Tổng thống Donald Trump xác nhận có thư tay của ông Kim Jong-un

H.Liên |

Tổng thống Donald Trump cho biết, phái đoàn Triều Tiên hiện đang có mặt ở New York sẽ đưa cho ông một lá thư từ lãnh đạo Kim Jong-un. 

Phát biểu trước báo giới hôm 31.5, ông Donald Trump cho biết, phái đoàn Triều Tiên đến Washington cùng ngày, mang theo thư tay của nhà lãnh đạo Kim Jong-un gửi đến ông. 

Ông bày tỏ hy vọng sẽ gặp ông Kim Jong-un vào ngày 12.6, nhưng trước mắt cần phải có nhiều cuộc đàm phán hơn.

Sau tiết lộ này, Tổng thống chia sẻ trên Twitter rằng, các cuộc gặp gỡ của các phái đoàn Mỹ - Triều Tiên cho tới nay diễn ra tốt đẹp.

Một phái đoàn Triều Tiên hiện đang có mặt tại Mỹ khi cả hai nước thúc đẩy việc khởi động lại kế hoạch chuẩn bị hội nghị thượng đỉnh lịch sử giữa ông Donald Trump và ông Kim Jong-un. 

Hội nghị thượng đỉnh ban đầu đã được lên kế hoạch cho ngày 12.6 tại Singapore, nhưng đã bị ông Donald Trump đột ngột hủy tuần trước, viện dẫn “sự tức giận to lớn và thù địch để ngỏ” từ phía Bình Nhưỡng. 

Hôm 30.5, Ngoại trưởng Mike Pompeo đã gặp Phó Chủ tịch Ủy ban chấp hành Trung ương đảng Lao động Triều Tiên Kim Yong-chol để thảo luận về việc nối lại hội nghị thượng đỉnh. Quan chức Mỹ và Triều Tiên đã ăn tối cùng nhau ở New York trước cuộc họp diễn ra cả ngày 31.5.

H.Liên
TIN LIÊN QUAN

Video: Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un tiếp Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov

Văn Thắng - Ngô Phong |

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã gặp nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un trong chuyến công du tới Bình Nhưỡng vào ngày 31.5. Hai bên sẽ thảo luận những vấn đề quan trọng trong quan hệ song phương cũng như các vấn đề quốc tế và khu vực trọng điểm.

Ông Kim Jong-un có thể sắp thăm Nga

Khánh Minh |

Ngày 31.5, nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã tiếp Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov sang thăm Triều Tiên.

Mỹ - Triều có thể thu hẹp khác biệt về phi hạt nhân hóa

NGỌC VÂN |

Mỹ và Triều Tiên đang có những khác biệt về cách thức đạt được phi hạt nhân hóa, nhưng khoảng cách đó có thể thu hẹp - Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc Cho Myoung-gyon khẳng định.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Video: Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un tiếp Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov

Văn Thắng - Ngô Phong |

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã gặp nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un trong chuyến công du tới Bình Nhưỡng vào ngày 31.5. Hai bên sẽ thảo luận những vấn đề quan trọng trong quan hệ song phương cũng như các vấn đề quốc tế và khu vực trọng điểm.

Ông Kim Jong-un có thể sắp thăm Nga

Khánh Minh |

Ngày 31.5, nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã tiếp Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov sang thăm Triều Tiên.

Mỹ - Triều có thể thu hẹp khác biệt về phi hạt nhân hóa

NGỌC VÂN |

Mỹ và Triều Tiên đang có những khác biệt về cách thức đạt được phi hạt nhân hóa, nhưng khoảng cách đó có thể thu hẹp - Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc Cho Myoung-gyon khẳng định.