Quốc gia kiên trì nhất nhì thế giới dỡ bỏ quy định ngừa COVID-19 cuối cùng

Thanh Hà |

New Zealand dỡ bỏ quy định ngừa COVID-19 cuối cùng vào ngày 15.8, gỡ "tấm màn cuối cùng" với một trong những chính sách ngăn chặn nghiêm ngặt nhất thế giới từ thời kỳ dịch bệnh, theo CNN.

Bộ trưởng Y tế New Zealand Ayesha Verrall cho biết, New Zealand sẽ chấm dứt quy tắc cách ly bắt buộc 7 ngày với những người có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19 cũng như chấm dứt quy định bắt buộc đeo khẩu trang tại các cơ sở chăm sóc sức khoẻ từ nửa đêm 15.8.

Bộ trưởng Verrall thông tin, trong tháng qua, số ca COVID-19 được báo cáo ở New Zealand đạt mức thấp nhất kể từ tháng 2.2022. Số ca nhiễm COVID-19 chiếm 2,2% số ca nhập viện trong ngày 14.8 và New Zealand hiện có khả năng đã qua đỉnh dịch cúm mùa đông.

Ngoài ra, mức độ miễn dịch cao của người dân New Zealand giúp nước này có thể dỡ bỏ các quy định ngừa COVID-19 còn lại, Bộ trưởng Y tế New Zealand cho biết.

“Một chặng đường dài đã qua. Tuy nhiên, nhờ rất nhiều nỗ lực, cách tiếp cận COVID-19 của New Zealand đã chuyển từ ứng phó khẩn cấp sang quản lý lâu dài, bền vững" - Bộ trưởng Verrall chia sẻ.

Thủ tướng New Zealand Chris Hipkins gọi động thái này là một "cột mốc quan trọng".

New Zealand được xem là hình mẫu về cách ứng phó thành công với đại dịch kể từ khi ca bệnh đầu tiên xuất hiện năm 2020.

New Zealand đã ra lệnh phong toả sớm và có các biện pháp kiểm soát biên giới nghiêm ngặt.

Chiến lược zero-COVID ban đầu giúp giảm đáng kể tác động của đợt bùng phát dịch bệnh, giúp New Zealand tránh được những ca tử vong trên diện rộng và tránh quá tải hệ thống y tế.

New Zealand có tỉ lệ tử vong do COVID-19 thấp hơn nhiều so với các quốc gia khác. Đất nước 5,1 triệu dân có 3.249 người tử vong do COVID-19.

Trong năm 2022, New Zealand đã dần dần mở cửa biên giới trở lại. Theo kế hoạch mở cửa trở lại diễn ra theo 5 bước, New Zealand cho phép công dân nước này trở về nước và sau đó là đón tiếp khách du lịch. Gần đây nhất, New Zealand đã đồng tổ chức World Cup nữ 2023 cùng với Australia.

Hơn 3 năm kể từ khi Tổ chức Y tế Thế giới tuyên bố đợt bùng phát COVID-19 là tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng, hầu hết thế giới đã chuyển từ phong tỏa hoàn toàn sang đi lại không hạn chế.

Hầu hết các quốc gia đã bỏ yêu cầu về chứng nhận tiêm chủng, kết quả xét nghiệm âm tính nhưng vẫn còn một số quốc gia áp dụng về COVID-19 khi nhập cảnh, trong đó có 3 quốc gia châu Á là Trung Quốc, Iran và Myanmar, tính tới thời điểm SCMP đăng tải bài thống kê ngày 7.8.2023.

Ví dụ, tính tới 7.8, tại Trung Quốc, du khách nhập cảnh không cần tuân thủ các quy định về cách ly và vaccine COVID-19 nhưng tất cả những người nhập cảnh vẫn phải xét nghiệm PCR hoặc RAT 48 giờ trước chuyến bay.

Sau đó, họ phải khai báo kết quả xét nghiệm âm tính vào biểu mẫu khai báo sức khỏe trên trang web của Hải quan Trung Quốc, thông qua ứng dụng Hải quan Trung Quốc hoặc qua tài khoản WeChat của Hải quan Trung Quốc.

Các hãng hàng không sẽ không kiểm tra kết quả xét nghiệm âm tính nhưng các quan chức hải quan có thể kiểm tra.

