Kinh tế 24h: Thu hút vốn nước ngoài tăng mạnh; Ồ ạt rao bán đất ven sông

Khương Duy |

Ồ ạt tình trạng rao bán đất ven sông sau khi san lấp, xây công trình "lậu"; Thu hút vốn đầu tư nước ngoài tăng mạnh, đạt mức 16,24 tỉ USD; Sau FED, tâm điểm lãi suất hướng đến Nhật Bản... là những tin tức kinh tế đáng chú ý 24h qua.

Thu hút vốn đầu tư nước ngoài tăng mạnh, đạt mức 16,24 tỉ USD

Ngày 28.7, theo Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Kế hoạch và Đầu tư), tính đến ngày 20.7, tổng vốn đăng ký cấp mới, điều chỉnh và góp vốn mua cổ phần, mua phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài đạt gần 16,24 tỉ USD, tăng 4,5% so với cùng kỳ năm 2022.

Vốn đầu tư FDI đạt gần 16,24 tỉ USD, tăng 4,5% trong 7 tháng đầu năm. Ảnh: Hải Nguyễn.
Vốn đầu tư FDI đạt gần 16,24 tỉ USD, tăng 4,5% trong 7 tháng đầu năm. Ảnh: Hải Nguyễn.

Cụ thể, có 1.627 dự án mới được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, tăng 75,5% so với cùng kỳ, tổng vốn đăng ký đạt gần 7,94 tỉ USD, tăng 38,6% so với cùng kỳ.

Có 736 lượt dự án đăng ký điều chỉnh vốn đầu tư, 1.627 giao dịch góp vốn mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài.

Xét theo lĩnh vực, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo dẫn đầu trong thu hút vốn ngoại với tổng vốn đầu tư đạt hơn 10,93 tỉ USD, chiếm hơn 67,3% tổng vốn đầu tư đăng ký. Ngành kinh doanh bất động sản đứng thứ 2 với tổng vốn đầu tư hơn 1,61 tỉ USD. Xem thêm...

Ồ ạt tình trạng rao bán đất ven sông sau khi san lấp, xây công trình "lậu"

Không dừng lại ở việc lấn chiếm, xây dựng công trình trái phép trên các diện tích đất đầm, ao hồ, ven sông, tại Hải Bối (Đông Anh, Hà Nội) đất ven sông còn được rao bán, ngã giá công khai trong nhiều năm trở lại đây.

Nếu tiếp tục hạ lãi suất, dòng tiền có thể chảy sang lĩnh vực rủi ro

Trong bối cảnh kinh tế khó khăn, nguồn lực của doanh nghiệp bị cạn kiệt dẫn tới việc các doanh nghiệp không đủ điều kiện để vay vốn ngân hàng. Các ngân hàng cũng không thể tự ý hạ tiêu chuẩn, điều kiện cho vay. Trong khi ngành ngân hàng đang nỗ lực giảm lãi suất giúp doanh nghiệp tiết giảm chi phí, thì chính sách tài khóa triển khai rất chậm, thậm chí là còn tăng thu ngân sách.

Ông Ketut Ariadi Kusuma - Trưởng nhóm Tài chính, Cạnh tranh và Sáng tạo của WorldBank tại Việt Nam. Ảnh: WB
Ông Ketut Ariadi Kusuma - Trưởng nhóm Tài chính, Cạnh tranh và Sáng tạo của WorldBank tại Việt Nam. Ảnh: WB

Ngân hàng Nhà nước đã 4 lần hạ lãi suất điều hành trong vài tháng nhưng tín dụng trong nền kinh tế vẫn tăng trưởng yếu. PGS.TS Nguyễn Thị Mùi - Thành viên Hội đồng Tư vấn chính sách tài chính - tiền tệ quốc gia - cho rằng, thực tế ngân hàng nào cũng muốn cho vay, "mua" vốn về phải "bán" vốn ra. Tuy nhiên, hiện ngân hàng khá khó khăn trong việc tìm kiếm doanh nghiệp tốt, có khả năng trả nợ, xác định được đúng dòng tiền để mở rộng tín dụng.

Trao đổi với PV Báo Lao Động, ông Nguyễn Công Huân - Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn HDC (chuyên lĩnh vực xuất khẩu thuỷ sản) - cho biết: "Với doanh nghiệp vừa và nhỏ như chúng tôi việc tiếp cận vốn ngân hàng khó khăn nhất là tài sản đảm bảo. Doanh nghiệp chưa có đủ điều kiện để vay vốn ngân hàng. Chúng tôi phải vay tín chấp, vay theo dòng tiền. Đơn hàng xuất khẩu thuỷ sản cực kỳ khó khăn khi giảm 30% so với cùng kỳ năm trước". Xem thêm...

Sau FED, tâm điểm lãi suất hướng đến Nhật Bản

Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ) được cho sẽ giữ lãi suất ở mức cực thấp.

Tỷ giá đồng yên với USD đã tăng lên khoảng 138,83 đơn vị, trong khi lợi suất trái phiếu chính phủ Nhật Bản (JGB) kỳ hạn 10 năm tăng trên mức trần 0,5%. Ảnh: Xinhua
Tỷ giá đồng yên với USD đã tăng lên khoảng 138,83 đơn vị, trong khi lợi suất trái phiếu chính phủ Nhật Bản (JGB) kỳ hạn 10 năm tăng trên mức trần 0,5%. Ảnh: Xinhua

Ngân hàng Nhật Bản dự kiến sẽ giữ lãi suất ở mức thấp trong cuộc họp tuần này. Tuy nhiên, BOJ vẫn có thể thực hiện những điều chỉnh nhỏ để kéo dài thời hạn của chính sách kiểm soát lợi suất. Chính sách này vốn đang phải đối mặt với sự giám sát chặt chẽ trong bối cảnh lạm phát kéo dài.

