Chung kết World Cup 2022, Argentina - Pháp: Đi tìm ngôi sao thứ ba

TAM NGUYÊN |

Cả 2 Đội tuyển Argentina và Pháp đều đã 2 lần vô địch thế giới…

Sẽ không quá lời nếu nói rằng, với nhiều cây bút thể thao, việc bắt đầu từ đâu để khơi mào cho ý tưởng về trận chung kết World Cup 2022 khiến họ trở nên lúng túng. Vì mọi thứ liên quan đều hay, đều có thể biến thành một câu chuyện chính, đủ dài…

Argentina, Pháp, Lionel Messi, Kylian Mbappe… mỗi cái tên là một câu chuyện, nhưng nếu tách bạch sẽ là sự ích kỷ. Thế nên, khi World Cup 2022 đã mang đến một trận “chung kết trong mơ”, phải là sự tổng hòa của họ, trong mục tiêu chung là đi tìm ngôi sao cho riêng mình.

Argentina và Pháp đi tìm ngôi sao thứ ba

Argentina và Pháp không phải là những đội giàu thành tích nhất ở World Cup. Với 2 chức vô địch, họ xếp sau Brazil (5), Đức và Italia (cùng 4). Họ sẽ không cải thiện được vị trí sau trận chung kết vào chủ nhật (18.12), nhưng chiến thắng mang nhiều ý nghĩa với 2 quốc gia.

Trong lịch sử, Argentina từng 5 lần vào chung kết World Cup và mới chỉ thắng 2 (1978 trước Hà Lan và 1986 trước Tây Đức). 3 thất bại xảy ra năm 1930 (trước Uruguay), Tây Đức (1990) và Đức (2014). Điều đó có nghĩa là, đã 36 năm rồi, người Argentina chỉ có thể đứng nhìn các đối thủ đăng quang.

Sau thời Diego Maradona, Argentina có Lionel Messi xuất chúng và họ đã rất kỳ vọng chức vô địch thế giới sẽ trở lại. Tuy nhiên, vô địch World Cup chưa bao giờ là chuyện đơn giản.

Với Tuyển Pháp, dù quá khứ của họ có nhiều ngôi sao lớn nhưng phải đến năm 1998 mới lần đầu tiên vào chung kết World Cup. Nhưng khác với sự lận đận của Argentina, tỉ lệ thắng của Tuyển Pháp ở chung kết cao hơn. Sau khi vượt qua Brazil trên sân nhà năm 1998 đó, Les Bleus vô địch lần thứ hai sau 20 năm (thắng Croatia tại Nga). Họ chỉ để thua Italia trên chấm 11m vào năm 2006.

Trên ngực áo các cầu thủ 2 đội lúc này là 2 ngôi sao - tượng trưng cho 2 lần vô địch. Ai cũng muốn giành về cho đất nước của mình ngôi sao thứ ba, mặc dù trên phương diện cá nhân, đội hình tuyển Pháp hiện tại có 9 cầu thủ từng tự mình đóng góp chứ không phải dựa vào quá khứ.

Ngôi sao đầu tiên cho Messi, hay thứ hai cho Mbappe?

Thêm một khía cạnh khác để phần còn lại của thế giới đứng trước những nghi ngờ về lựa chọn của chính bản thân mình là sự hiện diện của Messi. Một phần lớn muốn M10 có một kết thúc đẹp cho sự nghiệp của mình với Đội tuyển Argentina.

Chức vô địch thế giới có thể không làm sáng hơn sự nghiệp lẫy lừng của anh nhưng chắc chắn sẽ củng cố vị thế của Messi trong ngôi đền của những huyền thoại. Thậm chí, đó còn là sự khẳng định việc anh là GOAT - “Cầu thủ vĩ đại nhất mọi thời đại”.

Messi đã và đang làm tất cả để tận hưởng, để giành lấy vinh quang. Anh cần có một ngôi sao cho riêng mình, tuy nhiên, cũng không thể nói rằng thế giới bóng đá nợ Messi một chiếc Cúp Vàng. Nếu vậy, bóng đá nợ nhiều lắm nhưng Michel Platini, Johan Cruyff, Eusebio, Ference Puskas, George Best, Zico, Marco van Basten, Roberto Baggio.. của quá khứ xa xôi, hay Luka Modric, Cristiano Ronaldo của hiện tại.

World Cup có luật chơi riêng và phải hội tụ đủ yếu tố để là người chiến thắng.

