Trưng bày hàng giả tại Hội chợ hàng Việt thành phố Hà Nội 2017

Đ.T |

Ngày 24.8, Sở Công Thương Hà Nội đã tổ chức họp báo về Hội chợ Hàng Việt TP HN năm 2017 – Hội chợ quốc tế quà tặng hàng thủ công mỹ nghệ HN 2017 và Chương trình bình chọn hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích năm 2017.

Theo đó, Hội chợ hàng Việt thành phố Hà Nội 2017 sẽ được tổ chức trong 5 ngày từ 21 – 25.9 tại Hà Nội, quy tụ 300 gian hàng của các doanh nghiệp Việt Nam, giới thiệu về các sản phẩm nông sản, thực phẩm an toàn, sản phẩm đặc trưng của các địa phương trên địa bàn thành phố Hà Nội. Ngoài ra còn có khu giới thiệu các sản phẩm công nghiệp chủ lực, công nghiệp  hỗ trợ, hàng Việt Nam được người tiêu dùng ưa thích…

Điều đặc biệt là tại hội chợ sẽ có một khu riêng để trưng bày hàng thật – hàng giả, giúp người tiêu dùng có thêm kiến thức và kỹ năng để dễ dàng hơn trong việc nhận diện, phân biệt chất lượng sản phẩm một cách thông thường và đơn giản nhất. Từ đó không chỉ nâng cao ý thức trở thành “người tiêu dùng thông thái” mà còn giúp hạn chế sự “lộng hành” của các sản phẩm giả mạo trên thị trường.

Các sản phẩm tham dự hội chợ sẽ được Ban tổ chức giới thiệu đăng ký tham gia Chương trình bình chọn “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.

Tiếp sau hoạt động trên, thời gian từ 17 – 20.10, cũng tại Hà Nội sẽ diễn ra Hội chợ quốc tế quà tặng hàng thủ công mỹ nghệ Hà Nội 2017. Đây là hoạt động được tổ chức thường niên vào tháng 10 tại thủ đô Hà Nội. Năm 2016, hoạt động này đã quy tụ được 245 doanh nghiệp  của nhiều quốc gia trên thế giới; đồng thời thu hút khoảng 10.000 khách tham quan, giúp cho các doanh nghiệp gặp gỡ ký kết hợp đồng giá trị hàng triệu USD.

Dự kiến, hội chợ lần này có trên 650 gian hàng với khoảng 250 doanh nghiệp, cơ sở sản xuất trong và ngoài nước, thu hút khoảng 12.000 khách tham quan, trên 500 nhà nhập khẩu nước ngoài, trong đó có nhiều nhà nhập khẩu có sức mua lớn trên 50 triệu USD/năm.

Điểm mới của hội chợ lần này là đề cao chất lượng, tập trung hỗ trợ các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ có tiềm năng, thế mạnh xuất khẩu tham gia hội chợ. Hạn chế các cơ sở tham gia hội chợ với mục đích bán lẻ sản phẩm.

Hy vọng với sự chuẩn bị kỹ càng của ban tổ chức, các hoạt động trên sẽ thu hút được người tiêu dùng, thúc đẩy tiêu thụ nội địa và thông qua kênh hội chợ, các doanh nghiệp có thể liên kết hoặc ký kết được nhiều hợp đồng kinh tế giá trị cao.

Đ.T
TIN LIÊN QUAN

Những món ăn đặc sắc của người Hoa ở Chợ Lớn, TPHCM

Phạm Công Luận |

Ẩm thực Hoa là thế giới đa dạng, đậm đà bản sắc từng dân tộc trong cộng đồng người Hoa sống tại Việt Nam. Đã vậy, qua hàng trăm năm ở đây, các món ăn cũng đã có điều chỉnh, gia giảm trong cách chế biến để thích nghi với nguồn nguyên liệu nhiệt đới có sẵn, chiều chuộng khẩu vị của khách…

Người dân chen chân trong siêu thị ngày cận Tết mua hàng giảm giá, bình ổn

THUỲ TRANG |

Đà Nẵng - Với nhiều chương trình bình ổn giá, khuyến mãi, giảm giá, các siêu thị đang thu hút lượng lớn người dân đến tham quan, mua sắm Tết.

Ông Kissinger đổi lập trường, nêu kế hoạch Ukraina mới nhất

Song Minh |

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger thay đổi lập trường, ủng hộ Ukraina gia nhập NATO.

Tiểu thương chợ hoa lớn nhất Hà Nội than ế ẩm ngày giáp Tết

MINH HÀ - DƯƠNG ANH |

Theo các tiểu thương bán hoa tại chợ Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội), năm nay giá hoa vẫn giữ mức ổn định, tăng cao nhất vào các ngày 29 và 30 Tết. Tuy nhiên, hàng hóa vẫn còn tiêu thụ chậm, chỉ bằng 50% so với mọi năm.

Những bản hợp đồng bom tấn tại V.League 2023

AN NGUYÊN |

Trước thềm mùa giải mới V.League 2023, các câu lạc bộ như Công an Hà Nội, Nam Định hay Thanh Hoá hoạt động rất tích cực trên thị trường chuyển nhượng với những bản hợp đồng "bom tấn" chất lượng.

Chứng khoán: Tiếp tục tăng lên ngưỡng kháng cự 1.100 điểm

Gia Miêu |

Việc thị trường vượt vùng tích lũy có thể là tín hiệu kỹ thuật khiến dòng tiền quay lại thị trường chứng khoán.

Thủ tướng Đức nêu điểm mạnh của tân Bộ trưởng Quốc phòng

Ngọc Vân |

Thủ tướng Đức Olaf Scholz cho biết kinh nghiệm dày dặn và “trái tim nhân hậu” của tân Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius khiến ông trở thành người phù hợp cho vai trò này.

Đà Nẵng: Mai nở muộn, chủ vườn nóng ruột lo mất tết

Nguyễn Linh |

Những ngày cận kề tết Nguyên đán Quý Mão 2023, các chủ vườn mai trên địa bàn TP Đà Nẵng xót ruột vì thời tiết thất thường khiến mai nở muộn, sợ không trúng dịp tết.