Mới có 4 quốc gia mua bản quyền SEA Games 32

NGUYỄN ĐĂNG |

Ngoài nước chủ nhà Campuchia, chỉ có 4 quốc gia tại Đông Nam Á mua bản quyền SEA Games 32 và ASEAN Para Games lần thứ 12 năm 2023, một phần vì giá bị chê quá đắt.

Ông Vath Chamroeun - Tổng thư ký của cả hai ủy ban quốc gia tổ chức SEA Games và Para Games (CAMSOC-CAMPGOC), cho biết, 4 đài truyền hình nước ngoài cũng như 1 đơn vị Campuchia đã mua bản quyền. 

Đài Truyền hình Thể thao Campuchia (CSTV) sẽ phối hợp với Tổng cục Truyền hình Quốc gia Campuchia để thực hiện việc đưa tin.

“Việt Nam, Singapore, Indonesia và Malaysia đã mua bản quyền phát sóng trực tiếp, do CSTV đóng vai trò sản xuất và phân phối. Tại Campuchia, các sự kiện sẽ được chiếu trực tiếp miễn phí. Chỉ có các đài truyền hình nước ngoài mới phải trả tiền.

Chúng tôi đã đạt được thỏa thuận với gần một nửa trong số 10 quốc gia tham gia, vì vậy tôi nghĩ công bằng mà nói chúng tôi đang đi đúng hướng.

Ban tổ chức sẵn sàng gặp gỡ các đơn vị liên quan để tìm một giải pháp, hài lòng với các bên. Chúng tôi tin tưởng ban tổ chức sẽ tiếp nhận thêm nhiều đơn đăng ký mua bản quyền truyền hình thời gian tới”, ông Vath Chamreoun chia sẻ với Phnom Penh Post.

Ông Chamroeun, nhắc lại rằng Campuchia đã được Hội đồng Liên đoàn Đại hội Thể thao Đông Nam Á (SEAGF), cơ quan có thẩm quyền cao nhất về SEA Games, cấp quyền cao nhất liên quan đến việc bán bản quyền SEA Games 32.

“Campuchia đã làm việc với ủy ban Olympic của mỗi quốc gia và được phép bán bản quyền phát sóng. Chúng tôi đã tính đến lợi ích chung của tất cả những người tham gia, bởi vì SEA Games thuộc về tất cả mọi người.

Như đã thảo luận với tất cả các thành viên ASEAN, Campuchia sẽ là một hình mẫu cho việc bán bản quyền phát sóng. Các cuộc đàm phán phải minh bạch, công bằng và bình đẳng”, Tổng thư ký Ủy ban tổ chức SEA Games 32 cho biết.

SEA Games 32 diễn ra từ ngày 5 đến 17.5. Đây là kỳ Đại hội đầu tiên ban tổ chức tiến hành bán bản quyền SEA Games. Những lần Đại hội trước, các quốc gia chủ nhà chỉ thu một khoản phí mang tính tượng trưng (dao động từ 5.000 đến 10.000 USD), nhưng năm nay Campuchia quyết tâm bán với mức cao hơn.

Tuy nhiên, một số quốc gia cho rằng, giá bản quyền truyền hình SEA Games 32 là quá đắt, điển hình là Thái Lan.

Truyền thông Thái Lan nhấn mạnh, Campuchia chào giá đến 800.000 USD để bán bản quyền truyền hình cho Thái Lan. Tổng cục Thể thao Thái Lan (SAT) cho rằng mức giá này quá đắt, cần phải được giảm xuống.

NGUYỄN ĐĂNG
TIN LIÊN QUAN

Thái Lan từ chối mua bản quyền SEA Games 32

Chi Trần |

Trong năm đầu tiên SEA Games bán bản quyền truyền hình, Thái Lan quyết định từ chối mức giá cao mà chủ nhà Campuchia đưa ra cho bản quyền phát sóng sự kiện này.

Campuchia phản hồi việc giá bản quyền SEA Games 32 bị chê đắt

NGUYỄN ĐĂNG |

Tổng thư ký Ủy ban tổ chức SEA Games Campuchia (CAMSOC), ông Vath Chomroeun đã bác bỏ thông tin cho rằng, Campuchia đã yêu cầu một khoản phí cắt cổ từ các nước cho bản quyền SEA Games 32.

Bản quyền SEA Games 32 bị chê giá cao

NGUYỄN ĐĂNG |

Theo tờ Thai PBS World, Thái Lan sẽ không trả số tiền lớn như Campuchia yêu cầu để mua bản quyền SEA Games 32 vì cho rằng giá quá cao.

Công an khám xét 2 trung tâm đăng kiểm ở Lạng Sơn

Vân Trường |

Chiều nay 21.3, lực lượng công an đã khám xét 2 trung tâm đăng kiểm tại Lạng Sơn là 12D01 có địa chỉ ở 52 Lê Đại Hành phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn và 12D02 có địa chỉ ở Hợp Thành huyện Cao Lộc.

CDC Cần Thơ áp dụng gói giữ vaccine để tránh tình trạng thiếu hàng

PHONG LINH |

Không phải lúc nào cũng có đủ 100% các loại vaccine nhưng Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) TP Cần Thơ cơ bản vẫn đáp ứng đủ vaccine cho người dân.

Huyện Dầu Tiếng: Hàng trăm hộ dân ở hồ Cần Nôm bức xúc vì bị treo quyền lợi

Bảo Chương |

Bình Dương - Việc cắm mốc cao trình khu vực hồ Cần Nôm, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương, nhiều năm qua đã làm ảnh hưởng lớn đến quyền lợi của người dân, dù kiến nghị nhiều lần vẫn chưa có câu trả lời thỏa đáng.

Những điều cần biết khi đi bus sông Sài Gòn

Yến Nhi |

Xe buýt trên sông tại Sài Gòn hiện đang là một dịch vụ di chuyển thu hút rất đông lượng du khách tới trải nghiệm.

Bát nháo đào tạo lái xe ở ĐH Đông Đô: Phê duyệt một đằng, triển khai một nẻo

Nhóm PV |

Không chỉ có nghi vấn sai phạm trong việc sử dụng bãi tập xe, đào tạo lái xe, dự án của Trường Đại học Đông Đô tại Khu công nghiệp Phú Nghĩa (huyện Chương Mỹ, Hà Nội) còn xuất hiện nhiều nghi vấn vi phạm Luật Đầu tư.

Thái Lan từ chối mua bản quyền SEA Games 32

Chi Trần |

Trong năm đầu tiên SEA Games bán bản quyền truyền hình, Thái Lan quyết định từ chối mức giá cao mà chủ nhà Campuchia đưa ra cho bản quyền phát sóng sự kiện này.

Campuchia phản hồi việc giá bản quyền SEA Games 32 bị chê đắt

NGUYỄN ĐĂNG |

Tổng thư ký Ủy ban tổ chức SEA Games Campuchia (CAMSOC), ông Vath Chomroeun đã bác bỏ thông tin cho rằng, Campuchia đã yêu cầu một khoản phí cắt cổ từ các nước cho bản quyền SEA Games 32.

Bản quyền SEA Games 32 bị chê giá cao

NGUYỄN ĐĂNG |

Theo tờ Thai PBS World, Thái Lan sẽ không trả số tiền lớn như Campuchia yêu cầu để mua bản quyền SEA Games 32 vì cho rằng giá quá cao.