Thúc đẩy quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc hướng tới tương lai

Song Minh (ghi) |

Nhận lời mời của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, Tổng thống Đại Hàn Dân Quốc Yoon Suk Yeol và Phu nhân sẽ thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 22-24.6.2023. Trao đổi với báo giới, Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam Oh Young Ju nhấn mạnh, chuyến thăm nhằm truyền tải thông điệp hai nước sẽ tiếp tục thúc đẩy mối quan hệ hướng tới tương lai, đề ra tầm nhìn cho 30 năm, 100 năm tới.

Xin Đại sứ đánh giá ý nghĩa chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Yoon Suk Yeol?

- Chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Yoon Suk Yeol diễn ra trong thời điểm có ý nghĩa hết sức to lớn, vào năm đầu tiên Việt Nam - Hàn Quốc triển khai mối quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện vừa được hai bên nâng cấp vào cuối năm ngoái.

Chúng tôi đánh giá cao ý nghĩa của chuyến thăm, đây sẽ là dịp để lãnh đạo Việt Nam và Hàn Quốc cùng trao đổi về phương hướng, đề ra tầm nhìn cho mối quan hệ Việt - Hàn trong 30 năm, 100 năm tới. Đây cũng sẽ là dịp để lãnh đạo hai nước thống nhất về những chương trình hành động để triển khai mối quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện này.

Dự kiến hơn 200 doanh nghiệp Hàn Quốc sẽ tháp tùng Tổng thống Yoon Suk Yeol sang thăm Việt Nam. Đại sứ kì vọng gì về việc nâng tầm hợp tác, đặc biệt là hợp tác về kinh tế, thương mại, đầu tư giữa hai nước qua chuyến thăm sắp tới?

- Lĩnh vực hợp tác đóng vai trò quan trọng nhất trong quan hệ giữa Việt Nam và Hàn Quốc là kinh tế. Tháp tùng Tổng thống Yoon Suk Yeol thăm Việt Nam có khoảng 205 doanh nghiệp. Trong các chuyến thăm của nguyên thủ Hàn Quốc ra nước ngoài trong thời gian qua, số lượng doanh nghiệp Hàn Quốc tháp tùng Tổng thống lần này là đông nhất. Điều đó cho thấy mối quan hệ hợp tác về kinh tế, đầu tư, thương mại giữa hai nước đến nay đã phát triển nhanh chóng và ngoạn mục.

Trong bối cảnh môi trường kinh tế nói chung trên toàn cầu không thuận lợi, chịu ảnh hưởng từ suy thoái toàn cầu, việc nhiều doanh nghiệp Hàn Quốc tháp tùng Tổng thống tới thăm Việt Nam, cũng như có nhiều hoạt động kinh tế diễn ra trong khuôn khổ chuyến thăm, là dịp để lãnh đạo hai nước, doanh nghiệp hai nước thảo luận hợp tác về kinh tế theo các hình thức, lĩnh vực mới.

Cho đến nay, mối quan hệ về đầu tư và hợp tác giữa hai nước chủ yếu tập trung vào lĩnh vực sản xuất và chế tạo. Tuy nhiên, Chính phủ Việt Nam và Hàn Quốc, cũng như doanh nghiệp hai nước đã nhận thức được tầm quan trọng của việc phải tìm ra những dự án, lĩnh vực hợp tác mới, ví dụ như trong lĩnh vực ứng phó với biến đổi khí hậu, chuyển đổi số, phát triển đô thị thông minh, môi trường và chuyển đổi năng lượng.

Do đó, rất nhiều doanh nghiệp Hàn Quốc trong những lĩnh vực này sẽ tháp tùng Tổng thống đến Việt Nam trong chuyến thăm tới.

Tôi kì vọng thông qua chuyến thăm sẽ có kết quả về hợp tác đầu tư trong những lĩnh vực mới hướng tới tương lai, không chỉ trong lĩnh vực kinh tế mà còn về ngoại giao, quốc phòng. Hai nước đã có những trao đổi thiết thực để thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực ngoại giao, nhất là trong bối cảnh hiện nay vai trò và vị thế của Việt Nam trên vũ đài quốc tế ngày càng được nâng cao.

Việt Nam đang đóng nhiều vai trò trong các tổ chức quốc tế, như Liên Hợp Quốc. Tôi hi vọng Việt Nam và Hàn Quốc tiếp tục hợp tác hơn nữa trong khuôn khổ các diễn đàn đa phương, góp phần vào hòa bình, ổn định, thịnh vượng của khu vực và thế giới.

Có thể thấy rằng, trên thế giới khó có thể tìm thấy hai quốc gia nào có quan hệ giao lưu nhân dân mật thiết như Việt Nam và Hàn Quốc. Chúng tôi rất coi trọng thúc đẩy giao lưu thế hệ trẻ, tạo những chính sách hỗ trợ thế hệ trẻ.

Việt Nam luôn hoan nghênh Hàn Quốc trở thành quốc gia toàn cầu, phát huy vai trò trên thế giới. Việt Nam nằm ở vị trí nào trong ưu tiên chiến lược ngoại giao của Hàn Quốc, thưa Đại sứ?

