Man City 2-0 PSG: Đẳng cấp, đỉnh cao và sự ngạo nghễ của kẻ mạnh

VIỆT HÙNG |

Không cần tới may mắn, Man City lấy vé chung kết Champions League bằng trình độ, bản lĩnh của một "ông lớn".

Không tấn công, không có nghĩa run sợ

Thông thường, khi một đội đã có lợi thế quá lớn trên sân khách (chiến thắng 2-1) sẽ tập trung đá phòng ngự và hạn chế sai lầm khi trở lại sân nhà.

Man City cũng chơi phòng ngự phản công trước PSG, thế nhưng không chơi theo kiểu nhường đất cho đối thủ chơi bóng.

Pep đã cho thế giới thấy, tấn công trong phòng ngự là như thế nào. Từng nhóm nhỏ của The Citizens trên sân luôn tìm thấy trong trong các pha đánh chặn và chính họ tự tổ chức phản công. Đội hình vô chiêu, không tiền đạo đã khiến các nhóm của Man City được tự do phối hợp theo sở thích, không nhất thiết phải đưa bóng đến một điểm cố định cuối cùng. Và PSG không thể bắt bài.

Những pha lập công của Mahrez hay các tình huống hãm thành của Foden, De Bruyne đã chứng minh, cách chơi của Man City không phải phòng ngự đơn thuần. Pep đã biến nó thành kiểu tổ chức tấn công ngay khi đang phòng ngự.

PSG rối tung và không biết cách khắc chế ra sao khi mỗi nhân tố của đối phương đều có thể là mũi nhọn dứt điểm cuối cùng.

Không cho đội Á quân Champions League chơi bóng

Hiệp 2 chứng kiến một cách chơi khác của Man City khi đã dẫn 1 bàn trong 45 phút đầu tiên cùng tổng tỉ số 3-1.

Mỗi lần PSG có bóng bên phần sân nhà, chính những nhóm nhỏ Pep đã sắp sẵn trong hiệp 1 làm nhiệm vụ đánh chặn từ xa, ngay sau các tình huống tấn công không thành bàn.

PSG đã rối nay còn lâm vào bế tắc. Trung vệ không lên được bóng, thủ môn buộc phải phất bổng để thoát khỏi sự kìm kẹp đó.

Khi đã chọn các pha bóng bổng, phần thua thường dành cho PSG khi bên kia chiến tuyến, Man City sở hữu Dias và Stones quá mạnh mẽ và không cho đối thủ được kiểm soát bóng ngay trên không.

Đã là kẻ mạnh, muốn làm gì cũng được

Từ tứ kết với Dortmund, Pep đã nhận ra điểm yếu nhất của Man City chính là các tiền đạo. Khi Mahrez nâng tỉ số lên 2-0 và Di Maria bị thẻ đỏ, phần thắng đã chắc trong tay, Pep quyết định tung vào sân một lúc 3 tiền đạo... cho vui.

Aguero là huyền thoại sống nhưng đã luống tuổi và từ lâu không còn được đá chính. Trong khi đó, Jesus và Sterling chẳng khác nào "những gã hề" trong mùa giải này. Thế nhưng khi đã mạnh hơn hẳn và cầm chắc tấm vé chung kết, Pep sẵn sàng đưa những điểm yếu nhất của Man City vào sân.

Sterling ngã dúi dụi khi chạy theo bóng, Jesus như người tàng hình còn Aguero chạy không nổi. Thế nhưng Man City vẫn không bị thủng lưới, trái lại còn suýt có bàn thắng thứ 3 sau khi Foden sút dội cột dọc.

Thế mới thấy, một khi đội bóng hoàn hảo nhất lúc này loại bỏ được điểm yếu duy nhất, chức vô địch chỉ còn cách 90 phút tại Istanbul nữa thôi, dù đối thủ là bất cứ ai.

Man City gọi, đêm nay Real hay Chelsea sẽ trả lời?

