Runner Thanh Vũ - Người Việt phi thường

ĐÌNH CHIẾN |

Nhiều người trìu mến gọi cô là “Siêu nhân”, nhưng Runner Thanh Vũ thì nhẹ nhàng nhận rằng mình là một người bình thường muốn chinh phục bản thân mà thôi...

“Siêu nhân ngoài đời”

Thanh Vũ năm nay 32 tuổi. Với số đông nhiều người, ở độ tuổi này, phụ nữ nên dành nhiều thời gian hơn bên gia đình... Thanh Vũ thì khác, cô muốn tận dụng nhiều hơn quãng thời gian trẻ tuổi này để thực hiện tốt nhất các sở thích, mục tiêu chinh phục bản thân. “Thể thao giúp tôi tiếp cận những giá trị tuyệt vời về sức khỏe bản thân, đồng thời thể thao là một phần cuộc sống. Ngoài thể thao, tôi thích đọc sách, viết lách, gặp gỡ bạn bè, trải nghiệm nhiều điều mới. Tôi thấy mình là một người bình thường chứ không có gì khác biệt lắm đâu”, Thanh Vũ từng bày tỏ.

Sau khi về nhất giải Swiss Ultra Triathlon 2022, Thanh Vũ được biết đến rộng rãi hơn với người dân cả nước; chỉ cần một thao tác nhỏ tìm kiếm với từ khóa “Thanh Vũ” hay “Vũ Phương Thanh triathlon” trên công cụ Google của mạng Internet là kết quả ra hằng nghìn nội dung, hình ảnh. Ở những hình ảnh của Thanh Vũ, dễ thấy, cô là người có niềm tin vào cuộc sống, có một phong thái tươi vui - thể hiện qua những trang phục cô mặc hàng ngày hoặc khi tạo dáng chụp ảnh.

Bạn bè vẫn bảo Thanh Vũ là người của sắc màu vì phía sau những quãng đường chạy, những cuốc đạp xe hay chặng bơi dài, Vũ Phương Thanh luôn nữ tính cùng nhiều bộ váy mình ưa thích. Cô từng tiết lộ, mình là con người nữ tính chứ không mạnh mẽ như siêu nhân mọi người trìu mến gọi  vậy.

Một trong những điều đặc biệt ở Thanh Vũ là cô không muốn phí phạm từng phút giây mình đang có kể cả trong công việc lẫn hoạt động tập luyện, thi đấu thể thao. Tháng 10.2022, gặp Thanh Vũ ở ngày Ủy ban Olympic Việt Nam trao bằng khen cho cô trước kết quả đạt được tại giải Swiss Ultra Triathlon 2022, nghe cô trải lòng rất thật “cá nhân tôi không có tài năng gì đặc biệt, thậm chí huấn luyện viên của tôi cũng nói tôi có thể lực như một người bình thường. Tuy thế, tôi có ý chí và mục tiêu phải chinh phục ngưỡng của bản thân, sự quyết tâm đã giúp mình hoàn thành mục tiêu.

Hành trình của cự ly siêu bền ultratriathlon tại Thụy Sĩ vừa qua, nếu mới xem qua, sẽ khiến nhiều người lắc đầu lè lưỡi sợ không muốn tham gia, nhưng tôi bỏ qua các con số, lên cách chuẩn bị tốt nhất qua việc chia nhỏ mục tiêu để chinh phục từng quãng đường của mỗi nội dung sao cho ổn thỏa nhất”.

Thanh Vũ tâm niệm, mình là cô gái Châu Á đầu tiên chinh phục được Swiss Ultra Triathlon nên rất hy vọng điều này sẽ giúp các lần thi đấu sau sẽ có thêm những cô gái Châu Á khác cũng làm được. Ý chí mạnh mẽ của Thanh Vũ là thế! Ai cũng phải nể phục. Một điều ít người biết và ít khi cô chia sẻ chính là ngoài sở thích về ba môn phối hợp hiện đại, cô còn yêu thích bộ môn leo núi thể thao, nhảy dù thể thao, dù thực tế, dù là người sợ độ cao từ nhỏ.

