Nhiều cơ hội cho SV tốt nghiệp ĐH năng lượng nguyên tử Nga

Linh Linh |

Đầu năm 2017, đại học MEPhI (Liên bang Nga) đã tổ chức trọng thể lễ trao bằng tốt nghiệp cho khóa sinh viên Việt Nam đầu tiên hoàn thành chương trình đại học trong khuôn khổ dự án tài trợ bởi Tập đoàn Năng lượng nguyên tử quốc gia Nga ROSATOM. Lao Động đã có cuộc trao đổi với ông Nikolay Dmitriev, Phó Hiệu trưởng phụ trách quan hệ quốc tế Trường ĐH Năng lượng nguyên tử quốc gia Nga (MEPhI).

Xin ông giới thiệu về chương trình hợp tác giữa LB Nga và VN về đào tạo nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực hạt nhân và các kết quả nổi bật của chương trình hợp tác song phương này?

- Các sinh viên quốc tế được đào tạo ở Saint-Petersburg, Tomsk và Vladivostok. Với khóa học “Nhà máy điện hạt nhân: Thiết kế, vận hành và kỹ thuật” của trường MEPhI, hiện nay, có khoảng 250 sinh viên VN đã đăng ký. Nhóm sinh viên VN tốt nghiệp đầu tiên đã hoàn thành xuất sắc khóa học.

Các khóa học nào được cung cấp cho sinh viên VN?

- Khóa học phổ biến nhất là “Nhà máy điện hạt nhân: Thiết kế, vận hành và kỹ thuật”. Do đó, nhóm sinh viên VN đầu tiên đã được đào tạo về chuyên ngành này. Ngoài ra, sinh viên có thể lựa chọn các khóa học như “Vật lý hạt nhân và Kỹ thuật, Hạt nhân, Nhiệt và năng lượng tái tạo và các công nghệ liên quan” hoặc “An ninh thông tin của các hệ thống tự động”, các khóa học về lĩnh vực hạt nhân nói chung.

Xin ông cho biết về triển vọng đào tạo sinh viên VN ở Nga trong lĩnh vực công nghệ hạt nhân?

- Tại trường MEPhI, sinh viên VN có cơ hội tốt để thực hành sử dụng các thiết bị một cách toàn diện. Một cơ hội đặc biệt khác cho sinh viên là việc thực tập ở một nhà máy hạt nhân sau khi hoàn thành năm thứ ba chương trình đại học.

Liệu sinh viên có cơ hội rèn luyện các kỹ năng thực hành trong các công ty của Tập đoàn Rosatom khi thực tập hay nghiên cứu?

- Tập đoàn Rosatom là nơi sinh viên rèn luyện kỹ năng thực tế. Sau khi hoàn thành chương trình học năm thứ 3 và năm thứ 5, sinh viên có thể thực tập tại các doanh nghiệp khác nhau của Tập đoàn Rosatom. Họ có thể đến Novovoronezh và Volgodonsk nơi có hai trung tâm tài nguyên đã được thành lập nhằm đào tạo thực hành trên cơ sở thực tiễn nhà máy điện hạt nhân Novovoronezh và Atommash. Atommash là nhà máy sản xuất của CTCP Atomenergomash (trực thuộc Ban kỹ thuật cơ khí của Tập đoàn Rosatom).

Trong giai đoạn từ năm 2010-2016, hơn 400 sinh viên VN đến Nga để tiếp cận nền giáo dục hạt nhân. Trong năm 2017, xin ông cho biết số lượng sinh viên VN đã tham gia khóa học?

- Trong năm 2017, có 122 sinh viên Việt Nam đăng ký tham gia chương trình đào tạo hạt nhân tại trường MEPhI. Hiện nay, đã có 110 sinh viên đang theo học, và dự kiến trong tương lai gần sẽ có thêm 12 sinh viên. Chúng tôi hy vọng rằng trong năm nay sẽ có nhiều sinh viên sẵn sàng học nâng cao.

1/5 trong tổng số sinh viên của khóa đầu tiên được trao bằng danh dự cho rằng MEPhI có chương trình học tập khá nặng cũng như có các yêu cầu cao. Xin ông cho biết ý kiến về nhận định này?

- Các sinh viên gặp nhiều khó khăn trong việc học tiếng Nga song sinh viên Việt Nam rất siêng năng. Khóa sinh viên đầu rất tích cực học tập do tại thời điểm đó đang diễn ra các cuộc đàm phán cho việc xây dựng nhà máy điện hạt nhân tại Việt Nam, các em sinh viên này mong muốn áp dụng kiến thức đã học được trong thực tế và làm việc tại nhà máy điện hạt nhân. 

Linh Linh
TIN LIÊN QUAN

Những món ăn đặc sắc của người Hoa ở Chợ Lớn, TPHCM

Phạm Công Luận |

Ẩm thực Hoa là thế giới đa dạng, đậm đà bản sắc từng dân tộc trong cộng đồng người Hoa sống tại Việt Nam. Đã vậy, qua hàng trăm năm ở đây, các món ăn cũng đã có điều chỉnh, gia giảm trong cách chế biến để thích nghi với nguồn nguyên liệu nhiệt đới có sẵn, chiều chuộng khẩu vị của khách…

Tiểu thương chợ hoa lớn nhất Hà Nội than ế ẩm ngày giáp Tết

MINH HÀ - DƯƠNG ANH |

Theo các tiểu thương bán hoa tại chợ Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội), năm nay giá hoa vẫn giữ mức ổn định, tăng cao nhất vào các ngày 29 và 30 Tết. Tuy nhiên, hàng hóa vẫn còn tiêu thụ chậm, chỉ bằng 50% so với mọi năm.

Những bản hợp đồng bom tấn tại V.League 2023

AN NGUYÊN |

Trước thềm mùa giải mới V.League 2023, các câu lạc bộ như Công an Hà Nội, Nam Định hay Thanh Hoá hoạt động rất tích cực trên thị trường chuyển nhượng với những bản hợp đồng "bom tấn" chất lượng.

Chứng khoán: Tiếp tục tăng lên ngưỡng kháng cự 1.100 điểm

Gia Miêu |

Việc thị trường vượt vùng tích lũy có thể là tín hiệu kỹ thuật khiến dòng tiền quay lại thị trường chứng khoán.

Thủ tướng Đức nêu điểm mạnh của tân Bộ trưởng Quốc phòng

Ngọc Vân |

Thủ tướng Đức Olaf Scholz cho biết kinh nghiệm dày dặn và “trái tim nhân hậu” của tân Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius khiến ông trở thành người phù hợp cho vai trò này.

Đà Nẵng: Mai nở muộn, chủ vườn nóng ruột lo mất tết

Nguyễn Linh |

Những ngày cận kề tết Nguyên đán Quý Mão 2023, các chủ vườn mai trên địa bàn TP Đà Nẵng xót ruột vì thời tiết thất thường khiến mai nở muộn, sợ không trúng dịp tết.

Nhiều người trên thế giới tin tưởng sẽ giàu có hơn sau lạm phát

Quý An (theo Reuters) |

Có 2/5 số người được hỏi tin rằng họ sẽ giàu có hơn trong tương lai, trong bối cảnh suy thoái kinh tế và lạm phát.

Dự báo thời tiết 18.1: 27 Tết miền Bắc vẫn sương mù bao phủ kèm rét sâu

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 18.1.2023, miền Bắc sáng sớm có sương mù, ngày hửng nắng nhưng trời vẫn rét sâu. Nhiệt độ thấp nhất về đêm và sáng khoảng 10 - 13 độ C. Nam Bộ sáng sớm có sương mù, ngày trở nắng.