Có những ngôi sao vật vã đi tìm ngôi sao của mình, nhưng cũng có tên tuổi lại lên ngôi tưởng chừng như dễ dàng. Như Kylian Mbappe chẳng hạn. 18 tuổi đã vô địch thế giới lần đầu tiên và lúc này đang đứng trước cơ hội có cho mình ngôi sao danh vọng thứ hai.

“Dễ”, nhưng một lần nữa phải nhắc lại, World Cup có những điều kiện riêng, trong đó có yếu tố đồng đội. Quanh Messi đang có những đồng đội, những người em “sẵn sàng chết” vì anh, để bùng cháy ở trận đấu có thể coi là quan trọng nhất cuộc đời họ. Nhưng họ vẫn thiếu một chút gì đó ở sự liên kết mà Đội tuyển Pháp đang có.

Ở nhiều vị trí, những cái tên nổi tiếng nhất của Les Bleus không có mặt tại Qatar, nhưng Huấn luyện viên Didier Deschamps cho thấy, với bất kỳ ai, tính kết nối mới là quan trọng.

Giữa 2 tập thể đi tìm ngôi sao của mình, lắng nghe con tim hay đi theo lý trí? Nếu quá khó, hãy dành thời gian để tận hưởng trận chung kết.

LỊCH THI ĐẤU

Trận chung kết

22h00 ngày 18.12

Argentina - Pháp

Tranh hạng ba

22h ngày 17.12

Maroc - Croatia

(VTV2, VTV Cần Thơ)

TAM NGUYÊN
TIN LIÊN QUAN

World Cup 2022: Đại sứ Argentina kỳ vọng Messi ghi bàn đánh bại Pháp

Nhóm PV |

Trao đổi với báo Lao Động trước thềm trận chung kết World Cup 2022, đại sứ Argentina tại Việt Nam - Luis Pablo Maria Beltramino kỳ vọng siêu sao Lionel Messi sẽ ghi bàn giúp đội nhà đánh bại tuyển Pháp.

Lộ diện trọng tài chính bắt chung kết World Cup 2022

Văn An |

Trọng tài người Ba Lan, Szymon Marciniak, được chỉ định bắt chính chung kết World Cup 2022 giữa Argentina vs Pháp.

World Cup 2022: Hồi kết cho cuộc tranh cãi giữa Messi và Ronaldo?

Văn An |

Messi và Ronaldo, ai xuất sắc hơn là câu hỏi mà mỗi câu trả lời đều là sự tranh cãi...

HLV tuyển Bồ Đào Nha từ chức sau thất bại ở World Cup 2022

NGUYỄN ĐĂNG |

Tối 15.12, huấn luyện viên tuyển Bồ Đào Nha Fernando Santos đã từ chức, sau khi đội bóng của ông để thua Maroc 0-1 tại tứ kết World Cup 2022.

World Cup 2022: Qatar đã thắng trong ván bài 12 năm

TAM NGUYÊN |

* Người Pháp luôn tin vào Didider Deschamps.

Đến thời điểm này, có thể khẳng định Qatar đã tổ chức một kỳ World Cup thành công.

Nhân tố bất ngờ có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina

Ngọc Vân |

Thời tiết mùa đông ấm áp bất thường trong năm nay có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

World Cup 2022: Đại sứ Argentina kỳ vọng Messi ghi bàn đánh bại Pháp

Nhóm PV |

Trao đổi với báo Lao Động trước thềm trận chung kết World Cup 2022, đại sứ Argentina tại Việt Nam - Luis Pablo Maria Beltramino kỳ vọng siêu sao Lionel Messi sẽ ghi bàn giúp đội nhà đánh bại tuyển Pháp.

Lộ diện trọng tài chính bắt chung kết World Cup 2022

Văn An |

Trọng tài người Ba Lan, Szymon Marciniak, được chỉ định bắt chính chung kết World Cup 2022 giữa Argentina vs Pháp.

World Cup 2022: Hồi kết cho cuộc tranh cãi giữa Messi và Ronaldo?

Văn An |

Messi và Ronaldo, ai xuất sắc hơn là câu hỏi mà mỗi câu trả lời đều là sự tranh cãi...

HLV tuyển Bồ Đào Nha từ chức sau thất bại ở World Cup 2022

NGUYỄN ĐĂNG |

Tối 15.12, huấn luyện viên tuyển Bồ Đào Nha Fernando Santos đã từ chức, sau khi đội bóng của ông để thua Maroc 0-1 tại tứ kết World Cup 2022.

World Cup 2022: Qatar đã thắng trong ván bài 12 năm

TAM NGUYÊN |

* Người Pháp luôn tin vào Didider Deschamps.

Đến thời điểm này, có thể khẳng định Qatar đã tổ chức một kỳ World Cup thành công.