Nhật Bản tuyên bố chơi tấn công trước Việt Nam ở tứ kết Asian Cup

Song Minh |

Đội tuyển Nhật Bản tuyên bố sẽ chơi tấn công nhiều hơn khi đối đầu Việt Nam trong trận tứ kết Asian Cup so với trận thắng Saudi Arabia hôm 21.1.

Trung vệ đội trưởng Nhật Bản Maya Yoshida từng chơi cho Southampton tuyên bố như trên sau trận thắng Saudi Arabia 1-0. Trong trận đấu này, Nhật Bản chỉ thực hiện 197 đường chuyền so với 659 đường chuyền của Saudi Arabia và kiểm soát bóng chỉ 23%.

"Iran hiện là đội tuyển bóng đá quốc gia hay nhất Châu Á, nhưng điều quan trọng nhất giờ đây là chúng tôi phải vào vòng tiếp theo. Chúng tôi chỉ có 2 ngày để hồi phục sau trận đấu với Saudi Arabia. Thành thật mà nói chúng tôi không có thông tin nào về Việt Nam và chúng tôi phải sẵn sàng gặp họ. Tôi sẽ nghĩ đến Iran sau khi chúng tôi đánh bại Việt Nam" - tờ Khaleeji Times dẫn lời đội trưởng Yoshida nói.

Đội tuyển quốc gia Nhật Bản, xếp hạng thứ 2 Châu Á, sẽ gặp đội tuyển quốc gia Việt Nam, xếp thứ 17, trong trận tứ kết đầu tiên của Asian Cup 2019 vào ngày 24.1 tại sân vận động Al Maktoum ở Dubai.

Song Minh
TIN LIÊN QUAN

Tuyển thủ Việt Nam vui vẻ lạc quan khoe thân hình cực chuẩn ở hồ bơi

Hải Ngọc (T/H) |

Sau chiến thắng trước Jordan, các tuyển thủ Việt Nam đã có một buổi thư giãn thoải mái tại bể bơi.

Đối thủ của ĐT Việt Nam, ĐT Nhật Bản mạnh cỡ nào?

Việt Văn |

Đội tuyển Nhật cứ lầm lũi hệt như một chiếc xe tăng lừ lừ tiến vào, với những trận thắng nhỏ giọt, không trận nào cách biệt hai bàn. Có vẻ như một đội Nhật “tối giản” hoàn toàn như phong cách sống của nhiều người Nhật hướng tới và đó là một tập thể cực kỳ gắn kết và bản lĩnh.

Đối thủ của ĐT Việt Nam là Nhật Bản: Không phải “độc cô cầu bại”

MẠNH HÀO |

Không có đội hình mạnh nhất ở Asian Cup 2019, tham vọng lần thứ 5 vô địch châu Á của đội tuyển Nhật Bản bị đánh giá là sẽ gặp nhiều thách thức.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Tuyển thủ Việt Nam vui vẻ lạc quan khoe thân hình cực chuẩn ở hồ bơi

Hải Ngọc (T/H) |

Sau chiến thắng trước Jordan, các tuyển thủ Việt Nam đã có một buổi thư giãn thoải mái tại bể bơi.

Đối thủ của ĐT Việt Nam, ĐT Nhật Bản mạnh cỡ nào?

Việt Văn |

Đội tuyển Nhật cứ lầm lũi hệt như một chiếc xe tăng lừ lừ tiến vào, với những trận thắng nhỏ giọt, không trận nào cách biệt hai bàn. Có vẻ như một đội Nhật “tối giản” hoàn toàn như phong cách sống của nhiều người Nhật hướng tới và đó là một tập thể cực kỳ gắn kết và bản lĩnh.

Đối thủ của ĐT Việt Nam là Nhật Bản: Không phải “độc cô cầu bại”

MẠNH HÀO |

Không có đội hình mạnh nhất ở Asian Cup 2019, tham vọng lần thứ 5 vô địch châu Á của đội tuyển Nhật Bản bị đánh giá là sẽ gặp nhiều thách thức.