Vận động viên Nguyễn Văn Lai phá kỷ lục tồn tại 20 năm ở nội dung 10.000m

AN NGUYÊN |

Vận động viên Nguyễn Văn Lai xuất sắc giành huy chương vàng cự ly 10.000m, đồng thời phá kỷ lục đại hội tồn tại suốt 20 năm qua.

Ngày 17.12, môn điền kinh tại Đại hội Thể thao toàn quốc tiếp tục chứng kiến những màn thể hiện ấn tương của các động viên.

Ở cự ly 10.000m có sự góp mặt của "lão tướng" Nguyễn Văn Lai (đoàn Quân đội). Đây cũng là nội dung cuối cùng mà anh tham dự trước khi giã từ sự nghiệp vận động viên đỉnh cao.

Không nằm ngoài dự đoán, Nguyễn Văn Lai vượt qua các đàn em để cán đích đầu tiên và giành huy chương vàng với thời gian 30 phút 36 giây 86. Thành tích này giúp vận động viên kỳ cựu phá kỷ lục đại hội tồn tại suốt 20 năm qua. Kỷ lục cũ thuộc về Nguyễn Chí Đông (Hà Nội) thiết lập năm 2002 là 30 phút 46 giây 31.

Vận động viên Nguyễn Văn Lai giành huy chương vàng và phá kỷ lục cự ly 10.000m tại Đại hội Thể thao toàn quốc 2022. Ảnh: Khương Xuân
Vận động viên Nguyễn Văn Lai giành huy chương vàng và phá kỷ lục cự ly 10.000m tại Đại hội Thể thao toàn quốc 2022. Ảnh: Khương Xuân

Trước đó, ở nội dung 5.000m nam, chân chạy Nguyễn Văn Lai giành huy chương bạc với thời gian 14 phút 34 giây 27, sít sao với thành tích 14 phút 33 giây 54 của nhà vô địch Nguyễn Trung Cường.

Năm 2022 được xem là một năm thành công với vận động viên Nguyễn Văn Lai. Tại SEA Games 31 cách đây nửa năm, anh giành 2 huy chương vàng ở hai cự ly sở trường là 5.000m và 10.000m.

Sau khi kết thúc sự nghiệp đỉnh cao, Nguyễn Văn Lai sẽ chuyển sang công tác huấn luyện cho điền kinh Quân đội. Dù vậy, với niềm đam mê với chạy bộ, lão tướng sinh năm 1986 vẫn sẽ tham gia các giải chạy, giải marathon phong trào trong thời gian tới.

Ngoài ra, ở nội dung 1.500m tại Đại hội Thể thao toàn quốc, vận động viên Lương Đức Phước (Đồng Nai) giành huy chương vàng với thành tích 4 phút 00 giây 62. Huy chương bạc và huy chương đồng thuộc về 2 vận động viên Hà Nội là Giang Văn Dũng và Trần Văn Đảng.

Đây cũng là tấm huy chương vàng thứ 2 của Đức Phước tại Đại hội năm nay. Trước đó, vận động viên trẻ sinh năm 2002 có huy chương vàng cự ly 800m với thời gian 1 phút 58 giây 89. Anh cũng là niềm hy vọng vàng của điền kinh Việt Nam tại SEA Games 32 trên đất Philippines.

Nguyễn Thị Oanh không có đối thủ trên đường chạy 1.500m. Ảnh: Minh Anh
Nguyễn Thị Oanh không có đối thủ trên đường chạy 1.500m. Ảnh: Minh Anh

Trên đường chạy 1.500m nữ, Nguyễn Thị Oanh (Bắc Giang) không có đối thủ khi về đích đầu tiên với thành tích 4 phút 23 giây 07. Bùi Thị Ngân (Nam Định) về nhì với thời gian 4 phút 31 giây 55 và Nguyễn Thu Quyên (Thái Bình) xếp thứ 3 với 4 phút 37 giây 78.

Trong khi đó, ở nội dung 200m nữ là màn thể hiện ấn tượng của các chân chạy trẻ. Kha Thanh Trúc (sinh năm 2001) của Nghệ An giành huy chương vàng với thời gian 24 giây 05. Huy chương bạc là Trần Thị Nhi Yến (Long An - sinh năm 2005) với 24 giây 18 và huy chương đồng là Phùng Thị Huệ (Hà Nội - sinh năm 2003) với 24 giây 36.

Nội dung 200m nam, Nguyễn Văn Châu (Bình Dương) giành huy chương vàng với thời gian 21 giây 01. Các vận động viên Nguyễn Văn Quyết (Hà Nội), Nguyễn Đình Vũ (Nghệ An) lần lượt giành huy chương bạc và huy chương đồng.

AN NGUYÊN
TIN LIÊN QUAN

Điền kinh Việt Nam có 3 thêm kỷ lục tại Đại hội Thể thao toàn quốc 2022

HOÀNG HUÊ |

Môn điền kinh có thêm nhiều kỷ lục được phá trong ngày thi đấu thứ 5 tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ 9 - năm 2022.

Ngần Ngọc Nghĩa phá 2 kỷ lục điền kinh tại Đại hội Thể thao toàn quốc 2022

AN NGUYÊN |

Chân chạy Ngần Ngọc Nghĩa (đoàn Công an) phá 2 kỷ lục trên đường chạy 100m nam tại Đại hội Thể thao toàn quốc 2022.

Nhiều VĐV điền kinh phá kỷ lục tại Đại hội Thể thao toàn quốc 2022

AN NGUYÊN |

Nhiều vận động viên thi đấu ấn tượng và phá kỷ lục ở môn điền kinh tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ 9 - năm 2022.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Điền kinh Việt Nam có 3 thêm kỷ lục tại Đại hội Thể thao toàn quốc 2022

HOÀNG HUÊ |

Môn điền kinh có thêm nhiều kỷ lục được phá trong ngày thi đấu thứ 5 tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ 9 - năm 2022.

Ngần Ngọc Nghĩa phá 2 kỷ lục điền kinh tại Đại hội Thể thao toàn quốc 2022

AN NGUYÊN |

Chân chạy Ngần Ngọc Nghĩa (đoàn Công an) phá 2 kỷ lục trên đường chạy 100m nam tại Đại hội Thể thao toàn quốc 2022.

Nhiều VĐV điền kinh phá kỷ lục tại Đại hội Thể thao toàn quốc 2022

AN NGUYÊN |

Nhiều vận động viên thi đấu ấn tượng và phá kỷ lục ở môn điền kinh tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ 9 - năm 2022.