Góc nhìn mới

LÊ VINH |

Thể thao Việt Nam đang cần - thậm chí phải, hướng đến góc nhìn mới trong thời đại mới.

Những vấn đề của thể thao Việt Nam chuẩn bị được “mổ xẻ”. Điều đó cũng giống như bao lần trước, ở những giai đoạn thành tích đi xuống. Nhưng “mổ xẻ” để làm gì sau đó mới quan trọng. “Góc nhìn mới” là một vấn đề được đề cập. Nghe có vẻ chung chung nhưng lại mang tính bao quát. Nghĩa là, vẫn trên cái nền đó, cần nhìn ở một góc độ khác, mới mẻ hơn, để không chỉ biết mà còn phải hiểu vấn đề để giải quyết.

Thể thao Việt Nam - hay nhiều nơi, nhiều tổ chức, đơn vị, nhiều câu lạc bộ, đội bóng, tập thể, cá nhân, vẫn thường vận hành theo một quy trình quen thuộc. Tìm cái mới, vận hành, nhưng khi trở nên cũ kỹ và không hợp thời đại, vẫn giữ cho mình góc nhìn cũ. Kết quả, hậu quả là rất rõ ràng.

Góc nhìn mới mang lại điều gì? Đó là hành động, tất nhiên sẽ kéo theo những lợi ích mới. Đôi khi nó còn là sự bẻ ngược của những điều diễn ra trước đây. Ví dụ như golfer Jon Rahm, người từng tuyên bố trung thành với PGA Tour nhưng mới đây đã ký hợp đồng với LIV Golf - tổ chức đối đầu với PGA Tour, trong bản hợp đồng trị giá 600 triệu USD.

Cho dù đánh giá về sự kiện này là gì, đó rõ ràng là góc nhìn mới của golfer người Tây Ban Nha, đặt anh vào vị trí, vị thế khác.

Hay như câu lạc bộ Manchester United thời gian này, phong trào đòi sa thải huấn luyện viên Erik ten Hag lại không quá nhiều - điều khá ngạc nhiên. Nhưng đổi lại, cái người ta cần là góc nhìn mới từ chiến lược gia người Hà Lan. Mang theo cách quản lý từ Ajax tới Man United, chắc gì đã phù hợp?

Cũng như vậy, với cách sử dụng cầu thủ của huấn luyện viên Gong Oh-kyun tại câu lạc bộ Công an Hà Nội, đó cũng là góc nhìn mới. Và hiệu quả, như việc Tấn Tài được đôn lên đá tiền vệ trung tâm. Tấn Tài là cầu thủ không được ông Philippe Troussier triệu tập lên đội tuyển quốc gia. Liệu huấn luyện viên người Pháp có nhìn từ góc nhìn của ông Gong để thay đổi?

Xét cho cùng, thể thao hay mọi khía cạnh của cuộc sống đều cần đến những thay đổi, những điểm mới ở từng giai đoạn. Như một quy luật.

LÊ VINH
TIN LIÊN QUAN

Hội nghị định hướng phát triển thể thao Việt Nam được tổ chức vào tuần sau

AN NGUYÊN |

Theo kế hoạch, Hội nghị bàn về các giải pháp nâng cao thành tích của thể thao Việt Nam diễn ra vào ngày 14.12.

Thể thao Việt Nam cần chọn lọc đầu tư vận động viên trọng điểm

HOÀI VIỆT |

Dự kiến, Hội thảo tọa đàm định hướng phát triển thể thao thành tích cao tới năm 2030 sẽ được thực hiện vào đầu tháng 12. Đây là một trong những lần hiếm hoi thể thao Việt Nam có một chương trình làm việc để đưa ra các vấn đề trao đổi trực tiếp liên quan tới thể thao thành tích cao.

Cảm xúc cùng người thầy của thể thao Việt Nam

Hoài Việt |

Năm 2023, vận động viên thể thao Việt Nam đã trải qua nhiều giải đấu quan trọng. Ở đó, sự song hành giữa huấn luyện viên (người thầy) và vận động viên (học trò) mang về nhiều kết quả huy chương.

