HLV Troussier muốn cầu thủ Việt Nam đá 40-50 trận: Mong muốn và thực tế

TAM NGUYÊN |

Trong mục tiêu giành vé dự World Cup, huấn luyện viên Philippe Troussier muốn các cầu thủ của đội tuyển quốc gia thi đấu từ 40 đến 50 trận mỗi mùa giải.

Cầu thủ Việt Nam cần 40-50 trận mỗi mùa

Khi Philippe Troussier đến Nhật Bản cách đây khoảng 25 năm, ông nói thẳng với các cầu thủ rằng, không ai trong số họ đủ sức và trình độ để đá cho các câu lạc bộ lớn ở Châu Âu. Và bóng đá Nhật Bản đã trải qua một quá trình thay đổi, để giờ đây, có khoảng 500 cầu thủ chơi bóng khắp thế giới, trong đó, không ít cầu thủ đến với những câu lạc bộ tên tuổi.

Lúc này, huấn luyện viên người Pháp bắt đầu với bóng đá Việt Nam cùng một cảm giác rất quen thuộc. Sự quen thuộc được diễn giải là cầu thủ Việt Nam chưa đủ tầm để cạnh tranh ở trình độ cao như World Cup. Do vậy, sẽ cần sự chuẩn bị dài hạn.

“Khát vọng của bóng đá Việt Nam là dự World Cup 2026. Vị trí hiện tại của đội tuyển Việt Nam là Top 16 Châu Á và Top 95 thế giới (thực ra là hạng 17 Châu Á và 96 thế giới). Chỉ 48 đội mạnh nhất thế giới, trong đó có 8 đội mạnh nhất Châu Á mới góp mặt ở vòng chung kết World Cup 2026”, huấn luyện viên 67 tuổi nói.

“Tôi thấy có 2 yếu tố cần cải thiện với bóng đá Việt Nam. Thứ nhất, chúng ta cần gia tăng tính cạnh tranh, tăng cường nhịp thi đấu của cầu thủ, đặc biệt ở các giải trong nước như V.League. Tôi mong cho các cầu thủ đội tuyển quốc gia được đá khoảng 40 đến 50 trận trong mỗi mùa giải, và mùa giải V-League có thể kéo liên tục khoảng 10 tháng.

Thứ hai, đội tuyển Việt Nam cần đá giao hữu với các đội tuyển mạnh hơn, nằm trong Top 50 hoặc 60 trên bảng xếp hạng FIFA. Thông qua các trận đấu này, các cầu thủ Việt Nam sẽ được cọ xát để trưởng thành hơn và có thêm nhiều bài học kinh nghiệm hơn”.

Thực trạng của bóng đá Việt Nam ra sao?

Với việc các giải hạng Nhất (V.League 2) và hạng Nhì thậm chí còn ít đội hơn V.League 1, cứ lấy giải đấu cao nhất của bóng đá quốc nội để đánh giá thì trong 1 mùa giải, nếu các tuyển thủ thi đấu trọn vẹn tất cả các trận, họ sẽ có 26 trận tại V.League. Cộng cả 5 trận tại Cúp Quốc gia (nếu vào chung kết), đội tuyển quốc gia tập trung và đá đủ số trận ở đợt FIFA Days (tối đa 10 trận), họ sẽ có 41 trận mỗi mùa. Cứ cho là năm nào đó có AFF Cup hay các giải trong khu vực, số trận đấu cũng gần chạm ngưỡng 50. Trong trường hợp các câu lạc bộ tham dự các giải đấu châu lục thì cũng bổ sung được một vài trận nữa…

Thế nhưng, thực tế thì có bao nhiêu cầu thủ của đội tuyển Việt Nam đảm bảo được con số này? Rất ít, nếu không muốn nói là không có. Có thể nói, khoảng trống lịch của bóng đá Việt Nam vẫn còn rất nhiều. Một mùa giải trung bình khoảng 8 đến 9 tháng - như mùa 2023 phải đẩy nhanh hơn để bắt đầu chuyển sang thể thức một mùa giải xuyên qua 2 năm từ mùa 2023-2024 thì cũng kéo dài 7 tháng. Vậy mà vẫn có quãng nghỉ cho các đội U20 và U23 thi đấu.

Vậy nên, cần phải thay đổi rất nhiều để trả lời câu hỏi, “Làm thế nào để cầu thủ được đá 40-50 trận mỗi mùa?”.

TAM NGUYÊN 
TIN LIÊN QUAN

Cầu thủ Việt Nam xuất ngoại: Không có lộ trình khó thành công

ĐÌNH THẢO (THỰC HIỆN) |

Chuyên gia bóng đá Đoàn Minh Xương khi chứng kiến phong độ đi xuống của tiền vệ Quang Hải, đã chỉ ra khó khăn cho cầu thủ Việt Nam khi xuất ngoại.

