Nắng không về sân Mỹ Đình

LÊ VINH |

Lãnh đạo ngành thể thao đưa mình vào danh sách những quan chức có những phát biểu khiến người ta cười mỉm…

Làm lãnh đạo đúng là chẳng dễ, nhất là trong thời đại tin tức đi nhanh với tốc độ ánh sáng trên mạng xã hội cũng như truyền thông. Hở ra là bị bắt lỗi. Nhưng của đáng tội, vấn đề lại xuất phát từ những phát biểu khiến người ta cảm thấy… khó giải thích.

Như cách thường thấy gần đây thì đổ lỗi cho thiên nhiên là cách dễ nhất. Thiên nhiên làm hỏng gạch. Thiên nhiên làm hỏng nhiều thứ. Và mới nhất, điều khiến cho mặt cỏ sân Mỹ Đình không xanh là vì… thiếu nắng.

Phát biểu của lãnh đạo ngành thể thao được đưa ra vào một ngày trời nhiều mây. Đúng là không có nắng thật.

Nhưng xem lại dự báo thời tiết và cảm nhận thực tế thì nhiều ngày qua, từ sáng sớm, nắng đã lên ở Hà Nội cho đến tận cuối chiều. Ra đường vào buổi trưa hay chơi thể thao vào đầu chiều thậm chí còn cảm giác như mùa hè.

Vậy mà cỏ vẫn không thể quang hợp đủ để… xanh như mong muốn. Nhưng, cũng ở miền Bắc thôi, cũng với điều kiện thời tiết tương tự, nhưng mặt cỏ ở một vài sân bóng vẫn đủ xanh, vẫn được chăm sóc tốt. Thế là sao!?

Hình ảnh mặt sân xấu đã được đưa lên truyền hình từ trận giao hữu của đội tuyển Việt Nam với câu lạc bộ Dortmund vào cuối tháng 11. Nhưng đến giờ, tình hình vẫn chưa được cải thiện là bao. Vậy mà Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á (AFF) đến kiểm tra và vẫn khẳng định, đủ điều kiện thi đấu.

Ừ thì đủ điều kiện thi đấu, nhưng nguy cơ chấn thương với các cầu thủ là không nhỏ. Huấn luyện viên Park Hang-seo còn yêu cầu các cầu thủ phải thay đinh giày thì đủ hiểu điều kiện mặt sân Mỹ Đình lúc này thế nào.

Vẫn còn không ít sân khác có mặt sân và các điều kiện khác tốt hơn để thi đấu, đâu phải chỉ mỗi sân Mỹ Đình? Như từng đề cập trước đây, việc đội tuyển quốc gia thi đấu luân phiên trên các sân trong cả nước cũng là một cách làm hay, cũng đồng thời đảm bảo điều kiện mặt sân thi đấu mỗi khi “nắng không về Mỹ Đình”…

LÊ VINH
TIN LIÊN QUAN

Tổng cục Thể dục thể thao nói về sự cố cầu môn và mặt cỏ sân Mỹ Đình

AN NGUYÊN |

Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục thể thao Đặng Hà Việt cho biết, sân Mỹ Đình hiện tại đủ tiêu chuẩn để tổ chức trận đấu giữa tuyển Việt Nam và Malaysia tại AFF Cup 2022.

Trung vệ Bùi Hoàng Việt Anh: Mặt cỏ sân Mỹ Đình chưa thực sự tốt

AN NGUYÊN |

Trung vệ Bùi Hoàng Việt Anh cho biết, mặt cỏ sân Mỹ Đình chưa thực sự tốt nhưng tuyển Việt Nam vẫn đang tích cực làm quen hướng đến trận tiếp đón Malaysia.

VFF mở bán vé trực tiếp trận Việt Nam - Malaysia tại sân Mỹ Đình

AN NGUYÊN |

Để phục vụ nhu cầu của người hâm mộ, Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) triển khai thêm quầy bán vé trực tiếp trận tuyển Việt Nam - Malaysia tại sân vận động Mỹ Đình.

Quang Hải tập riêng trong ngày tuyển Việt Nam trở lại sân Mỹ Đình

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Quang Hải vẫn tập riêng cùng bác sĩ trong buổi tập đầu tiên của tuyển Việt Nam trên sân vận động Mỹ Đình.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Tổng cục Thể dục thể thao nói về sự cố cầu môn và mặt cỏ sân Mỹ Đình

AN NGUYÊN |

Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục thể thao Đặng Hà Việt cho biết, sân Mỹ Đình hiện tại đủ tiêu chuẩn để tổ chức trận đấu giữa tuyển Việt Nam và Malaysia tại AFF Cup 2022.

Trung vệ Bùi Hoàng Việt Anh: Mặt cỏ sân Mỹ Đình chưa thực sự tốt

AN NGUYÊN |

Trung vệ Bùi Hoàng Việt Anh cho biết, mặt cỏ sân Mỹ Đình chưa thực sự tốt nhưng tuyển Việt Nam vẫn đang tích cực làm quen hướng đến trận tiếp đón Malaysia.

VFF mở bán vé trực tiếp trận Việt Nam - Malaysia tại sân Mỹ Đình

AN NGUYÊN |

Để phục vụ nhu cầu của người hâm mộ, Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) triển khai thêm quầy bán vé trực tiếp trận tuyển Việt Nam - Malaysia tại sân vận động Mỹ Đình.

Quang Hải tập riêng trong ngày tuyển Việt Nam trở lại sân Mỹ Đình

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Quang Hải vẫn tập riêng cùng bác sĩ trong buổi tập đầu tiên của tuyển Việt Nam trên sân vận động Mỹ Đình.