Sao cầu lông vô địch đồng đội thế giới Prannoy H.S đến TPHCM giao lưu

NGUYỄN ĐĂNG (ẢNH: HỒNG MINH) |

Tối 10.11, tay vợt người Ấn Độ Prannoy Haseena Sunil Kumar  (Prannoy H.S) đã có buổi giao lưu đầy ý nghĩa với các thành viên đội tuyển cầu lông trẻ thành phố Thủ Đức, TPHCM.

Prannoy H.S, sinh năm 1992, đang đứng hạng 12 thế giới. Anh là thành viên của tuyển Ấn Độ vô địch đồng đội nam thế giới 2022. Trước đó, tay vợt này cũng vô địch đồng đội nam, nữ hỗn hợp tại Đại hội Khối thịnh vượng chung năm 2018. Ngoài ra, anh cũng giành huy chương đồng đơn nam Giải vô địch Châu Á 2018 ở Vũ Hán, Trung Quốc.

Prannoy H.S nhận lời sang TPHCM để tham dự sự kiện do Công ty Cổ phần Midomax Việt Nam và thương hiệu Mizuno Nhật Bản tổ chức, nhằm mục đích giao lưu, học hỏi, gắn kết văn hóa, cầu lông hai nước Việt Nam - Ấn Độ và góp phần thúc đẩy, phát triển bộ môn cầu lông tại Việt Nam.

“Tôi rất ấn tượng với không khí của nhà thi đấu tối nay, các vận động viên nhí tràn đầy năng lượng và đam mê. Đây không phải lần đầu tôi tới Việt Nam và lần nào sang đây, tôi cũng cảm thấy rất tuyệt”, Prannoy H.S cho biết trước khi bắt đầu phần giao lưu.

Trước hàng trăm các vận động viên trẻ và các em nhỏ đam mê cầu lông, tay vợt người Ấn Độ cũng chia sẻ con đường anh tới với cầu lông chuyên nghiệp và cả những khó khăn, thử thách mà anh gặp phải trong quá trình tập luyện, thi đấu. Đáng chú ý đó chính là giai đoạn Prannoy H.S mắc COVID-19 và có những biến chứng khá nặng. Anh phải mất tới 10 tháng để có thể trở lại thi đấu.

Ngay sau phần trò chuyện, Prannoy H.S đã lần lượt thi đấu giao lưu cùng các vân động viên đội tuyển cầu lông trẻ thành phố Thủ Đức. Dù đánh nội dung đôi nam nữ, đôi nam hay đơn nam, anh đều thể hiện được rõ đẳng cấp của tay vợt hàng đầu thế giới. Bên cạnh đó, cũng không thiếu những pha cầu đầy tính nghệ thuật, cống hiến đã được Prannoy thực hiện để “chiều lòng” khán giả tại Trung tâm TDTT Thủ Đức. Những tiếng vỗ tay, reo hò, tán thưởng tay vợt người Ấn Độ vang liên hồi ở các khán đài.

Ở trận đấu giao lưu cuối cùng, Prannoy H.S thi đấu một set ngắn 11 điểm cùng tay vợt Phan Phúc Thịnh – tuyển cầu lông TPHCM. Cả hai tay vợt đã cống hiến rất nhiều pha cầu ấn tượng và nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của người hâm mộ.

Kết thúc phần thi đấu giao lưu, Prannoy H.S đã dành thời gian chụp ảnh lưu niệm và kí tặng cổ động viên Việt Nam. Rất nhiều khán giả khi chứng kiến buổi giao lưu đã lên tận sân khấu để có thể có những khoảnh khắc kỉ niệm cùng tay vợt hàng đầu thế giới. Prannoy H.S cũng không quên dành những phần quà nhỏ tới các tay vợt nhí và anh hẹn sẽ trở lại trong một ngày gần nhất.

Được biết, bên cạnh buổi giao lưu cùng đội tuyển cầu lông trẻ thành phố Thủ Đức, Prannoy H.S còn một buổi giao lưu khác cùng người hâm mộ cầu lông tại TPHCM trong ngày 11.11.

Một số hình ảnh của Prannoy H.S khi đến TPHCM giao lưu:

 
 
 
 
 
 
 
NGUYỄN ĐĂNG (ẢNH: HỒNG MINH)
TIN LIÊN QUAN

Hơn 15 quốc gia tham gia Giải Cầu lông quốc tế 2022 tại Đà Nẵng

Nguyễn Linh |

Sáng 1.11, hơn 15 quốc gia với 258 vận động viên tham gia tranh tài tại Giải Cầu lông quốc tế 2022 được tổ chức tại Đà Nẵng.