Chờ thông điệp định hướng cho thể thao Việt Nam

HOÀI VIỆT |

Dự kiến Hội thảo, tọa đàm định hướng phát triển thể thao thành tích cao sẽ được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức trong tuần tới hoặc tuần thứ ba của tháng 11. Đây là Hội thảo được dự báo sẽ thu nhận nhiều ý kiến của các chuyên gia trong lĩnh vực và có góc nhìn của nhà quản lý đã và đang công tác chuyên môn.

Thể thao Việt Nam, không khó tìm người xuất sắc nhưng cần biểu tượng

HOÀI VIỆT |

Giải thưởng Cúp chiến thắng 2023 là một trong những cơ hội để các chuyên gia và nhà quản lý thẩm định, tìm được những cá nhân, tập thể xuất sắc nhất trong một năm thi đấu của thể thao Việt Nam.

Tìm hướng đi phù hợp cho thể thao Việt Nam

Hoài Việt |

Lãnh đạo Cục Thể dục Thể thao cho biết, ngành thể thao sẽ có một cuộc Hội nghị nhằm tổng kết công tác thi đấu, nhìn nhận vấn đề của thể thao Việt Nam sau ASIAD 19, từ đó đưa ra những giải pháp để đầu tư phát triển.

Chứng khoán chờ đợi nhịp phục hồi

Gia Miêu |

Trong ngắn hạn, VN-Index vẫn đang giao dịch phía trên vùng 1.100 điểm và kỳ vọng thị trường chứng khoán sẽ có kịch bản hồi phục kỹ thuật với mục tiêu là ngưỡng cản quanh 1.150 điểm vẫn có thể xảy ra.

Không phải bệnh nhân tự mua thuốc là được thanh toán bảo hiểm y tế

Lệ Hà |

Bộ Y tế đã hoàn thiện dự thảo Thông tư Quy định thanh toán chi phí thuốc, vật tư y tế trực tiếp cho người bệnh tham gia bảo hiểm y tế (BHYT) và đang lấy ý kiến của toàn thể xã hội.

Hội nghị định hướng phát triển thể thao Việt Nam được tổ chức vào tuần sau

AN NGUYÊN |

Theo kế hoạch, Hội nghị bàn về các giải pháp nâng cao thành tích của thể thao Việt Nam diễn ra vào ngày 14.12.

Thể thao Việt Nam cần chọn lọc đầu tư vận động viên trọng điểm

HOÀI VIỆT |

Dự kiến, Hội thảo tọa đàm định hướng phát triển thể thao thành tích cao tới năm 2030 sẽ được thực hiện vào đầu tháng 12. Đây là một trong những lần hiếm hoi thể thao Việt Nam có một chương trình làm việc để đưa ra các vấn đề trao đổi trực tiếp liên quan tới thể thao thành tích cao.

Cảm xúc cùng người thầy của thể thao Việt Nam

Hoài Việt |

Năm 2023, vận động viên thể thao Việt Nam đã trải qua nhiều giải đấu quan trọng. Ở đó, sự song hành giữa huấn luyện viên (người thầy) và vận động viên (học trò) mang về nhiều kết quả huy chương.

Chờ thông điệp định hướng cho thể thao Việt Nam

HOÀI VIỆT |

Dự kiến Hội thảo, tọa đàm định hướng phát triển thể thao thành tích cao sẽ được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức trong tuần tới hoặc tuần thứ ba của tháng 11. Đây là Hội thảo được dự báo sẽ thu nhận nhiều ý kiến của các chuyên gia trong lĩnh vực và có góc nhìn của nhà quản lý đã và đang công tác chuyên môn.

Thể thao Việt Nam, không khó tìm người xuất sắc nhưng cần biểu tượng

HOÀI VIỆT |

Giải thưởng Cúp chiến thắng 2023 là một trong những cơ hội để các chuyên gia và nhà quản lý thẩm định, tìm được những cá nhân, tập thể xuất sắc nhất trong một năm thi đấu của thể thao Việt Nam.

Tìm hướng đi phù hợp cho thể thao Việt Nam

Hoài Việt |

Lãnh đạo Cục Thể dục Thể thao cho biết, ngành thể thao sẽ có một cuộc Hội nghị nhằm tổng kết công tác thi đấu, nhìn nhận vấn đề của thể thao Việt Nam sau ASIAD 19, từ đó đưa ra những giải pháp để đầu tư phát triển.