Các đội bóng V.League 2021 chủ động để sẵn sàng trở lại sau dịch COVID-19

PHẠM ĐÌNH |

Các đội bóng tại V.League 2021 đã chủ động kế hoạch tập luyện và sẵn sàng trở lại sau dịch COVID-19.

Do dịch COVID-19 bùng phát nên V.League 2021 đã phải tạm hoãn từ vòng đấu thứ 4, ngay trước Tết nguyên đán. Chỉ có 2 trận đấu ở vòng 3 được tổ chức và các câu lạc bộ phải đóng cửa rèn quân nhằm đảm bảo quy định y tế của các cơ quan chức năng.

VPF cũng là lên kế hoạch để đưa giải đấu sớm trở lại. Dự kiến giữa tháng 3 tới, V.League sẽ thi đấu với các trận bị hoãn của vòng 3.

Giải sẽ rút ngắn thời gian nghỉ giữa các vòng từ 5, 6 ngày xuống còn 3, 4 ngày như mùa bóng trước nhằm đảm bảo quỹ thời gian cho đội tuyển Việt Nam và các câu lạc bộ thi đấu ở cúp Châu Á.

Các đội bóng tại V.League 2021 đều đã trở lại tập luyện sau dịp Tết nguyên đán. Ảnh: VPF
Các đội bóng tại V.League 2021 đều đã trở lại tập luyện sau dịp Tết nguyên đán. Ảnh: G.A

Cụ thể, giải sẽ diễn ra từ tháng 3 đến tháng 5. Vào trung tuần tháng 5, V.League sẽ tạm nghỉ để nhường chỗ cho đội tuyển Việt Nam tập trung chuẩn bị cho Vòng loại World Cup 2022. Do đội tuyển Việt Nam thi đấu bên ngoài lãnh thổ nên khi trở về sẽ phải cách ly, giải sẽ tiếp tục dừng đến hết tháng 6.

V.League thi đấu nốt phần còn lại của giai đoạn 1 trong tháng 7. VPF dự tính hoàn thành giải trong tháng 9 để các đội tuyển chuẩn bị cho giải đấu cuối năm như AFF Cup và SEA Games.

Trao đổi với Lao Động, Chủ tịch VPF Trần Anh Tú cho biết, trong quá trình giải tạm dừng vì dịch COVID-19, VPF đã chủ động xây dựng kế hoạch. Tuy nhiên, VPF đang trình xin ý kiến của VFF.

Bên cạnh đó, việc giải đấu có thể trở lại hay không cũng căn cứ cụ thể vào diễn biến của dịch bệnh cũng như tình hình hình ở các địa phương.

Ông Tú cũng cho rằng, các đội bóng cũng đã chủ động hơn để tự xây dựng kế hoạc tập luyện, thi đấu để sẵn sàng trở lại sau dịch COVID-19. Nhiều đội bóng nhận thức và hiểu được vấn đề nên đã không xuất hiện tâm lý hoang mang, thậm chí hành xử thiếu chuyên nghiệp như xin huỷ giải ở mùa trước.

Mới đây, VFF còn ban hành văn bản hướng dẫn công tác tổ chức thi đấu các giải bóng đá quốc gia trong thời gian ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

Theo đó, một số quy định mới sẽ được áp dụng khi giải đấu trở lại như: Khách VIP, lãnh đạo đội bóng không được xuống sân bắt tay cầu thủ, các cầu thủ khi ra sân không còn dắt tay trẻ em hay ăn mừng bàn thắng không được giao tiếp với nhau…

Đã có rất nhiều các quy định cụ thể được VFF đưa ra với mục đích cao nhất là phòng tránh dịch COVID-19. Đây cũng là một sự chủ động để cho các trận đấu tại các giải chuyên nghiệp quốc gia sẵn sàng trở lại.

PHẠM ĐÌNH
TIN LIÊN QUAN

Tiến Linh đập tan tin đồn chấn thương trước ngày V.League 2021 trở lại

AN NGUYÊN |

Xuất hiện trong buổi tập cùng với những cú sút mạnh mẽ, Tiến Linh đã đập tan thông tin gặp chấn thương trước ngày LS V.League 2021 trở lại.

Các cầu thủ tại V.League 2021 tránh giao tiếp khi ăn mừng bàn thắng

PHẠM ĐÌNH |

Các cầu thủ tại V.League 2021 được khuyến nghị tránh giao tiếp khi ăn mừng bàn thắng để phòng tránh dịch bệnh COVID-19.

V.League 2021 đổi lịch thi đấu vì đội tuyển Việt Nam

ĐĂNG HUỲNH |

V.League 2021 phải đổi lịch thi đấu để tạo điều kiện cho đội tuyển Việt Nam thi đấu Vòng loại World Cup 2022.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Tiến Linh đập tan tin đồn chấn thương trước ngày V.League 2021 trở lại

AN NGUYÊN |

Xuất hiện trong buổi tập cùng với những cú sút mạnh mẽ, Tiến Linh đã đập tan thông tin gặp chấn thương trước ngày LS V.League 2021 trở lại.

Các cầu thủ tại V.League 2021 tránh giao tiếp khi ăn mừng bàn thắng

PHẠM ĐÌNH |

Các cầu thủ tại V.League 2021 được khuyến nghị tránh giao tiếp khi ăn mừng bàn thắng để phòng tránh dịch bệnh COVID-19.

V.League 2021 đổi lịch thi đấu vì đội tuyển Việt Nam

ĐĂNG HUỲNH |

V.League 2021 phải đổi lịch thi đấu để tạo điều kiện cho đội tuyển Việt Nam thi đấu Vòng loại World Cup 2022.