Gặp nhau trận cuối cùng VTV Cup 2023?
Ngày 25.8, hai đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam bước vào thi đấu bán kết giải bóng chuyền nữ quốc tế VTV Cup 2023 và có triển vọng sẽ gặp nhau ở chung kết.
Trước khi giải, huấn luyện trưởng đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam 1 - ông Nguyễn Tuấn Kiệt - cho biết, đội bóng đặt mục tiêu giành chức vô địch giải VTV Cup 2023.
Điều này có cơ sở vì đội hình của đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam 1 có cầu thủ số một Việt Nam là chủ công Trần Thị Thanh Thúy và đây là tay đập vượt trội so với những cầu thủ còn lại ở trong nước. Có thể xem, đội hình đội bóng chuyền nữ Việt Nam 1 với những cầu thủ như Thanh Thúy, Lâm Oanh, Như Quỳnh, Tú Linh, Kiều Trinh... là đội hình mạnh nhất của bóng chuyền nữ Việt Nam hiện tại.
Do đó, nếu đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam 1 lọt vào chung kết giải bóng chuyền VTV Cup 2023 là không bất ngờ. Về lý thuyết, chúng ta đang có hai đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam 1 và đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam 2 nhưng đây vẫn là tổng hợp các tay đập tập trung của đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam từ đó sự định hình lối chơi và ý đồ chiến thuật đều từ huấn luyện viên trưởng Nguyễn Tuấn Kiệt.
Từng cầu thủ được bố trí vào đội hình của đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam 1 và đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam 2 tại Lào Cai lúc này không ngoài việc để từng cầu thủ được cọ xát, tích lũy kinh nghiệm.
Tại trận đấu gần nhất khi hai đội gặp nhau ở tối 23.8, huấn luyện viên Nguyễn Trọng Linh và huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt đã để học trò của mình chơi sòng phẳng. Nhưng rõ ràng, những người có sự vượt trội hơn về chuyên môn là đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam 1 là phía quyết định được về yếu tố thành-bại trong các tình huống.
Phải có bài toán dài hơi
Bóng chuyền nữ Việt Nam hay bóng chuyền Việt Nam nói chung đang có sự thăng hoa nói chung sau những giải thi đấu quốc tế gần đây. Tuy nhiên, xét về chuyên môn, bóng chuyền Việt Nam chưa có tính dài hơi khi vắng mặt ở tất cả trẻ thuộc hệ thống thi đấu châu Á ở cấp độ lứa tuổi U26 và U19.
Các giải đấu trên chính là để bóng chuyền trẻ có cơ hội phát triển thêm những tài năng hướng tới giải đấu quan trọng trong tương lai. Về lý thuyết, nếu không có các đội tuyển thi đấu trẻ, các nền bóng chuyền không thể có sự phát triển dài lâu.
Chúng ta đang tập huấn 28 cầu thủ vào đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam nhưng cơ hội để tất cả cầu thủ được thi đấu và phát triển chuyên môn đều nhau là không nhiều. Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam chấp nhận chia hai đội hình (chia đôi 28 cầu thủ) để đăng kí dự mỗi lượt một đội hình tại giải bóng chuyền nữ quốc tế Đông Nam Á - SEA V.League 2023.
Bây giờ, hai đội hình tiếp tục dự giải VTV Cup 2023. Thế nhưng, việc cầu thủ trẻ vắng mặt tại giải trẻ của châu lục là điều bất cập cho bóng chuyền chúng ta bởi lẽ rất ít khi đội tuyển bóng chuyền trẻ Việt Nam được hình thành đồng thời cơ hội dự giải để nâng tầm và phát hiện thêm cầu thủ có trình độ không nhiều.
Huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt đang là huấn luyện viên trưởng đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam. Đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam có huấn luyện viên trưởng là ông Trần Đình Tiền.
Dù vậy, hai huấn luyện viên trên vẫn đang là những người làm công tác tại đơn vị quản lý của mình và Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam chuẩn bị giải đấu cụ thể mới mời huấn luyện viên địa phương lên làm công tác chuyên môn đội tuyển.
Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam chưa xây dựng được đội ngũ huấn luyện viên chuyên môn của mình. Chỉ khi có huấn luyện viên của mình, Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam không bị lệ thuộc vào các địa phương. Điều này không dễ xử lý vì nguồn lực của Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam ít, việc xây dựng đội ngũ huấn luyện viên và chuyên gia riêng của mình chưa thể.
Tổng Thư kí Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam - ông Lê Trí Trường - từng bày tỏ, sau những thành công hiện tại của đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam thì Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam kì vọng tìm được các nguồn xã hội hóa tài trợ riêng cho các đội tuyển quốc gia. Từ đó, chúng ta chưa có nguồn lực riêng để phát triển từng đội tuyển bóng chuyền quốc gia.