Thực tế, khi VFF công bố các ứng viên đã hoàn thiện hồ sơ, đủ tư cách tham gia ứng cử vào các chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch… có kèm theo một số tiêu chí cụ thể nhưng không bắt buộc công khai đề án tranh cử. Tuy nhiên, VFF cũng không hạn chế việc các ứng viên công khai đề án tranh cử, kế hoạch trước dư luận. Nói đúng hơn, đây là điều rất nên khuyến khích khi các ứng viên được bày tỏ mục tiêu, chương trình hành động của mình.
Trước thềm Đại hội VFF khoá 8 (2018-2022), có 3 ứng viên cho vị trí Phó Chủ tịch VFF từng công khai đề án tranh cử là các ông: Lương Hoàng Hưng, Trần Văn Liêng, Nguyễn Hoài Nam. Thế nhưng, đây lại là những ứng viên đã không trúng cử, thậm chí nhận được rất ít phiếu bầu. Những “đề án” từng được công khai ấy có nhiều nội dung được đánh giá mới và có thể áp dụng. Và cũng có không ít những nội dung gây tranh cãi bởi tính khả thi không có. Nhưng đấy không phải vấn đề chính quyết định đến sự tín nhiệm của những lá phiếu. Những người trong cuộc cũng hiểu rằng, “đề án” không phải là thứ lúc nào cũng mang lại hiệu quả.
Đại hội VFF khoá 9 sẽ diễn ra vào ngày 6.11. Đây là kỳ đại hội tưởng như êm ả khi công tác nhân sự của VFF khá thuận ban đầu thì bỗng nhiên ồn ào ở vị trí Phó Chủ tịch phụ trách truyền thông. Việc công kích cá nhân một trong các ứng trên mạng xã hội và truyền thông khiến dư luận đặt ra câu hỏi: Đang có sự đấu đá lẫn nhau giữa các ứng viên?
Nhiều nhà báo theo dõi thể thao lâu năm cùng quan điểm: Nếu là người tự tin, hãy mạnh dạn công khai đề án, hoặc mục tiêu của bản thân thay vì tìm cách công kích đối thủ để chạy đua. Đó là hành động sẽ để lại những hệ lụy xấu cho bóng đá Việt Nam.
Khi Đại hội cận kề, ông Nguyễn Trung Kiên - Tổng Giám đốc Next Media là 1 trong 2 ứng viên Phó Chủ tịch VFF phụ trách tài chính và vận động tài trợ khoá 9 đã công khai trước truyền thông mục tiêu cụ thể. Đó là nếu trúng cử sẽ giúp VFF tăng trưởng 50% mỗi năm. Bên cạnh đó là một loạt những kế hoạch để kêu gọi tài trợ.
Đây là ví dụ điển hình cho thấy, “đề án tranh cử” lúc này lại rất cần thiết nếu đặt bên cạnh việc công kích cá nhân.