Người con gái Việt Nam bền bỉ

Thanh Vũ khẳng định, giải Swiss Ultra Triathlon 2022 không phải giải đấu cuối cùng của mình. Trong ý định và mục tiêu của bản thân, Thanh Vũ đã lên kế hoạch đạp xe đi dọc đất nước, đi qua những địa phương của dải đất hình chữ S với mục tiêu vì Việt Nam phát triển bền vững.

Với một người quen với cường độ cao của công việc cũng như tập luyện, Thanh Vũ thường tập các bài rèn luyện về thể lực vào buổi sáng, sau đó đi làm rồi khi trở về trong buổi tối tiếp tục tận dụng thời gian tập luyện thêm. Làm việc cho một tập đoàn tại TP.Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua, mỗi tuần, cô gái này làm không nghỉ ngơi với 48 tiếng và thời gian dành cho tập thể thao không khi nào dưới 14 giờ/tuần.

Sự khắc nghiệt của Swiss Ultra Triathlon chính là quãng đường thi đấu và người tham dự phải hoàn thành sớm nhất với thời gian theo khả năng của bản thân. Để có một tinh thần và thể lực tốt nhất, Thanh Vũ tập bơi với cường độ cao nhất (cô từng chia sẻ đã có thời điểm tập luyện bơi liên tục từ 6 giờ sáng đến 12 giờ đêm qua đó hoàn thành được quãng đường bơi 31 cây số), và sau bơi đến rèn thể lực cho đạp xe thì nữ vận động viên này dành ra mỗi ngày đạp xe từ 6 đến 8 giờ liên tục trong nhà, chạy bộ, leo cầu thang... Thanh Vũ là người trải nghiệm thực tế, hiểu rằng, để làm được những điều đó cô đã phải rất nghị lực cũng như có sự động viên tốt nhất từ bạn bè cùng người thân.

“Tôi quan niệm, điều quan trọng nhất không phải việc mọi người nhớ mặt mình hay nhớ tên mình hoặc danh hiệu tôi có được; thay vào đó, tôi luôn hy vọng tất cả những người yêu mến mình bởi những thông điệp, hành động truyền cảm hứng. Mọi thứ đều không bao giờ muộn, nếu bất kỳ ai muốn trải nghiệm, vượt ngưỡng bản thân để khám phá điều mới hơn. Việc ấy không hẳn là tham gia các giải đấu có cự ly khắc nghiệt nhưng trong bất kỳ lĩnh vực nào của cuộc sống, chúng ta luôn có cơ hội để đưa ra những quyết định để trở thành một phiên bản tốt nhất chính bản thân mình.

Tôi luôn tin tưởng ở bản thân mình đó là nuôi dưỡng những thử thách và cho bản thân cơ hội chinh phục thì sẽ rất thú vị”, Thanh Vũ từng bày tỏ.

ĐÌNH CHIẾN
TIN LIÊN QUAN

Góc nhìn thể thao 77: Thanh Vũ và tinh thần Việt Nam

Nhóm PV |

Vận động viên Thanh Vũ đã trở thành người Việt Nam đầu tiên vô địch giải Deca-Triathlon World Championship 2022, một cuộc thi được xem khắc nghiệt nhất thế giới khi các vận động viên phải bơi 38km, chạy 422km và đạp xe 1.800km. Góc nhìn thể thao số 77 cùng trò chuyện với vận động viên đồng thời là huấn luyện viên 3 môn phối hợp Nguyễn Thu Trang để hiểu hơn về môn thể thao này và tinh thần của người Việt.

Runner Thanh Vũ đã cho chúng ta bài học mang tên "ý chí thép"

Lê Thanh Phong |

Runner Thanh Vũ là "con người thép", nghe có vẻ đúng nhưng không. Thanh Vũ là con người xương thịt bình thường, vẫn đau đớn thể xác, đổ máu trong lúc luyện tập, trên đường đua.