Cầu thủ Việt Nam xuất ngoại nhìn từ câu chuyện của Quang Hải

ĐÌNH THẢO |

Quang Hải, Công Phượng hay Văn Toàn và mới đây nhất, 2 cầu thủ trẻ Cảnh Anh và Minh Hiếu của Hoàng Anh Gia Lai cũng lựa chọn con đường ra nước ngoài chơi bóng. Nhưng, thành công của những chuyến xuất ngoại này vẫn là một dấu hỏi.

Cầu thủ Việt Nam và thử thách xuất ngoại

AN NGUYÊN |

Văn Toàn, Quang Hải, Công Phượng và Huỳnh Như là những cầu thủ tiếp tục hành trình xuất ngoại nhiều thử thách trong năm mới 2023.

Cầu thủ Việt Nam và kỳ nghỉ Tết ngắn ngày bên gia đình

AN NGUYÊN |

Do V.League 2023 khởi tranh sớm vào đầu tháng 2 tới đây, nên các cầu thủ Việt Nam có khoảng thời gian nghỉ Tết ngắn ngày hơn so với những mùa giải trước đó.

Đón không khí lạnh mạnh nhất từ đầu mùa, miền Bắc giảm bao nhiêu độ C?

MINH HÀ |

Ông Nguyễn Văn Hưởng - Trưởng phòng Dự báo Thời tiết, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ đêm nay (12.11), thời tiết khu vực Bắc Bộ, nhiệt độ thấp nhất trong đêm và sáng khoảng từ 16-19 độ C, vùng núi cao dưới 15 độ C.

Phạt tiền, buộc dừng hoạt động Phòng khám Nguyễn Trãi bị tố vẽ bệnh moi tiền

ĐÌNH TRỌNG |

Chiều 12.11, ông Nguyễn Hồng Chương - Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bình Dương - cho biết, Sở Y tế tỉnh Bình Dương đã có quyết định cho dừng hoạt động đối với Phòng khám đa khoa Nguyễn Trãi - Thủ Dầu Một thuộc Công ty TNHH MTV Dịch vụ y tế Nguyễn Trãi - Chi nhánh Thủ Dầu Một.

Những thay đổi quan trọng về bảo hiểm y tế có hiệu lực từ tháng 12.2023

Nhóm PV |

Chính phủ đã ban hành Nghị định số 75/2023/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 3.12.2023, sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 146/2018/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành của Luật Bảo hiểm y tế. Để thông tin chi tiết tới quý vị độc giả các quy định về bảo hiểm y tế, chúng tôi có cuộc trò chuyện với bà Dương Thị Minh Châu - Trưởng phòng Truyền thông BHXH TP Hà Nội.

9X phượt xe máy xuyên Việt Nam - Campuchia - Lào

Quang Thiện |

Bằng niềm đam mê du lịch bụi, Hoàng Văn Thành thực hiện chuyến xuất ngoại đầu tiên bằng cách phượt xe máy qua ba nước Đông Dương cuối tháng 10 vừa qua.

Cầu thủ Việt Nam xuất ngoại: Không có lộ trình khó thành công

ĐÌNH THẢO (THỰC HIỆN) |

Chuyên gia bóng đá Đoàn Minh Xương khi chứng kiến phong độ đi xuống của tiền vệ Quang Hải, đã chỉ ra khó khăn cho cầu thủ Việt Nam khi xuất ngoại.

Cầu thủ Việt Nam xuất ngoại nhìn từ câu chuyện của Quang Hải

ĐÌNH THẢO |

Quang Hải, Công Phượng hay Văn Toàn và mới đây nhất, 2 cầu thủ trẻ Cảnh Anh và Minh Hiếu của Hoàng Anh Gia Lai cũng lựa chọn con đường ra nước ngoài chơi bóng. Nhưng, thành công của những chuyến xuất ngoại này vẫn là một dấu hỏi.

Cầu thủ Việt Nam và thử thách xuất ngoại

AN NGUYÊN |

Văn Toàn, Quang Hải, Công Phượng và Huỳnh Như là những cầu thủ tiếp tục hành trình xuất ngoại nhiều thử thách trong năm mới 2023.

Cầu thủ Việt Nam và kỳ nghỉ Tết ngắn ngày bên gia đình

AN NGUYÊN |

Do V.League 2023 khởi tranh sớm vào đầu tháng 2 tới đây, nên các cầu thủ Việt Nam có khoảng thời gian nghỉ Tết ngắn ngày hơn so với những mùa giải trước đó.