VIỆT HÙNG
TIN LIÊN QUAN

Thua toàn diện cả 2 lượt trận, Pochettino vẫn tin PSG “trên cơ” Man City

HOÀI MINH |

Dù nhận thất bại 1-4 sau 2 lượt trận trước Man City, huấn luyện viên Mauricio Pochettino vẫn tin PSG chơi tốt và xứng đáng đi tiếp.

Hạ đẹp PSG 2-0, Man City lần đầu tiên vào chung kết Champions League

VIỆT HÙNG |

Với đẳng cấp vượt trội, Man City dễ dàng nhấn chìm PSG tại Etihad để giật tấm vé đầu tiên vào chung kết Champions League.

Man City - PSG: Với Pep, The Citizens không còn là những đứa trẻ

VIỆT HÙNG |

Đã ở rất gần ngưỡng cửa chung kết Champions League lần đầu tiên trong lịch sử, Man City sẽ không để lỡ cơ hội trong màn tái đấu PSG đêm nay.

Hoa tươi đồng loạt tăng giá ngày Valentine, hồng ngoại tiền triệu hút khách

MINH HÀ - LINH TRANG |

Mặc dù giá cao từ 1 đến 10 triệu đồng/bó nhưng hoa hồng ngoại vẫn được nhiều người đặt mua dịp Valentine.

Ngăn chặn tình trạng thanh, thiếu niên giải quyết mâu thuẫn bằng hung khí

DUY TUẤN |

Chỉ trong 10 ngày qua, trên địa bàn TP.Phan Thiết, Bình Thuận xảy ra 2 vụ các nhóm thanh, thiếu niên với tuổi đời còn rất trẻ sử dụng hung khí để giải quyết mâu thuẫn. Còn từ sau Tết Nguyên đán đến nay, xảy ra liên tiếp 5 vụ tương tự trên địa bàn này, có vụ được công an ngăn chặn kịp thời và cũng có vụ đã xảy ra hậu quả.

Chuyên gia giáo dục: Cấm sinh viên sử dụng ChatGPT là quan điểm bảo thủ

Vân Trang |

Nhiều chuyên gia giáo dục nhận định, ChatGPT là công cụ hỗ trợ con người học tập, làm việc hiệu quả hơn, đặc biệt là đối với lĩnh vực giáo dục.

24 giờ nhớ đời của khách Tây đi xe giường nằm từ Việt Nam sang Lào

Thúy Ngọc |

Thay vì bay một tiếng từ Việt Nam sang Lào, Hannah đi xe giường nằm với hành trình kéo dài 24 tiếng. Dẫu có những thời điểm lo sợ thót tim, nhưng cô không hối hận với lựa chọn của mình.

Bắt Giám đốc và nhiều nhân viên Công ty Cổ phần Đăng kiểm Bắc Kạn

KIÊN NGUYỄN |

Công an tỉnh Bắc Kạn đang điều tra làm rõ việc các cá nhân có hành vi nhận hối lộ để bỏ qua các lỗi kỹ thuật của phương tiện giao thông khi kiểm định tại Công ty Cổ phần đăng kiểm Bắc Kạn 97-01D.

Thua toàn diện cả 2 lượt trận, Pochettino vẫn tin PSG “trên cơ” Man City

HOÀI MINH |

Dù nhận thất bại 1-4 sau 2 lượt trận trước Man City, huấn luyện viên Mauricio Pochettino vẫn tin PSG chơi tốt và xứng đáng đi tiếp.

Hạ đẹp PSG 2-0, Man City lần đầu tiên vào chung kết Champions League

VIỆT HÙNG |

Với đẳng cấp vượt trội, Man City dễ dàng nhấn chìm PSG tại Etihad để giật tấm vé đầu tiên vào chung kết Champions League.

Man City - PSG: Với Pep, The Citizens không còn là những đứa trẻ

VIỆT HÙNG |

Đã ở rất gần ngưỡng cửa chung kết Champions League lần đầu tiên trong lịch sử, Man City sẽ không để lỡ cơ hội trong màn tái đấu PSG đêm nay.