Sau 2 tháng được “giải cứu”, người chăn nuôi heo vẫn gặp khó

Khánh Vũ |

Từ ngày 30.4.2017, đợt “giải cứu” heo đầu tiên được phát động. Ngay sau đó, hàng nghìn con heo “quá cỡ” được các tổ chức, cá nhân thu mua, mổ thịt và bán tận tay người tiêu dùng. Trong khi đang bị thương lái chèn ép với mức giá thị trường lúc đó 18-19 nghìn đồng/kg, việc bán được heo với giá 25 nghìn đồng/kg đã khiến người chăn nuôi lúc đó như trút được gánh nặng. Tuy nhiên, sau 2 tháng được “giải cứu”, người nông dân vẫn chưa thoát khỏi cảnh bế tắc.

70% số hộ đã phá sản, 30% đang “thở ôxy”

Trao đổi với PV Báo Lao Động sáng 22.6, ông Nguyễn Kim Đoán - Phó Chủ tịch Hiệp hội chăn nuôi tỉnh Đồng Nai, buồn rầu cho biết: “Giải cứu heo” chỉ mới dừng lại ở việc tiêu thụ heo. Hồi đầu khi người nông dân đang bị “sốc” vì hàng nghìn con heo đến kỳ xuất chuồng bị “đóng băng”, bị thương lái ép giá ở mức 18-19 nghìn đồng/kg, nên khi được “giải cứu” với giá 25 nghìn đồng/kg, người dân rất phấn khởi. Tuy nhiên, số lượng heo được giải cứu không nhiều. Nhiều hộ có quy mô hàng nghìn con, nhưng cũng chỉ đăng ký bán được cho các tổ chức mua hỗ trợ một vài trăm con. Do đó, giải cứu heo chỉ mới dừng lại được ở việc tác động để các thương lái không có lý do ép giá hai đầu (cả người nuôi và người tiêu dùng) để hưởng lợi, chứ thực ra số lượng heo được giải cứu không đáng bao nhiêu.

“Hiện nay tại Đồng Nai, những hộ dân có quy mô đàn dưới 50 heo nái và 500 heo thịt đã phá sản khoảng 70%. Còn lại 30% vẫn đang phải “thở ôxy”, tiếp tục bấm bụng chịu lỗ để cầm cự đàn, hy vọng tình hình có thể được cải thiện” - ông Nguyễn Kim Đoán cho biết. Sau 2 tháng có sự can thiệp của các tổ chức, giá thịt heo hơi bắt tại chuồng vẫn chỉ loanh quanh ở mức 24-25 nghìn đồng/kg, đồng nghĩa với việc cứ bán ra 1kg heo hơi, người nuôi lỗ 10-14 nghìn đồng/kg. Bán 1 con heo, lỗ 1-1,5 triệu đồng. Càng bán nhiều càng lỗ nặng.

Chính vì vậy, việc các tổ chức “giải cứu” heo chỉ mới hỗ trợ nông dân tiêu thụ hàng, nhưng không giúp được người dân có lãi. Theo ông Trần Văn Quang - Chi cục trưởng Chi cục thú y tỉnh Đồng Nai, giai đoạn đầu của chương trình “giải cứu heo”, lượng heo được thu mua và bán ra khá nhiều. Tuy nhiên, sau một thời gian, chương trình trầm lắng dần. “Mặc dù lượng heo được giải cứu không nhiều, nhưng ưu điểm của chương trình giải cứu là đã khiến thương lái không có cớ để ép giá người chăn nuôi và bắt người tiêu dùng mua thịt heo với giá cao vô lý” - ông Trần Văn Quang đánh giá.

Về số lượng heo tại Đồng Nai, ông Quang cho rằng, những hộ chăn nuôi nhỏ lẻ đã bị heo ăn cụt vốn. Những trang trại cỡ nhỏ cũng đã “thấm đòn” chưa dám tái đàn. “Chưa ai dám tái đàn nuôi heo thịt vào thời điểm này vì giá vẫn đang rất thấp, không đủ bù chi phí. Tuy nhiên, những trang trại lớn có đầu tư nước ngoài vì mạnh vốn nên họ vẫn duy trì đàn heo nái có chất lượng để khi giá heo lên là có hàng cung ứng ra thị trường” - ông Quang cho biết thêm.

Một số hộ chăn nuôi heo tại Hà Nội, Hưng Yên, Đồng Nai, Thái Bình cho biết, mỗi con heo bán ra, họ vẫn lỗ cả triệu đồng. Vì vậy, các hộ đều phải giảm đàn, giảm số lượng heo nái để cầm cự chờ giai đoạn khó khăn đi qua. Nếu tình hình gia heo vẫn ở mức dưới 35 nghìn đồng/kg, họ sẽ không thể kéo dài.

Nguy cơ ngành chăn nuôi bị các “ông lớn” thâu tóm

Đó là nhận định của Phó Chủ tịch Hiệp hội chăn nuôi Đồng Nai Nguyễn Kim Đoán, trước hiện tượng hàng triệu hộ nông dân chăn nuôi có quy mô nhỏ đã phải bỏ nghề.

Trả lời câu hỏi của phóng viên, việc giải cứu đầu ra giúp người dân cắt lỗ, sao không nên tiếp tục? Ông Nguyễn Kim Đoán đặt câu hỏi ngược lại: Giải cứu với mức 25 nghìn đồng/kg, trong khi giá thành chăn nuôi lên tới 35-38 nghìn đồng/kg, thực chất có hỗ trợ được người chăn nuôi? Chưa kể, hiện nay một số DN không hiểu vì lý do gì đang bán thịt heo ra thị trường với mức 100 nghìn đồng/3kg. “Với mức giá này, chỉ có các doanh nghiệp, đặc biệt là các DN có vốn đầu tư nước ngoài, các tập đoàn có quy trình khép kín: Nhà máy chế biến thức ăn chăn nuôi, trang trại, nhà máy chế biến thực phẩm…, thậm chí cửa hàng tiêu thụ sản phẩm mới có thể đủ sức “kéo dài cuộc chơi”. Còn nông dân, kéo dài thêm vài tháng là “chết”. Trong khi đó, giá heo từ nay đến cuối năm 2017 sẽ vẫn chưa được cải thiện. Khi giá heo dưới mức giá thành, người chăn nuôi đành phải nhường sân cho các “ông lớn”. Nguy cơ ngành chăn nuôi bị các đại gia thao túng chỉ còn là vấn đề thời gian nếu những bất cập nêu trên không được giải quyết” - ông Nguyễn Kim Đoán cho hay.

Trả lời phóng viên về giải pháp cứu ngành chăn nuôi, ông Nguyễn Kim Đoán cho rằng: Hiện tại tổng đàn heo của các tập đoàn CP, Hòa Phát, Dabaco, Hùng Vương... thực chất có bao nhiêu con, Bộ NNPTNT có biết không? Hay họ báo bao nhiêu biết bấy nhiêu! Chừng nào ngành nông nghiệp còn mù mờ không thể thống kê được quy mô tổng đàn trong cả nước, thì đừng nói đến chuyện quy hoạch, tái cơ cấu ngành, trong đó có ngành chăn nuôi lợn để cứu nông dân.

Khánh Vũ
TIN LIÊN QUAN

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.