"Nữ siêu nhân" Thanh Vũ và hành trình chinh phục cuộc thi siêu khắc nghiệt

NGUYỄN ĐĂNG |

Trên trang cá nhân, runner Thanh Vũ chia sẻ cô đã trải qua những thời khắc tồi tệ, khi đạp xe trong thời tiết lạnh buốt, một mình với tầm nhìn chỉ có 1m, để lần lượt hoàn thành việc bơi 38km, đạp xe 1.800km và chạy 422km tại Deca-Triathlon World Championship 2022.

U20 Uzbekistan giành chức vô địch giải U20 Châu Á 2023

HOÀNG HUÊ |

Với chiến thắng 1-0 trước U20 Iraq ở trận chung kết, U20 Uzbekistan có lần đầu tiên trong lịch sử giành chức vô địch giải U20 Châu Á.

Cảnh báo thủ đoạn lừa đảo đặt tiệc nhà hàng để chiếm đoạt tài sản

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu -  Ngày 18.3, Công an tỉnh đã đưa ra khuyến cáo, đề nghị người dân cảnh giác thủ đoạn lừa đảo qua chiêu trò đặt tiệc nhà hàng kèm theo một số yêu cầu đặc biệt.

Gel thảo dược Toco Oratase bôi nhiệt miệng bị thu hồi vì kém chất lượng

Thùy Linh |

Cục Quản lý Dược đình chỉ lưu hành, thu hồi và yêu cầu tiêu hủy toàn bộ lô sản phẩm gel bôi nhiệt miệng kém chất lượng.

Dấu thời gian trên nhà thờ đá trăm tuổi ở Gia Lai

Ý Yên |

Nhà thờ H’Bâu in dấu tích thời gian là điểm dừng chân thú vị trên đường đến núi lửa Chư Đăng Ya trong hành trình du lịch Gia Lai.

Vụ chiếm đoạt 433 tỉ đồng: Tranh luận về số tiền 122 tỉ của đại gia

Việt Dũng |

Hà Nội - Luật sư của 3 ngân hàng cho rằng Nguyễn Thị Hà Thành có hành vi chiếm đoạt tiền nên phải có trách nhiệm bồi thường cho đại gia Đặng Nghĩa Toàn.

Góc nhìn thể thao 77: Thanh Vũ và tinh thần Việt Nam

Nhóm PV |

Vận động viên Thanh Vũ đã trở thành người Việt Nam đầu tiên vô địch giải Deca-Triathlon World Championship 2022, một cuộc thi được xem khắc nghiệt nhất thế giới khi các vận động viên phải bơi 38km, chạy 422km và đạp xe 1.800km. Góc nhìn thể thao số 77 cùng trò chuyện với vận động viên đồng thời là huấn luyện viên 3 môn phối hợp Nguyễn Thu Trang để hiểu hơn về môn thể thao này và tinh thần của người Việt.

Runner Thanh Vũ đã cho chúng ta bài học mang tên "ý chí thép"

Lê Thanh Phong |

Runner Thanh Vũ là "con người thép", nghe có vẻ đúng nhưng không. Thanh Vũ là con người xương thịt bình thường, vẫn đau đớn thể xác, đổ máu trong lúc luyện tập, trên đường đua.

"Nữ siêu nhân" Thanh Vũ và hành trình chinh phục cuộc thi siêu khắc nghiệt

NGUYỄN ĐĂNG |

Trên trang cá nhân, runner Thanh Vũ chia sẻ cô đã trải qua những thời khắc tồi tệ, khi đạp xe trong thời tiết lạnh buốt, một mình với tầm nhìn chỉ có 1m, để lần lượt hoàn thành việc bơi 38km, đạp xe 1.800km và chạy 422km tại Deca-Triathlon World Championship 2022.