- Chính quyền của Tổng thống Yoon Suk Yeol đã đề ra chiến lược ngoại giao mới, trong đó bao gồm mục tiêu trở thành quốc gia trung tâm toàn cầu để có thể đóng góp cho hòa bình, ổn định và thịnh vượng của khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương. Trong khu vực này, đối tác quan trọng nhất của Hàn Quốc là ASEAN, và quốc gia đóng vai trò cầu nối giữa ASEAN và Hàn Quốc chính là Việt Nam.

Để đạt mục tiêu trở thành quốc gia trung tâm toàn cầu, ngoài việc triển khai chiến lược Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, chúng tôi còn có Sáng kiến Đoàn kết ASEAN - Hàn Quốc. Trong quá trình triển khai các chiến lược và sáng kiến này, Việt Nam là đối tác đóng vai trò trọng tâm.

Chuyến thăm lần này của Tổng thống Yoon Suk Yeol tới Việt Nam cũng nhằm truyền tải một thông điệp nữa, đó là hai nước sẽ tiếp tục thúc đẩy mối quan hệ hướng tới tương lai, mang lại lợi ích cho hai nước, người dân hai nước.

- Xin trân trọng cảm ơn Đại sứ!

Song Minh (ghi)
TIN LIÊN QUAN

Tổng thống Hàn Quốc và Phu nhân sắp thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam

Song Minh |

Nhận lời mời của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, Tổng thống Đại Hàn Dân Quốc Yoon Suk-yeol và Phu nhân sẽ thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 22-24.6.2023, theo thông cáo của Bộ Ngoại giao.

Tổng thống Hàn Quốc thăm UAE, mang về cam kết đầu tư 30 tỉ USD

Song Minh |

Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol cho biết, Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) cam kết đầu tư 30 tỉ USD vào Hàn Quốc.

100 ngày nhậm chức của Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol

Song Minh |

Ngày 17.8.2022 đánh dấu 100 ngày ông Yoon Suk-yeol nhậm chức (vào ngày 10.5.2022) sau khi giành chiến thắng trong cuộc bầu cử với cách biệt 0,73 điểm phần trăm - tỉ lệ sít sao nhất trong lịch sử bầu cử Hàn Quốc.

Bí kíp ẵm điểm 9,10 tổ hợp Khoa học Tự nhiên thi tốt nghiệp THPT 2023

Nhóm PV |

Thầy giáo Đinh Đức Hiền - giáo viên hệ thống giáo dục Học mãi đã chia sẻ một vài bí kíp tới các học sinh để làm tốt bài thi tổ hợp Khoa học Tự nhiên trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2023.

5 cầu thủ tuyển Việt Nam hứa hẹn toả sáng dưới thời ông Troussier

NGUYỄN ĐĂNG |

Huấn luyện viên Philippe Troussier đã rất công bằng khi trao cơ hội cho nhiều cầu thủ tại tuyển Việt Nam ở hai trận giao hữu thắng tuyển Hong Kong (Trung Quốc) và Syria cùng với tỉ số 1-0.

Bản tin công đoàn: Đề xuất trường hợp được hưởng lương hưu thấp hơn 5 tuổi

Nhóm PV |

Bản tin công đoàn hôm nay có những nội dung chính sau: Chủ động nắm bắt tình hình quan hệ lao động, việc làm, tiền lương; Đề xuất các trường hợp được hưởng lương hưu thấp hơn 5 tuổi; Bắc Giang xây 7.000 căn hộ chung cư cho hơn 20.000 người lao động; Hạ tuổi hưởng trợ cấp hưu trí giúp người già không lương hưu an tâm hơn,...

Những điều tuyển Việt Nam thu được sau trận thắng Syria

NGUYỄN ĐĂNG |

Trận thắng 1-0 trước tuyển Syria giúp tuyển Việt Nam và ông Troussier củng cố niềm tin nơi người hâm mộ, trên hành trình hướng đến vòng loại World Cup 2026.

WHO cảnh báo nguy cơ El Nino làm lây lan bệnh do virus

Thanh Hà |

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đang chuẩn bị đối phó với nguy cơ tăng lây lan các bệnh do virus như sốt xuất huyết, Zika và chikungunya liên quan đến hiện tượng thời tiết El Nino. 

Tổng thống Hàn Quốc và Phu nhân sắp thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam

Song Minh |

Nhận lời mời của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, Tổng thống Đại Hàn Dân Quốc Yoon Suk-yeol và Phu nhân sẽ thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 22-24.6.2023, theo thông cáo của Bộ Ngoại giao.

Tổng thống Hàn Quốc thăm UAE, mang về cam kết đầu tư 30 tỉ USD

Song Minh |

Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol cho biết, Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) cam kết đầu tư 30 tỉ USD vào Hàn Quốc.

100 ngày nhậm chức của Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol

Song Minh |

Ngày 17.8.2022 đánh dấu 100 ngày ông Yoon Suk-yeol nhậm chức (vào ngày 10.5.2022) sau khi giành chiến thắng trong cuộc bầu cử với cách biệt 0,73 điểm phần trăm - tỉ lệ sít sao nhất trong lịch sử bầu cử Hàn Quốc.