Arsenal đã đi được 90% chặng đường để chinh phục danh hiệu Premier League đầu tiên kể từ năm 2004. Nhưng 10% còn lại cũng có thể khiến họ ôm hận...
Premier League còn 8 vòng đấu nữa sẽ hạ màn và cơ hội vô địch đang trở lại rõ ràng với Manchester City, đội kém Arsenal 6 điểm và còn 1 trận chưa đấu.
Arsenal vẫn còn thời gian, đặc biệt là trận đấu quan trọng tại Etihad vào ngày 26.4 để lấy lại động lực. Nhưng trận hòa với Liverpool dù đã dẫn trước 2 bàn cho thấy 10% khó khăn mà "Pháo thủ" phải đối mặt lớn đến nhường nào.
Đội chủ sân Emirates thi đấu tiến bộ rõ rệt ở mùa giải năm nay nhưng vẫn gặp khó trước các đội bóng lớn, đặc biệt là khi áp lực gia tăng.
Chiến thắng 3-2 trước Manchester United tại Emirates vào tháng Giêng là dấu ấn đáng kể, nhưng khi đó "Quỷ đỏ" vẫn đang trong quá trình chuyển đổi dưới thời Erik ten Hag. Bởi vậy, không thể xem đó là chiến thắng tạo ra sự khác biệt.
Ngược lại, Arsenal hòa 0-0 trên sân nhà trước Newcastle vào tháng Giêng, thất bại 1-3 trước Man City tại Emirates vào tháng 2 và trận hòa trước Liverpool mới đây.
Trong các cuộc đối đầu với Top 4 hiện tại, Arsenal không giành bất kỳ điểm nào trước Man City (1 trận thua), hòa 1 trận với Newcastle và thắng 1, hòa 1 trận trước Man United
Việc Arsenal vẫn phải đối đầu với Man City, Newcastle và Chelsea sẽ là bài toán nan giải mà Arteta phải đối mặt.
Nhìn vào những gì đã xảy ra, chắc chắn các The Gunners không thể yên tâm.
Thực tế phũ phàng là Arsenal vẫn có thể kết thúc mùa giải với 94 điểm và xếp thứ hai.
Hiện tại Arsenal có 73 điểm và cần đạt 95 điểm (22/24 điểm tối đa còn lại) để vô địch. Số điểm 95 sẽ vượt qua kỷ lục 90 điểm của Arsenal ở mùa giải thần thánh 2003-2004.
Khó khăn hiện tại mà Arsenal phải đối mặt cho thấy sự trỗi dậy mạnh mẽ của Man City.
The Citizens trở nên cực kỳ hiệu quả dưới thời Pep Guardiola đến mức họ từng phá vỡ mốc 90 điểm ba lần trong năm mùa giải qua, giành bốn danh hiệu và thậm chí giành được 100 điểm trong mùa giải 2017-2018.
Khi đội bóng của Arsene Wenger tạo nên lịch sử ở mùa giải 2003-2004, họ thắng 26 trận và hòa 12 trận còn lại.
Hiện tại, đoàn quân của Arteta đã thắng 23, hòa 4 và thua 3. Thật đáng kinh ngạc, 30 chiến thắng trong mùa giải này có thể vẫn chưa đủ với Arsenal bởi Man City quá khác biệt.
Vấn đề mà Arsenal phải giải quyết hiện tại, Man City là đội làm tốt nhất.
Mùa trước, The Citizens giành đến tới 20/30 điểm tối đa khi đối đầu với Liverpool, Chelsea, Man United, Arsenal và Tottenham. Trong khi đó, Arsenal chỉ có 9 điểm và để thua đến 7 trận.
Man City cũng có xu hướng ổn định về cuối mùa giải. Trong 10 trận cuối cùng của ba mùa giải vừa qua, họ giành được 2,4 điểm mỗi trận trong giai đoạn 2019-2020, 2,1 điểm trong giai đoạn 2020-2021 và 2,4 điểm vào năm 2021-2022.
Trong cùng khoảng thời gian, Arsenal chỉ có số điểm trung bình 1,6, 2,0 và 1,5.
Hơn thế nữa, Man City cũng có thành tích đối đầu vượt trội so với Arsenal kể từ năm 2013. The Citizens thắng 14, hòa 4 và thua 2.
Ngoài ra, 7 trong số 9 trận thắng đó đến từ các cuộc đối đầu tại Etihad.
Arsenal biết rằng họ phải vượt qua đối thủ đáng gờm để giành danh hiệu.
Nếu rời Etihad với một chiến thắng, thậm chí là một trận hòa, "Pháo thủ" có thể tự tin trong phần còn lại. Ngược lại, các The Gunners sẽ phải tiếp tục chờ đợi...