Màn so tài giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan tại bán kết AFF Cup 2020 là trận đấu được đông đảo người hâm mộ chờ đợi. Tuyển Việt Nam đang là đương kim vô địch giải đấu, Thái Lan đang hướng đến việc giành lại danh hiệu này. Dưới thời của ông Park Hang-seo, cả 2 đội đều chưa thể phân định thắng thua ở các giải đấu chính thức.
Mới đây, tờ Prachachat của Thái Lan đánh giá đội tuyển Việt Nam khá mạnh. Tuy nhiên, dù sở hữu thành tích bất bại tại vòng bảng AFF Cup 2020, thế nhưng họ cũng cho rằng đoàn quân của huấn luyện viên Park Hang-seo không biết chơi tấn công. Đây chính là “tử huyệt” của tuyển Việt Nam mà Thái Lan có thể triển khai lối chơi phòng ngự phản công để hóa giải ông Park.
“Làm thế nào để có thể đánh bại được tuyển Việt Nam”, đó chính là tiêu đề bài viết trên tờ Prachachat của Thái Lan. Tác giả bài viết đánh giá cao sự tiến bộ cũng như sức mạnh của tuyển Việt Nam vài năm trở lại đây, nhất là dưới thời ông Park Hang-seo.
“Đội tuyển Việt Nam có sự ổn định trong những năm qua. Họ sở hữu lối chơi phòng ngự với những pha phản công nhanh. Bên cạnh đó, trong thời gian qua, đội bóng này còn có cơ hội cọ sát với những đối thủ hàng đầu châu lục như Nhật Bản, Australia, Saudi Arabia ở vòng loại World Cup 2022. Nên thế, sức mạnh của họ tại AFF Cup 2020 là điều không thể bàn cãi và việc họ lọt vào bán kết là điều dễ hiểu”, Prachachat nhận định về đoàn quân của huấn luyện viên Park Hang-seo.
Đề cao sức mạnh của tuyển Việt Nam là vậy, nhưng theo tờ Prachachat, thì tuyển Thái Lan mới là đội chiếm được lợi thế ở lần so tài này. Tác giả bài viết phân tích: “Đội tuyển Việt Nam là đội bóng mạnh nhưng không bằng Thái Lan. Trong 3 trận đối đầu gần nhất, Thái Lan đều không thể giành chiến thắng trước đối thủ này nhưng chủ yếu là do 'Voi chiến' bị bắt bài. Ông Park Hang-seo biết Thái Lan sẽ chơi tấn công, nên thường bố trí hàng phòng ngự chắc chắn và chờ đợi những tình huống phản công.
Nhưng giờ đây vị thế tuyển Việt Nam đã khác, họ được đánh giá cao hơn Thái Lan, chiến thắng là điều mà tuyển Việt Nam cần thiết và họ buộc phải chơi tấn công. Khi đó huấn luyện viên Polking không nhất thiết phải dâng cao đội hình, thay vào đó hãy thi đấu chặt chẽ.
Hãy để đội tuyển Việt Nam chơi tấn công. Đây vốn không phải là điểm mạnh của đội bóng này. Họ từng bất lực trước hàng thủ có tính tổ chức của Indonesia, việc chỉ giành vị trí nhì bảng B và chạm trán với Thái Lan cũng bởi họ không có được số bàn thắng như mong muốn”.
Theo tờ Prachachat, tuyển Thái Lan sở hữu nhiều cá nhân có khả năng chơi phản công tốt như Chanathip, Teerasil Dangda, Supachok Sarachat hay Badin Phala. Đây là những cái tên sẽ giúp tuyển Thái Lan dùng lối chơi của tuyển Việt Nam để đánh bại chính họ.