Ngỡ ngàng với tài đàn hát vạn người mê của "người hùng" Lâm Tây

An An |

Tối qua (15.12), với những pha cản bóng xuất thần, thủ môn Đặng Văn Lâm đã góp phần giúp Việt Nam lên ngôi vô địch AFF Cup 2018. Nhưng không chỉ "đốn tim" người hâm mộ trên sân cỏ, Lâm Tây còn sở hữu khả năng đàn hát ngọt ngào vạn người mê.
Thủ môn Lâm Tây thể hiện ca khúc "Có khi nào rời xa" cực ngọt ngào. Không những hát, chàng cầu thủ còn kết hợp đánh đàn bằng phần mềm thông minh. Đoạn clip được đăng trên trang cá nhân Facebook cách đây đã 3 năm. Tuy nhiên, ngay sau khi Lâm Tây cản phá xuất thần đưa Việt Nam vô địch AFF Cup, người hâm mộ đã "đào" lại clip và thể hiện sự ngưỡng mộ với giọng ca của anh. Nguồn: FBNV
Không chỉ đánh đàn bằng phần mềm điện tử, Lâm Tây còn chứng tỏ là một tay đàn guitar rất cừ. Chàng thủ môn điển trai vừa đàn vừa cover bản hit “Giả vờ thương anh được không” với giọng hát hơi lơ lớ nhưng âm sắc vô cùng lọt tai. Nguồn: FBNV
Nhưng không dừng lại ở đó, Lâm Tây có thể hát được nhiều thứ tiếng. Trong clip khoe giọng mới nhất hồi tháng 8, anh chàng vừa chèo thuyền kayak vừa hát một ca khúc nước ngoài. Có thể nói, dù là tiếng Việt Nam hay ngôn ngữ nào, Lâm Tây đều thể hiện rất tốt. Cùng với việc khoe hình thể 6 múi rắn chắc, đoạn video đang làm mưa làm gió, được chia sẻ chóng mặt trên mạng xã hội. Nguồn: FBNV
Trong đoạn clip được đăng tải cách đây 5 năm, thủ môn Lâm Tây thể hiện một ca khúc tiếng Nga. Đây cũng chính là nơi chàng thủ môn sinh ra. Giai điệu, tiết tấu nhẹ nhàng của bài hát cùng với giọng hát trầm ấm của "soái ca" Lâm Tây khiến người hâm mộ "phát cuồng". Nguồn: FBNV

An An
TIN LIÊN QUAN

Quang Hải liên tục bị Malaysia phạm lỗi thô bạo ở chung kết AFF Cup

C.T (Nguồn Next Media) |

Trong suốt 90 phút của trận chung kết lượt về AFF Cup 2018, Quang Hải liên tục trở thành mục tiêu "triệt hạ" của các cầu thủ Malaysia. Thậm chí tuyển thủ số 19 của Việt Nam phải rời sân ít phút sau pha phạm lỗi ở phút 56.

Khoảnh khắc Quang Hải nhận giải cầu thủ xuất sắc nhất AFF Cup 2018

C.T (T/H) |

Thi đấu ấn tượng tại AFF Cup 2018 với 3 bàn thắng và 2 pha kiến tạo, tiền vệ Quang Hải được ban tổ chức trao giải thưởng Cầu thủ xuất sắc nhất AFF Cup 2018.

Dàn trai xinh gái đẹp nhảy cổ vũ Việt Nam trên nền nhạc Sơn Tùng M-TP

Thảo Anh |

Vào 19h30 tối nay (15.12), chung kết AFF Cup lượt về diễn ra tại sân vận động Mỹ Đình (Hà Nội). Để cổ vũ đội tuyển Việt Nam, một nhóm những bạn trẻ với tinh thần yêu bóng đá cuồng nhiệt đã kết hợp nhảy màn flashmob sôi động trên nền nhạc "Tiến lên Việt Nam ơi" (Sơn Tùng M-TP): "Đứng lên và ghi bàn. Tô sáng danh Việt Nam con rồng cháu tiên".

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Quang Hải liên tục bị Malaysia phạm lỗi thô bạo ở chung kết AFF Cup

C.T (Nguồn Next Media) |

Trong suốt 90 phút của trận chung kết lượt về AFF Cup 2018, Quang Hải liên tục trở thành mục tiêu "triệt hạ" của các cầu thủ Malaysia. Thậm chí tuyển thủ số 19 của Việt Nam phải rời sân ít phút sau pha phạm lỗi ở phút 56.

Khoảnh khắc Quang Hải nhận giải cầu thủ xuất sắc nhất AFF Cup 2018

C.T (T/H) |

Thi đấu ấn tượng tại AFF Cup 2018 với 3 bàn thắng và 2 pha kiến tạo, tiền vệ Quang Hải được ban tổ chức trao giải thưởng Cầu thủ xuất sắc nhất AFF Cup 2018.

Dàn trai xinh gái đẹp nhảy cổ vũ Việt Nam trên nền nhạc Sơn Tùng M-TP

Thảo Anh |

Vào 19h30 tối nay (15.12), chung kết AFF Cup lượt về diễn ra tại sân vận động Mỹ Đình (Hà Nội). Để cổ vũ đội tuyển Việt Nam, một nhóm những bạn trẻ với tinh thần yêu bóng đá cuồng nhiệt đã kết hợp nhảy màn flashmob sôi động trên nền nhạc "Tiến lên Việt Nam ơi" (Sơn Tùng M-TP): "Đứng lên và ghi bàn. Tô sáng danh Việt Nam con rồng cháu tiên".