Rúng động vụ nhà báo bị hãm hiếp và giết hại thương tâm

Song Minh |

Viktoria Marinova, một nhà báo dẫn các phóng sự điều tra người Bulgaria, bị hãm hiếp và giết hại hôm 6.10 khiến toàn Châu Âu chấn động.

Động cơ của vụ giết người hiện vẫn chưa rõ. Giới chức Bulgaria cho biết họ chưa thiết lập được mối liên hệ giữa cái chết của cô ở thành phố đông bắc Ruse với công việc của cô là nhà báo.

Nhưng vì Marinova là nhà báo thứ 3 bị giết ở Châu Âu trong năm qua, nên thông tin này làm dấy lên lo ngại về sự an toàn của các nhà báo ở châu lục này.

“Một lần nữa một nhà báo dũng cảm thiệt mạng trong cuộc chiến đấu tranh chống tham nhũng và đấu tranh vì sự thật” - tờ Washington Post dẫn lời Phó Chủ tịch Uỷ ban Châu Âu phát biểu hôm 8.10 ở Brussels. EU cam kết hỗ trợ chính quyền Bulgaria tiếp tục điều tra.

Trong khi đó, giới chức Bulgaria nhấn mạnh rằng không có bằng chứng nào để kết nối việc Marinova bị giết hại với công việc nhà báo của cô. “Đó chỉ là hiếp dâm và giết người” - Bộ trưởng Nội vụ Mladen Marinov nói.

Báo chí Bulgaria hôm 8.10 cho biết, công viên nơi Mariova bị giết nằm cạnh một cơ sở điều trị tâm thần và các nhà chức trách đang điều tra liệu hung thủ có phải là một bệnh nhân tâm thần hay không.

“Các nhà tội phạm học giỏi nhất đã được cử đến Ruse. Đừng giục họ. Họ đã thu thập được số lượng lớn ADN” - Thủ tướng Bulgaria Boyko Borissov nói.

Marinova, 30 tuổi, cựu phóng viên chuyên viết về lối sống, là người dẫn chương trình cho kênh truyền hình TVN có tiếng ở vùng đông bắc Bulgaria. Tháng trước, cô thực hiện chương trình “Detector”, tập trung vào các cuộc điều tra chính trị.

Tuy nhiên chỉ một phần của chương trình được khởi động lại vừa mới phát sóng trước khi cô bị giết hại. Phần này lột tả công việc của 2 nhà báo điều tra cáo buộc lạm dụng công quỹ EU của một mạng lưới các tập đoàn trong khu vực.

Tổ chức Minh bạch quốc tế liệt kê Bulgaria là nước thành viên EU tham nhũng nhất.

Atanas Tchobanov, Tổng biên tập tờ Bivol, cho biết ông hoài nghi về phản ứng của chính phủ. “Chúng ta không thể hạ thấp bất kỳ khả năng nào, nhưng nếu đang điều tra vụ giết người thì phải tìm ra động cơ” - ông nói.

Đồng thời, ông Tchobanov nhấn mạnh, Marinova là một người dẫn chương trình truyền hình chứ không phải là một phóng viên điều tra. “Cô ấy luôn muốn làm điều tra. Ai biết? Có lẽ cô ấy sẽ là một nhà báo điều tra giỏi một ngày nào đó, nhưng giờ thì hết rồi” - ông Tchobanov nói.

Song Minh
TIN LIÊN QUAN

Nghi án anh rể “hiếp dâm” em vợ ở quận 7, TP HCM: Ai đã … “làm nhẹ” hành vi phạm tội ?

HOÀNG HƯNG |

Ngày 4.7, LĐO đăng bài: “Nghi án anh rể “hiếp dâm” em vợ ở quận 7, TP HCM: Điều tra kéo dài 3 năm, liệu có… chìm xuồng ?”. Mới đây, gia đình nạn nhân càng thêm bức xúc, khi thêm dấu hiệu “ai đó”, dường như “làm nhẹ” hành vi phạm tội cho thủ phạm trong vụ án này.

Hiếp dâm trẻ vị thành niên bất thành, nam thanh niên bị khởi tố

ANH ĐỨC |

Sáng nay 20.9, tin từ Công an huyện Kỳ Anh cho biết đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Trần Văn Đức (SN 1995), trú tại xã Kỳ Tiến, huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) về tội hiếp dâm.

18 năm tù trả giá cho tội hiếp dâm trẻ em

H.Long |

Sáng 18.9, TAND tỉnh Đắk Lắk mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự và tuyên phạt 18 năm tù đối với Quách Văn Hiền (SN 1979, trú xã Cư Pui, huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk) về tội “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi”.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Nghi án anh rể “hiếp dâm” em vợ ở quận 7, TP HCM: Ai đã … “làm nhẹ” hành vi phạm tội ?

HOÀNG HƯNG |

Ngày 4.7, LĐO đăng bài: “Nghi án anh rể “hiếp dâm” em vợ ở quận 7, TP HCM: Điều tra kéo dài 3 năm, liệu có… chìm xuồng ?”. Mới đây, gia đình nạn nhân càng thêm bức xúc, khi thêm dấu hiệu “ai đó”, dường như “làm nhẹ” hành vi phạm tội cho thủ phạm trong vụ án này.

Hiếp dâm trẻ vị thành niên bất thành, nam thanh niên bị khởi tố

ANH ĐỨC |

Sáng nay 20.9, tin từ Công an huyện Kỳ Anh cho biết đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Trần Văn Đức (SN 1995), trú tại xã Kỳ Tiến, huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) về tội hiếp dâm.

18 năm tù trả giá cho tội hiếp dâm trẻ em

H.Long |

Sáng 18.9, TAND tỉnh Đắk Lắk mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự và tuyên phạt 18 năm tù đối với Quách Văn Hiền (SN 1979, trú xã Cư Pui, huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk) về tội “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi”.