Tờ Nikkei đưa tin, BOJ sẽ duy trì mức trần 0,5% đối với lợi suất trái phiếu chính phủ kỳ hạn 10 năm, nhưng vẫn cho phép lãi suất dài hạn tăng trên mức này "ở một mức độ nhất định".

Động thái này nhằm mục đích khắc phục những bất ổn trên thị trường do BOJ mua quá nhiều trái phiếu.

Tỷ giá đồng yên với USD đã tăng lên khoảng 138,83 đơn vị, trong khi lợi suất trái phiếu chính phủ Nhật Bản (JGB) kỳ hạn 10 năm tăng trên mức trần 0,5%. Xem thêm...

Khương Duy
TIN LIÊN QUAN

Doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài ở bạc Liêu kỷ niệm 94 năm Công đoàn Việt Nam

NHẬT HỒ |

Công ty TNHH Một thành viên Pinetree - doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài có trên 1.700 công nhân chuyên ngành may mặc tại tỉnh Bạc Liêu - tổ chức họp mặt kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam.

Kinh tế 24h: Đề xuất khôi phục chuyến bay từ Thanh Hóa đến phía Nam

Khương Duy |

Trái phiếu doanh nghiệp sôi động trở lại; 4 khoản thu nhập miễn thuế hầu như ai cũng có; Đề xuất khôi phục các chuyến bay từ Thanh Hóa đi các tỉnh phía Nam... là những tin tức kinh tế đáng chú ý 24h qua.

Tăng tốc giải ngân đầu tư công nguồn vốn nước ngoài

TRÍ MINH |

Còn nhiều vướng mắc dẫn đến tỉ lệ giải ngân vốn đầu tư công nguồn vốn nước ngoài vẫn đạt thấp ở cả địa phương và các bộ, ngành. Thực trạng này đòi hỏi những giải pháp cấp bách, quyết liệt để đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành kế hoạch trong 6 tháng cuối năm.

Sắp hết hạn, vẫn còn hơn 270.000 thí sinh chưa đăng ký xét tuyển đại học

Bích Hà |

Còn một ngày nữa là hệ thống đăng ký xét tuyển nguyện vọng của Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ đóng cửa, tuy nhiên vẫn còn hơn 270.000 thí sinh chưa đăng ký xét tuyển đại học.

Fan Blackpink diện áo dài tới sân Mỹ Đình xem đêm nhạc đầu tiên

NHÓM PV |

Hàng nghìn fan nhóm nhạc Blackpink mặc những bộ trang phục đặc biệt, theo tông màu đen - hồng đã đổ về sân Mỹ Đình để thưởng thức đêm diễn tối 29.7.

Phụ huynh thấy rắc rối khi trường yêu cầu phải xác nhận trúng tuyển sớm

Trang Hà |

Để hạn chế thí sinh ảo, không ít trường đại học yêu cầu thí sinh trúng tuyển bằng các phương thức xét tuyển sớm phải làm thủ tục xác nhận trúng tuyển. Phụ huynh cho rằng yêu cầu này đang gây rắc rối cho thí sinh.

Vụ phụ huynh "quây" trường ở Phú Thọ: Vật vờ chờ hiệu trưởng lên tiếng

Tô Công |

Mặc nắng nóng, các phụ huynh của trường Tiểu học xã Văn Luông (huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ) vẫn vật vờ chờ đợi ở cổng trường, mong nhận được lời lý giải từ hiệu trưởng.

Novaland dự kiến nửa cuối năm sẽ có lãi

Đức Mạnh |

Dự kiến trong quý III và quý IV/2023, Novaland ghi nhận lãi sau thuế trở lại với con số lần lượt là 310 tỉ đồng và 515 tỉ đồng.

Doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài ở bạc Liêu kỷ niệm 94 năm Công đoàn Việt Nam

NHẬT HỒ |

Công ty TNHH Một thành viên Pinetree - doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài có trên 1.700 công nhân chuyên ngành may mặc tại tỉnh Bạc Liêu - tổ chức họp mặt kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam.

Kinh tế 24h: Đề xuất khôi phục chuyến bay từ Thanh Hóa đến phía Nam

Khương Duy |

Trái phiếu doanh nghiệp sôi động trở lại; 4 khoản thu nhập miễn thuế hầu như ai cũng có; Đề xuất khôi phục các chuyến bay từ Thanh Hóa đi các tỉnh phía Nam... là những tin tức kinh tế đáng chú ý 24h qua.

Tăng tốc giải ngân đầu tư công nguồn vốn nước ngoài

TRÍ MINH |

Còn nhiều vướng mắc dẫn đến tỉ lệ giải ngân vốn đầu tư công nguồn vốn nước ngoài vẫn đạt thấp ở cả địa phương và các bộ, ngành. Thực trạng này đòi hỏi những giải pháp cấp bách, quyết liệt để đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành kế hoạch trong 6 tháng cuối năm.