Mưa lúc nào, mát mặt lúc đó…

LÊ VINH |

Bóng đá Việt Nam đang có năm 2022 vượt trội so với Thái Lan trong những lần đối đầu, nhưng…

Chiều 9.8, U.19 Việt Nam thắng U.19 Thái Lan ở bán kết giải U.19 Quốc tế tại Bình Dương. Chiều 10.8, U.16 Việt Nam thắng U.16 Thái Lan tại bán kết giải U.16 Đông Nam Á ở Indonesia. Xa hơn một chút, chiều 30.7, U.18 nữ Việt Nam thắng U.18 nữ Thái Lan ở vòng bảng giải U.18 nữ Đông Nam Á…

Đó là 3 trận đấu để tiếp nối vào “năm 2022 kỳ lạ” với sự vượt trội của bóng đá Việt Nam trước Thái Lan. “Kỳ lạ” là bởi, kể từ đầu năm đến giờ, các đội tuyển của xứ sở Chùa Vàng chưa một lần thắng trong những lần đối đầu. Có thể kể ra đây 2 thất bại của đội U.23 tại chung kết U.23 Đông Nam Á và chung kết SEA Games 31, cùng trận hòa ở giải U.23 Châu Á.

Với U.19, trước trận thua ở sân Gò Đậu vừa qua, U.19 Thái Lan hòa 2 trận (không tính loạt sút luân lưu) với U.19 Việt Nam tại giải U.19 Đông Nam Á. Với bóng đá nữ, đội tuyển của Thái Lan cũng thua tuyển nữ Việt Nam ở chung kết SEA Games 31 và AFC Wowen’s Asian Cup.

Khi bóng đá Việt Nam vẫn luôn coi Thái Lan là kình địch lớn nhất trong khu vực, những kết quả này thực sự đang mang lại sự hả hê cho người hâm mộ. Tất nhiên là điều ngược lại ở Thái Lan, khi họ đang phản ứng rất mạnh với Liên đoàn. Thế nhưng, trong mắt giới chuyên môn, chừng đó vẫn chưa đủ để khẳng định bóng đá Việt Nam đã vượt qua bóng đá Thái Lan. Vẫn đang là “mưa lúc nào, mát mặt lúc đó”…

Trong 3 thành tố tạo nên bộ mặt của bóng đá quốc gia, Việt Nam vẫn đang thua ở 2 khía cạnh - giải vô địch quốc gia và đội tuyển quốc gia. Trong khi V.League vẫn đang có quá nhiều vấn đề cùng những lùm xùm liên tục xuất hiện gần đây, tuyển Việt Nam thất bại trước Thái Lan ở AFF Cup cuối năm ngoái.

Cổ động viên Việt Nam đang rất ngóng chờ cuối năm nay, khi AFF Cup trở lại để đòi lại món nợ và khẳng định vị thế của hiện tại. Nhưng trong khi chờ đến lúc đó, người ta vẫn sẽ phải đặt dấu hỏi về phía trước các cầu thủ trẻ của 2 quốc gia là gì? Các lứa U.16, U.19, U.23 Việt Nam đang nhỉnh hơn đối thủ nhưng liệu rằng, khi lên đội tuyển quốc gia, điều đó có còn được duy trì?

Cơ hội cho cầu thủ trẻ Việt Nam vẫn luôn là chuyện “biết rồi, khổ lắm, nói mãi”, nhưng chỉ khi nào người ta thấy có sự thay đổi trong hệ thống giải vô địch quốc gia thì mới… dừng nói. Bởi cấp độ đội tuyển quốc gia mới là nấc thang cuối cùng, quan trọng nhất, để có tiếng nói quyết định…

LÊ VINH
TIN LIÊN QUAN

Bóng đá Việt Nam và World Cup 2026: Những dấu hỏi về dự án

TAM NGUYÊN |

Khi Đội tuyển Italia xếp hạng 7 thế giới mà vẫn không vượt qua vòng loại World Cup 2 kỳ liên tiếp, có thể thấy, chuyện tấm vé không đơn giản chỉ là những con số.

"Tương lai bóng đá Việt Nam phát triển, trọng tài cần phải cải thiện"

Minh Dân |

Huấn luyện viên Bae Ji-won cho rằng nếu tương lai bóng đá Việt Nam muốn phát triển, công tác trọng tài cần phải cải thiện.

Chủ tịch FIFA ủng hộ mục tiêu đến World Cup của bóng đá Việt Nam

DIÊỤ LINH |

Chủ tịch FIFA Gianni Infantino và Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Châu Á Salman Bin Ibrahim Al-Khalifa đã chào đón Quyền Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn cùng đoàn lãnh đạo VFF đến thăm cơ quan đại diện của FIFA tại Paris (Pháp).

Báo Pháp: "Quang Hải là biểu tượng của bóng đá Việt Nam"

AN NGUYÊN |

Thông qua lời kể của Ibou Kebe - cựu tiền đạo câu lạc bộ Hà Nội, tờ thể thao So Foot (Pháp) đã phác hoạ chân dung và tài năng của tiền vệ Quang Hải trước khi gia nhập một đội bóng ở Pháp.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Bóng đá Việt Nam và World Cup 2026: Những dấu hỏi về dự án

TAM NGUYÊN |

Khi Đội tuyển Italia xếp hạng 7 thế giới mà vẫn không vượt qua vòng loại World Cup 2 kỳ liên tiếp, có thể thấy, chuyện tấm vé không đơn giản chỉ là những con số.

"Tương lai bóng đá Việt Nam phát triển, trọng tài cần phải cải thiện"

Minh Dân |

Huấn luyện viên Bae Ji-won cho rằng nếu tương lai bóng đá Việt Nam muốn phát triển, công tác trọng tài cần phải cải thiện.

Chủ tịch FIFA ủng hộ mục tiêu đến World Cup của bóng đá Việt Nam

DIÊỤ LINH |

Chủ tịch FIFA Gianni Infantino và Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Châu Á Salman Bin Ibrahim Al-Khalifa đã chào đón Quyền Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn cùng đoàn lãnh đạo VFF đến thăm cơ quan đại diện của FIFA tại Paris (Pháp).

Báo Pháp: "Quang Hải là biểu tượng của bóng đá Việt Nam"

AN NGUYÊN |

Thông qua lời kể của Ibou Kebe - cựu tiền đạo câu lạc bộ Hà Nội, tờ thể thao So Foot (Pháp) đã phác hoạ chân dung và tài năng của tiền vệ Quang Hải trước khi gia nhập một đội bóng ở Pháp.