Tuyên bố sốc về thông tin tìm kiếm MH370

Vân Anh |

Một nhà nghiên cứu hải dương học hàng đầu của cơ quan khoa học quốc gia Australia CSIRO bày tỏ lạc quan rằng MH370 có thể được tìm thấy trong vòng 1 tháng.

Ocean Infinity, một công ty tư nhân ở Mỹ vừa mới bắt đầu cuộc tìm kiếm mới máy bay mất tích MH370 của Malaysia Airlines từ tuần trước.

"Chúng tôi hy vọng rằng Ocean Infinity có thể tìm thấy máy bay trong tháng đầu tiên của cuộc tìm kiếm" - ông David Griffin của CSIRO nói với AFP.

"Malaysia cho thời hạn 3 tháng để hoàn tất việc tìm kiếm. Chúng tôi đang ở tuần đầu tiên. Chúng ta có thể nhận được thông tin của họ trong vài tuần tới" - ông Griffin cho biết.

Chính phủ Malaysia đồng ý trả cho Ocean Infinity tới 70 triệu USD nếu công ty tìm thấy máy bay trong vòng 90 ngày. Tàu tìm kiếm Seabed Constructor khởi hành từ Durban ở Nam Phi hôm 3.1.

Tàu của Ocean Infinity mang theo 8 thiết bị ngầm tự động để quét đáy biển và gửi thông tin thu thập được về về phân tích. Bộ Hàng không Dân dụng Malaysia cho biết, cuộc tìm kiếm đã bắt đầu từ ngày 22.1.

Ông Charitha Pattiaratchi, giáo sư về hải dương học tại Đại học Tây Australia nói với Reuters, 8 thiết bị lặn có thể tìm kiếm diện tích đáy biển nhanh hơn nhiều so với các máy quét được sử dụng trong các cuộc tìm kiếm trước đây.

Australia, Trung Quốc và Malaysia đã kết thúc chiến dịch tìm kiếm không kết quả vào tháng 1 năm ngoái. Chi phí của cuộc tìm kiếm máy bay mất tích trải dài trên 120.000 km2 có chi phí lên đến gần 160 triệu USD.

Vân Anh
TIN LIÊN QUAN

Công ty Mỹ ký hợp đồng 70 triệu đô "được ăn cả, ngã về không" tìm MH370

Vân Anh |

Ngày 10.1, Malaysia ký hợp đồng trị giá 70 triệu USD với một công ty tư nhân Mỹ để tìm kiếm MH370. Nhưng công ty này sẽ không nhận được tiền nếu không tìm thấy máy bay mất tích.

Lại dấy lên hy vọng tìm thấy MH370

N.V |

Một công ty thăm dò đại dương Mỹ đã triển khai một chiếc tàu để tiếp tục cuộc tìm kiếm chiếc máy bay MH370 của hãng hàng không Malaysia mất tích bí ẩn từ tháng 3.2014 cùng 239 hành khách trong khi đang trên đường bay từ Kuala Lumpur tới Bắc Kinh.

Bí ẩn vụ ám sát người điều tra máy bay mất tích MH370

Vân Anh |

Vụ ám sát một người đàn ông bỏ công hàng năm trời tìm kiếm mảnh vỡ máy bay MH370 làm dấy lên các thuyết âm mưu xung quanh vụ mất tích bí ẩn chuyến bay này.

Hàng trăm khách Việt có mặt ở Thái Lan cổ vũ trận chung kết AFF Cup

Ý Yên |

Từ 17h, không khí bên ngoài sân vận động Thammasat đã nóng lên với tiếng reo hò cổ vũ của hàng trăm cổ động viên trước trận chung kết AFF Cup giữa Việt Nam và Thái Lan.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Công ty Mỹ ký hợp đồng 70 triệu đô "được ăn cả, ngã về không" tìm MH370

Vân Anh |

Ngày 10.1, Malaysia ký hợp đồng trị giá 70 triệu USD với một công ty tư nhân Mỹ để tìm kiếm MH370. Nhưng công ty này sẽ không nhận được tiền nếu không tìm thấy máy bay mất tích.

Lại dấy lên hy vọng tìm thấy MH370

N.V |

Một công ty thăm dò đại dương Mỹ đã triển khai một chiếc tàu để tiếp tục cuộc tìm kiếm chiếc máy bay MH370 của hãng hàng không Malaysia mất tích bí ẩn từ tháng 3.2014 cùng 239 hành khách trong khi đang trên đường bay từ Kuala Lumpur tới Bắc Kinh.

Bí ẩn vụ ám sát người điều tra máy bay mất tích MH370

Vân Anh |

Vụ ám sát một người đàn ông bỏ công hàng năm trời tìm kiếm mảnh vỡ máy bay MH370 làm dấy lên các thuyết âm mưu xung quanh vụ mất tích bí ẩn chuyến bay này.