Nguyễn Thùy Linh và hy vọng mới cho cầu lông Việt Nam

HOÀI VIỆT |

Nguyễn Thùy Linh đang là vận động viên có sức hút nhất trong hai tuần qua tại Việt Nam sau khi cô giành chiến thắng, lên ngôi vô địch nữ giải cầu lông quốc tế Việt Nam mở rộng (Vietnam Open) 2022 trên sân nhà. Hiếm khi nào, một tay vợt nữ Việt Nam làm được điều này, nhưng Thùy Linh đã thành công và hiện cô là người duy nhất ở trong top 60 tay vợt nữ xuất sắc nhất thế giới mà Việt Nam đang sở hữu.

Cầu lông Việt Nam ở giai đoạn mới

ĐÌNH CHIẾN |

Cầu lông Việt Nam đang có những tín hiệu mới khi một số tay vợt như Nguyễn Thùy Linh, Vũ Thị Anh Thư, Nguyễn Hải Đăng... đạt được kết quả quốc tế khích lệ thời gian qua. 

Đắk Nông hết cảnh khan hiếm xăng dầu

Phan Tuấn |

Hiện nay, các cây xăng tư nhân ở địa bàn vùng sâu, vùng xa của tỉnh Đắk Nông đã mở cửa trở lại. Người dân nơi đây không còn phải vất vả lặn lội hàng chục km để tìm đến cây xăng Nhà nước để đổ xăng dầu như trước đây.

Những chiếc cầu góp phần thay đổi diện mạo giao thông Đồng bằng sông Cửu Long

Thành Nhân |

Nhiều cây cầu trọng điểm vượt sông lớn đã, đang và sắp triển khai tại Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) khi hoàn thành sẽ giúp mạng lưới giao thông khu vực ĐBSCL kết nối đồng bộ, góp phần tạo động lực để vùng đất này phát triển.

Bạc Liêu: Xuất khẩu 1 tỉ USD từ tôm trong năm 2023 không xa vời

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu được xem là thủ phủ tôm của cả nước. Dù vậy, kim ngạch xuất khẩu đối với tôm của Bạc Liêu vẫn còn thua xa tỉnh Cà Mau và tỉnh Sóc Trăng. Bước vào năm 2023, tỉnh này  quyết tâm đạt kim ngạch xuất khẩu 1 tỉ USD từ con tôm.

Chelsea thua tối thiểu Dortmund tại vòng 1/8 Champions League

Văn An |

Rạng sáng 16.2 (giờ Việt Nam), trận đấu lượt đi giữa Dortmund và Chelsea tại vòng 1/8 Champions League kết thúc với chiến thắng tối thiểu thuộc về đội chủ nhà.

Tin sáng: WHO họp khẩn về virus truyền nhiễm nan y giết chết nhiều người

NHÓM PV |

PODCAST 16.2: Không khí lạnh suy yếu dần, nắng ấm quay lại miền Bắc; Kẻ xâm hại con gái ruột lãnh án 16 năm tù; Virus truyền nhiễm nan y giết chết nhiều người, WHO họp khẩn;...

Hơn 15 quốc gia tham gia Giải Cầu lông quốc tế 2022 tại Đà Nẵng

Nguyễn Linh |

Sáng 1.11, hơn 15 quốc gia với 258 vận động viên tham gia tranh tài tại Giải Cầu lông quốc tế 2022 được tổ chức tại Đà Nẵng.

Nguyễn Thùy Linh và hy vọng mới cho cầu lông Việt Nam

HOÀI VIỆT |

Nguyễn Thùy Linh đang là vận động viên có sức hút nhất trong hai tuần qua tại Việt Nam sau khi cô giành chiến thắng, lên ngôi vô địch nữ giải cầu lông quốc tế Việt Nam mở rộng (Vietnam Open) 2022 trên sân nhà. Hiếm khi nào, một tay vợt nữ Việt Nam làm được điều này, nhưng Thùy Linh đã thành công và hiện cô là người duy nhất ở trong top 60 tay vợt nữ xuất sắc nhất thế giới mà Việt Nam đang sở hữu.

Cầu lông Việt Nam ở giai đoạn mới

ĐÌNH CHIẾN |

Cầu lông Việt Nam đang có những tín hiệu mới khi một số tay vợt như Nguyễn Thùy Linh, Vũ Thị Anh Thư, Nguyễn Hải Đăng... đạt được kết quả quốc tế khích lệ thời gian qua.