Tập trung cho tập huấn
Đội tuyển karate Việt Nam là đội tuyển võ thuật duy nhất nằm trong số các đội tuyển thể thao chuẩn bị cho Đại hội thể thao châu Á 19 (ASIAD 19) đặt ra mục tiêu phấn đấu giành huy chương vàng. Các đội tuyển võ thuật còn lại của thể thao Việt Nam chỉ hướng đến mục tiêu là nỗ lực, phấn đấu có huy chương.
Vào chiều tối ngày 14.8, các võ sĩ trọng điểm thuộc nội dung kumite (đối kháng) của đội tuyển karate Việt Nam sẽ lên đường đi Nhật Bản tập huấn. “Đây là chương trình tập huấn quan trọng để các võ sĩ của chúng ta chuẩn bị cho ASIAD 19-2022.
Chúng tôi rất tin tưởng các em sẽ tích lũy tốt về chuyên môn khi ở Nhật Bản vì giai đoạn này là giai đoạn rất cần sự kĩ lưỡng trong mọi công tác đối với chuyên môn”, phụ trách bộ môn karate (Cục Thể dục Thể thao) – ông Vũ Sơn Hà từng chia sẻ.
Đội karate Việt Nam đi tập huấn Nhật Bản có các võ sĩ kumite là Hoàng Thị Mỹ Tâm, Nguyễn Thị Ngoan và Đinh Thị Hương. Vào lúc này, ba tuyển thủ trên là ba gương mặt trọng điểm ở nội dung đối kháng và họ chính là những người đã lọt vào chung kết nội dung kumite đồng đội nữ tại giải karate vô địch châu Á 2023, sau đó giành Huy chương Vàng (tháng 7.2023 tại Malaysia).
Trước đó vào tháng 5.2023, bộ ba Tâm - Ngoan - Hương cũng thi đấu tại SEA Games 32 và giành Huy chương Vàng nội dung kumite đồng đội nữ. Do đó, việc cử tuyển thủ trọng điểm như họ tập luyện tại Nhật Bản để chuẩn bị chuyên môn hướng đến ASIAD 19 là hoàn toàn phù hợp. Theo dự liệu, chương trình tập huấn ở Nhật Bản kéo dài trong ba tuần, các võ sĩ trở về Việt Nam vào trung tuần tháng 9.2023.
Đội wushu Việt Nam cũng thực hiện chương trình tập huấn Trung Quốc để chuẩn bị chuyên môn cho ASIAD 19. Đại diện bộ môn wushu (Cục Thể dục Thể thao) đã khẳng định các võ sĩ trọng điểm chuẩn bị cho ASIAD 19 của đội tuyển wushu Việt Nam (gồm taolu-biểu diễn, tán thủ - đối kháng) được tập huấn trong thời gian một tháng. Địa điểm tập luyện sẽ tại trung tâm thể thao thuộc tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc).
Từ SEA Games 32 đến nay, các võ sĩ của đội wushu Việt Nam không có bất kì chương trình tập huấn hay thi đấu quốc tế nào mà chỉ tập trung tập luyện trong nước vì vậy đợt tập dài ngày ở Trung Quốc được xem đủ quỹ thời gian cho từng người “đổi gió” làm mới mình trước khi thi đấu tại ASIAD 19. Chương trình tập huấn của đội wushu Việt Nam dự kiến lên đường vào ngày 17.8.
Con người là nhân tố quyết định
Đội wushu Việt Nam sẽ dự các nội dung theo đúng quy định của ban tổ chức môn đấu này ở ASIAD 19 với các nội dung taolu và tán thủ. Về thực tế, cơ hội của chúng ta hay các đội tuyển wushu khác muốn tranh chấp trước võ sĩ wushu chủ nhà ASIAD 19 là Trung Quốc là không dễ.
“Khó khăn là điều chúng tôi nắm bắt được. Tuy nhiên, đội tuyển vẫn đề ra mục tiêu về huy chương để từng em tuyển thủ nỗ lực thi đấu. Trong tranh tài, chúng ta còn chờ thêm ở lá phiếu bốc thăm và một chút may mắn nhưng trên hết vẫn phải là thực lực bản thân vận động viên có thì mới thành công”, đại diện bộ môn wushu (Cục Thể dục Thể thao)- ông Vũ Văn Trung từng trao đổi.
Ở ASIAD 18-2018, chúng ta có võ sĩ Bùi Trường Giang từng lọt vào chung kết tán thủ hạng 56kg nam nhưng đáng tiếc thua võ sĩ Trung Quốc nên nhận huy chương bạc. Tại kì ASIAD trên, nữ tuyển thủ Dương Thúy Vi (taolu) giành được huy chương đồng trong bài biểu diễn của mình.
Những người còn lại từng giành huy chương tại ASIAD 18-2018 có Phạm Quốc Khánh (taolu, huy chương bạc), Hoàng Thị Phương Giang (taolu nữ, huy chương đồng), Nghiêm Văn Ý (60kg nam, tán thủ). Ở đợt tập huấn tại Trung Quốc chuẩn bị cho ASIAD 19, Thúy Vi, Trường Giang, Phương Giang đều có mặt.
Với đội karate, ban huấn luyện có đầy đủ võ sĩ quan trọng đối với kata (biểu diễn) và kumite (đối kháng) dành cho nam, nữ. Những gương mặt tốt nhất đã tham dự giải karate vô địch châu Á 2023 vừa qua. Với kata nữ, nhiều khả năng đội tuyển sẽ chờ vào sự thể hiện ở nội dung cá nhân của võ sĩ Nguyễn Thị Phương và đồng đội nữ. Đội kata nam được đặt hy vọng tranh chấp thành tích.
Đội kata của tuyển karate Việt Nam đã được tập huấn ở thành phố Okinawa (Nhật Bản) nên ít nhiều được tích lũy chuyên môn. Bây giờ, võ sĩ đội kumite sẽ tập huấn Nhật Bản. Tại ASIAD 18-2018, karate Việt Nam gần như cầm được tấm huy chương vàng hạng trên 84kg nam trong tay nhưng tiếc rằng võ sĩ Nguyễn Minh Phụng (khi đó) thi đấu chung kết đã không cẩn trọng, qua đó thua đối thủ người Iran nên chỉ giành được huy chương bạc.
Theo đánh giá của ban huấn luyện đội karate Việt Nam, các đội tuyển mạnh nhất của môn này đã dự giải vô địch châu Á 2023 vì vậy tương quan lực lượng được tìm hiểu sơ bộ nhưng khi vào tranh tài ASIAD 19 thì yếu tố chuyên môn vẫn là khác biệt.