Phụ nữ Mỹ "đình công" tình dục phản đối dự luật phá thai

Ngọc Vân |

Phong trào #MeToo kêu gọi phụ nữ Mỹ từ bỏ quan hệ tình dục để phản đối một số dự luật ngăn cản phá thai, dấy lên làn sóng #SexStrike trên mạng xã hội.

Alyssa Milano, người có tiếng nói nổi bật trong phong trào chống quấy rối và bạo hành tình dục #MeToo, kêu gọi tiến hành #SexStrike để phản đối dự luật đã được thông qua ở bang Georgia cấm phá thai khi thai nhi bắt đầu có nhịp tim.

Dự luật này được coi gần như một lệnh cấm phá thai, vì nhiều phụ nữ không nhận ra mình mang thai cho đến tuần thứ 5, trong khi thời điểm thai nhi có nhịp tim thường ở tuần thứ 6-7.

 

Một số công ty sản xuất phim và chương trình truyền hình cho biết họ sẽ ngừng hoạt động ở Georgia để phản đối dự luật. Bang Georgia có ưu đãi về thuế để thu hút ngành công nghiệp điện ảnh và 17 trong số 100 bộ phim hàng đầu của năm được sản xuất tại Georgia - theo NBC.

Các dự luật tương tự đang được đề xuất ở những bang khác. Bang Alabama đã bỏ phiếu dự luật cấm phá thai khi trứng được thụ tinh đã vào tử cung - thường xảy ra 2 tuần trước kỳ kinh nguyệt thông thường, và người phụ nữ không thể ý thức được là mình mang thai vào thời điểm đó.

Bang Mississippi và Ohio cũng thông qua dự luật phá thai kiểu “nhịp tim”, nhưng chưa có hiệu lực.

#SexStrike đang là xu hướng trên mạng xã hội khi ngày càng có nhiều người đồng tình với ý tưởng của Milano. Một số nói rằng họ rất vui khi những người phụ nữ tự do chọn cách từ chối quan hệ tình dục.

Dự luật cấm phá thai của bang Georgia sẽ không được thực thi cho đến năm 2020, và có khả năng bị thách thức tại toà án dựa trên án lệ Roe v Wade Tối cao Pháp viện Liên bang phán quyết năm 1973 về quyền hiến định trong các luật cấm hay hạn chế việc phá thai.

Các dự luật về phá thai ở Iowa, Bắc Dakota và Kentucky đã bị dừng tại các toà án.

Ngọc Vân
TIN LIÊN QUAN

Cô gái 27 tuổi phá thai 17 lần

Theo Thúy Quỳnh/ VnExpress |

Suốt 6 năm, Xiao Ju (Trung Quốc) không dùng biện pháp tránh thai nào khi quan hệ với bạn trai, có bầu là đến viện phá bỏ.

Ngăn ngừa hàng trăm nghìn ca phá thai ngoài ý muốn mỗi năm

T.Linh |

Từ 31.8.2015 đến nay, một triệu phụ nữ Việt đã được thừa hưởng những dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình có chất lượng, qua đó ngăn ngừa hàng trăm nghìn ca mang thai ngoài ý muốn mỗi năm.

Giật mình số ca phá thai cao ngất ngưởng ở Việt Nam

Thảo Anh |

Vụ Sức khỏe Bà mẹ  - Trẻ em, Bộ Y tế báo cáo tình trạng phá thai ở Việt Nam đang ở mức rất cao với 250.000 - 300.000 ca mỗi năm.

Phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định 19/QĐ-TTg ngày 15.1.2023 về việc phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ.

Phố cây cảnh vắng khách, sức mua chỉ bằng 30% so với năm ngoái

Thiện Nhân - Thùy Dương |

Theo nhiều nhà vườn, năm nay cây cảnh được giá nhưng tiêu thụ chậm hơn mọi năm, sức mua của người dân chỉ khoảng 30% so với năm ngoài.

Nhân tố bất ngờ có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina

Ngọc Vân |

Thời tiết mùa đông ấm áp bất thường trong năm nay có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Cô gái 27 tuổi phá thai 17 lần

Theo Thúy Quỳnh/ VnExpress |

Suốt 6 năm, Xiao Ju (Trung Quốc) không dùng biện pháp tránh thai nào khi quan hệ với bạn trai, có bầu là đến viện phá bỏ.

Ngăn ngừa hàng trăm nghìn ca phá thai ngoài ý muốn mỗi năm

T.Linh |

Từ 31.8.2015 đến nay, một triệu phụ nữ Việt đã được thừa hưởng những dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình có chất lượng, qua đó ngăn ngừa hàng trăm nghìn ca mang thai ngoài ý muốn mỗi năm.

Giật mình số ca phá thai cao ngất ngưởng ở Việt Nam

Thảo Anh |

Vụ Sức khỏe Bà mẹ  - Trẻ em, Bộ Y tế báo cáo tình trạng phá thai ở Việt Nam đang ở mức rất cao với 250.000 - 300.000 ca mỗi năm.