, chân thành, tôn trọng, tin cậy, đồng thời đẩy mạnh xây dựng đội ngũ cán bộ ngoại giao nhạy bén về chính trị, nhạy cảm về kinh tế, tinh thông về ngoại giao, hiểu biết về luật pháp, có tâm và có tầm.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị Ngoại giao lần thứ 32

Thanh Hà |

Ngày 19.12, tại Hà Nội, Hội nghị Ngoại giao lần thứ 32 với chủ đề “Phát huy vai trò tiên phong, xây dựng nền ngoại giao toàn diện, hiện đại, vững mạnh, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng” đã chính thức khai mạc. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đến dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Lợi nhuận ngành ngân hàng sẽ có sự phân hoá lớn trong năm 2024

Gia Miêu |

Theo đánh giá của các chuyên gia, ngành ngân hàng vẫn còn đó những nỗi lo tăng trưởng trong năm 2024, tác động tới những cổ phiếu của ngành trong năm tới.

Cơ hội thoát án tù chung thân của cựu điều tra viên vụ chuyến bay giải cứu

Việt Dũng |

Luật sư và nguyên thẩm phán cho rằng, nếu Hoàng Văn Hưng - cựu điều tra viên thừa nhận tội danh liên quan trong vụ chuyến bay giải cứu, cũng như tác động gia đình, người thân nộp 18,8 tỉ đồng khắc phục hậu quả, thì đây được xem là tình tiết mới.

Cô dâu bị người yêu cũ chém 3 nhát vào vùng mặt trong ngày cưới ở Thái Bình

Hà Vi |

Thái Bình - Trưa 24.12, trao đổi với phóng viên Báo Lao Động, lãnh đạo UBND xã Đông Quan (huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ xô xát trong đám cưới, khiến một người phụ nữ bị thương.

Dự báo thời tiết Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán 2024

AN AN |

Đại diện cơ quan khí tượng cung cấp thông tin dự báo sơ bộ về xu thế thời tiết Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán 2024.

Cận cảnh chiếc kèn đồng khủng nặng 3 tạ ở Nam Định

Lương Hà |

Nam Định - Chiếc kèn đồng "khủng" dài hơn 5m, nặng tới 3 tạ tại Giáo phận Bùi Chu (xã Xuân Ngọc, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định) độc đáo bởi kích thước lớn gấp khoảng 100 lần chiếc kèn bình thường.

Chủ tịch Quốc hội yêu cầu tư duy mới, cách làm mới trong hoạt động ngoại giao

Thanh Hà |

Chiều 21.12, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã gặp mặt các Đại sứ, trưởng cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam ở nước ngoài tham dự Hội nghị Ngoại giao 32.

Thủ tướng yêu cầu lấy thực tiễn làm thước đo trong ngoại giao kinh tế

Thanh Hà |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đề nghị công tác ngoại giao kinh tế phải bám sát yêu cầu trong nước, lấy thực tiễn làm thước đo, đề cao tính hiệu quả, chân thành, tôn trọng, tin cậy, đồng thời đẩy mạnh xây dựng đội ngũ cán bộ ngoại giao nhạy bén về chính trị, nhạy cảm về kinh tế, tinh thông về ngoại giao, hiểu biết về luật pháp, có tâm và có tầm.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị Ngoại giao lần thứ 32

Thanh Hà |

Ngày 19.12, tại Hà Nội, Hội nghị Ngoại giao lần thứ 32 với chủ đề “Phát huy vai trò tiên phong, xây dựng nền ngoại giao toàn diện, hiện đại, vững mạnh, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng” đã chính thức khai mạc. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đến dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị.