Tang thương bao trùm đám cưới 400 khách, hàng chục người thiệt mạng

Khánh Minh |

Hàng chục người thiệt mạng sau vụ nổ tại một đám cưới có khoảng 400 khách mời ở thủ đô Kabul, Afghanistan tối 17.8.

Phát ngôn viên Bộ Nội vụ Afghanistan, ông Nusrat Rahimi cho biết, vụ nổ xảy ra vào khoảng 22h40 (giờ địa phương). Một quan chức bộ nói với tờ The New York Times rằng số người thiệt mạng có thể lên đến 40, trong khi hơn 100 người khác bị thương. Một kẻ đánh bom tự sát được cho là đã kích hoạt quả bom bên trong hội trường đám cưới gần sân khấu.

“Vụ nổ rất lớn. Chúng tôi đang tích cực thu thập số liệu và đưa những người bị thương đến bệnh viện. Hiện chưa có con số chính xác về nạn nhân thiệt mạng và bị thương” - ông Muhibullah Zeer, một quan chức Bộ Y tế Afghanistan cho hay.

Nơi tổ chức đám cưới - khu vực có phần lớn người Hồi giáo dòng Shiite - đã hứng chịu nhiều vụ đánh bom tự sát nhằm vào những mục tiêu mềm như nhà thờ và trung tâm giáo dục. Nhiều vụ trong số đó do IS tiến hành và được ủng hộ bởi người Sunni.

Các vụ tấn công diễn ra khi Mỹ và Taliban (chủ yếu theo dòng Sunni) tiếp tục đàm phán một thoả thuận hoà bình để Mỹ rút quân khỏi Afghanistan, đổi lấy việc Taliban đồng ý không cho phép sử dụng Afghanistan làm căn cứ cho các tổ chức khủng bố.

Tuy nhiên nhiều người Afghanistan vẫn hoài nghi về các cuộc đàm phán vì Taliban từ chối gặp chính phủ đương nhiệm của Afghanistan, gọi đó là con rối của Mỹ.

Khánh Minh
TIN LIÊN QUAN

Thủ lĩnh IS đột ngột xuất hiện tiết lộ sốc về vụ đánh bom Sri Lanka

Hải Anh |

Thủ lĩnh nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng xuất hiện trong một video do hệ thống tuyên truyền của IS công bố hôm 29.4. Đây là lần đầu tiên tên Abu Bakr al-Baghdadi công khai lộ mặt trong vòng 5 năm qua.

2 con trai tỉ phú danh gia vọng tộc là nghi phạm đánh bom Sri Lanka

Ngọc Vân |

Hai người con trai của một tỉ phú đáng kính là nghi phạm trong các vụ đánh bom ngày lễ Phục Sinh ở Sri Lanka làm hơn 350 người thiệt mạng.

Hiện trường vụ đánh bom xe ở Somalia, 11 người thiệt mạng

NH (Ảnh: Reuters, Dailymail, AFP) |

11 người thiệt mạng trong vụ đánh bom xe bên ngoài khách sạn lớn ở thủ đô Mogadishu của Somalia.

Dự báo thời tiết đêm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023

AN AN - MINH HÀ |

Cơ quan khí tượng nhận định ít có khả năng xuất hiện thời tiết cực đoan trong đêm giao thừa Tết Nguyên đán 2023.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

Thủ lĩnh IS đột ngột xuất hiện tiết lộ sốc về vụ đánh bom Sri Lanka

Hải Anh |

Thủ lĩnh nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng xuất hiện trong một video do hệ thống tuyên truyền của IS công bố hôm 29.4. Đây là lần đầu tiên tên Abu Bakr al-Baghdadi công khai lộ mặt trong vòng 5 năm qua.

2 con trai tỉ phú danh gia vọng tộc là nghi phạm đánh bom Sri Lanka

Ngọc Vân |

Hai người con trai của một tỉ phú đáng kính là nghi phạm trong các vụ đánh bom ngày lễ Phục Sinh ở Sri Lanka làm hơn 350 người thiệt mạng.

Hiện trường vụ đánh bom xe ở Somalia, 11 người thiệt mạng

NH (Ảnh: Reuters, Dailymail, AFP) |

11 người thiệt mạng trong vụ đánh bom xe bên ngoài khách sạn lớn ở thủ đô Mogadishu của Somalia.