Những người nhập cảnh Trung Quốc được xác định có tình trạng sức khỏe bất thường, sốt hoặc các triệu chứng COVID-19 khác có thể được yêu cầu xét nghiệm thêm.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Sắp ra mắt vaccine COVID-19 phòng biến thể mới Eris

Song Minh |

Một loại vaccine COVID-19 mới sẽ ra mắt vào tháng tới trong bối cảnh biến thể Eris lây lan làm gia tăng các ca bệnh mới.

Không để dịch COVID-19 bùng phát trở lại

Thùy Linh |

Bộ Y tế vừa có văn bản về việc chủ động triển khai công tác phòng chống dịch COVID-19 và các dịch bệnh truyền nhiễm, không để dịch bùng phát trở lại.

Biến thể phụ mới xuất hiện, số ca COVID-19 toàn cầu tăng 80%

Thanh Hà |

Số ca mắc COVID-19 mới được báo cáo trên toàn thế giới tăng 80% trong tháng trước, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) thông tin ngày 11.8.

Công an Hà Nội xác nhận nghi phạm bắt cóc là cán bộ CSGT Vĩnh Phúc

Việt Dũng |

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng - Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội xác nhận, đối tượng bắt cóc bé trai ở Long Biên là Nguyễn Đức Trung, cấp hàm thượng úy, cán bộ đang công tác tại Đội Tham mưu phòng CSGT - Công an tỉnh Vĩnh Phúc.

Bộ GDĐT biên soạn thêm 1 bộ sách giáo khoa bằng tiền ngân sách sẽ gây tốn kém, lãng phí

Vân Hà (thực hiện) |

Nhiều chuyên gia cho rằng, việc biên soạn thêm một bộ sách giáo khoa bằng tiền ngân sách hoàn toàn không cần thiết trong bối cảnh thực hiện xã hội hóa như hiện nay. Báo Lao Động có cuộc trao đổi với bà Nguyễn Thị Hà - Uỷ viên Uỷ ban Văn hoá, Giáo dục của Quốc hội, đồng thời là giáo viên Trường THPT Lương Tài, huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh liên quan đến vấn đề này.

Sững sờ khi biết chồng sắp cưới yêu bạn thân của mình (Phần 1)

Nhóm PV |

Chúng tôi nhận được những lời chia sẻ vô cùng cảm động của một cô gái, nhân vật trong một mối tình đau thương. Cô gái ấy chắc phải đau khổ lắm, vật vã lắm khi phải đóng vai “cô dâu bỏ trốn” trong chính đám cưới của mình.

Chương trình "Giờ thứ 9" do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Cao tốc Biên Hoà – Vũng Tàu qua tỉnh Đồng Nai mới bàn giao gần 6ha mặt bằng

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Tại buổi làm việc ngày 16.8 về giải phóng mặt bằng dự án đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu giai đoạn 1, ông Võ Tấn Đức - Quyền Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai yêu cầu hoàn thành kiểm đếm, xác định nguồn gốc đất trước ngày 15.10. Sau gần 2 tháng khởi công dự án, tỉnh Đồng Nai mới bàn giao gần 6 ha mặt bằng để thi công.

Công nhân ở Cần Thơ nhiều lần bị công ty thất hứa chốt bảo hiểm xã hội

PHONG LINH |

Liên quan đến vụ việc hàng chục công nhân của Công ty TNHH Sản xuất Vạn Ý (địa chỉ phường Phước Thới, quận Ô Môn, TP Cần Thơ) bị nợ lương, bảo hiểm xã hội (BHXH), ngày 16.8, trao đổi với phóng viên, công nhân cho biết, công ty vẫn chưa thực hiện chốt BHXH theo đúng cam kết.

Sắp ra mắt vaccine COVID-19 phòng biến thể mới Eris

Song Minh |

Một loại vaccine COVID-19 mới sẽ ra mắt vào tháng tới trong bối cảnh biến thể Eris lây lan làm gia tăng các ca bệnh mới.

Không để dịch COVID-19 bùng phát trở lại

Thùy Linh |

Bộ Y tế vừa có văn bản về việc chủ động triển khai công tác phòng chống dịch COVID-19 và các dịch bệnh truyền nhiễm, không để dịch bùng phát trở lại.

Biến thể phụ mới xuất hiện, số ca COVID-19 toàn cầu tăng 80%

Thanh Hà |

Số ca mắc COVID-19 mới được báo cáo trên toàn thế giới tăng 80% trong tháng trước, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) thông tin ngày 11.8.