Nhà máy LNG chủ lực của nhà sản xuất hàng đầu thế giới đóng cửa

Thanh Hà |

Nhà máy LNG của BP ở Indonesia đóng cửa. Nếu việc đóng cửa kéo dài sẽ ảnh hưởng tới xuất khẩu của nước này.

Tàu hóa lỏng nặng 3,8 triệu tấn tại nhà máy Tangguh LNG của BP ở Indonesia đã ngừng hoạt động một tuần nay do sự cố kỹ thuật, Upstream đưa tin.

Theo truyền thông Indonesia, tàu hóa lỏng tại cơ sở LNG 11,4 triệu tấn đã ngừng hoạt động một tuần nay. Việc đóng cửa tại nhà máy vẫn chưa tác động đến giá LNG toàn cầu nhưng nếu kéo dài sẽ ảnh hưởng đến xuất khẩu của Indonesia.

Tàu hóa lỏng vừa ngừng hoạt động là tàu mới nhất tại nhà máy Tangguh LNG. Tàu này đi vào hoạt động từ năm ngoái, với chuyến hàng đầu tiên vào tháng 10 cùng năm. Việc tàu đi vào hoạt động bị hoãn vài năm do phong tỏa trong đại dịch COVID-19.

LNG sản xuất tại nhà máy Tangguh lNG được giao cho công ty sản xuất điện PLN của Indonesia. Tangguh là dự án sản xuất LNG lớn nhất của nước này.

Indonesia là một trong những nhà sản xuất LNG lớn nhất thế giới, với khối lượng xuất khẩu năm 2023 đạt 16,2 triệu tấn. Quốc đảo Đông Nam Á cũng có kế hoạch mở rộng ngành công nghiệp LNG. Đầu năm nay, chính phủ Indonesia phê duyệt kế hoạch của INPEX Nhật Bản để phát triển dự án LNG tại miền đông Indonesia.

Thêm vào đó, một phát hiện khí đốt mới ngoài khơi Indonesia cũng dấy lên hy vọng khả năng có dự án công suất 12,5 triệu tấn hàng năm.

Báo cáo Triển vọng LNG của Shell gần đây nhận định, nhu cầu khí hóa lỏng có thể tăng hơn 50% vào năm 2040, do sự chuyển đổi nhanh chóng từ than sang khí đốt ở châu Á và các nền kinh tế địa phương tăng cường sử dụng khí đốt để cung cấp năng lượng.

Công ty cho biết, Trung Quốc sẽ dẫn đầu xu hướng tăng trưởng nhu cầu khí tự nhiên hóa lỏng nhưng châu Á nói chung cũng sẽ là động lực chính. Những thông tin này cho thấy BP và các công ty LNG khác ở Indonesia ở vị thế thuận lợi để phát triển.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Dự báo nhu cầu LNG toàn cầu tăng vọt

Ngọc Vân |

Xu hướng chuyển đổi than sang khí đốt tự nhiên hóa lỏng (LNG) của người tiêu dùng công nghiệp trên khắp châu Á đang tăng tốc.

Nga gia hạn cung cấp LNG cho ông lớn năng lượng Đức

Thanh Hà |

Nhà máy Yamal LNG của Nga được gia hạn giấy phép cung cấp khí tự nhiên hóa lỏng cho công ty Đức SEFE tới 31.12.2024.

Lộ diện người đứng sau lệnh cấm xuất khẩu LNG của Tổng thống Biden

Ngọc Vân |

Tổng thống Mỹ Joe Biden tháng trước đã tạm dừng phê duyệt xuất khẩu khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) với lý do biến đổi khí hậu.

Long trọng nghi lễ rước nước ở chùa Tam Chúc

Nhóm PV |

Nghi lễ rước nước từ hồ Tam Chúc lên chùa Ngọc trên đỉnh núi Thất Tinh (thị trấn Ba Sao, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam) là nghi lễ chính thức khai hội xuân chùa Tam Chúc ngày 21.2.2024.

Khán giả dậy sớm, săn vé trước vài ngày để có suất xem "Đào, phở và piano"

Thảo Trang |

Sau 10 ngày khởi chiếu, đến nay sức hút của bộ phim “Đào, phở và piano” vẫn chưa dừng lại. Việc sở hữu một tấm vé xem phim được ví như một "cuộc chiến" đối với những khán giả Việt.

Sẽ cưỡng chế tài sản nếu Xuyên Việt Oil không nộp tiền Quỹ bình ổn xăng dầu

Cường Ngô |

Bộ Công Thương vừa có văn bản gửi Công ty TNHH Thương mại Vận tải và Du lịch Xuyên Việt Oil, đôn đốc nộp số dư Quỹ bình ổn giá xăng dầu vào ngân sách Nhà nước. Đại diện Vụ Thị trường trong nước của Bộ này cho biết, nếu đơn vị vẫn tiếp tục không thực hiện đúng quy định sẽ bị cưỡng chế tài sản.

Cột điện cao thế nằm giữa tim đường, cản trở thi công cao tốc Vân Phong - Nha Trang

Hữu Long |

Khánh Hòa - Trên đại công trường cao tốc Vân Phong - Nha Trang còn rất nhiều đường điện cao thế, trung, hạ thế chưa thể giải phóng mặt bằng. Nguyên nhân là cơ quan chức năng vẫn chậm thẩm định và chọn nhà thầu di dời.

Nhiều chùa ở Hà Nội chuyển tên lễ dâng sao giải hạn sang cầu an để thu tiền

BÙI THƠM - ĐINH HIỆP |

Theo ghi nhận của Lao Động, tại Hà Nội việc thu tiền làm dâng sao giải hạn vẫn diễn ra tại nhiều cơ sở thờ tự, tuy nhiên tên của nghi thức này đã được đổi thành cầu an.

Dự báo nhu cầu LNG toàn cầu tăng vọt

Ngọc Vân |

Xu hướng chuyển đổi than sang khí đốt tự nhiên hóa lỏng (LNG) của người tiêu dùng công nghiệp trên khắp châu Á đang tăng tốc.

Nga gia hạn cung cấp LNG cho ông lớn năng lượng Đức

Thanh Hà |

Nhà máy Yamal LNG của Nga được gia hạn giấy phép cung cấp khí tự nhiên hóa lỏng cho công ty Đức SEFE tới 31.12.2024.

Lộ diện người đứng sau lệnh cấm xuất khẩu LNG của Tổng thống Biden

Ngọc Vân |

Tổng thống Mỹ Joe Biden tháng trước đã tạm dừng phê duyệt xuất khẩu khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) với lý do biến đổi khí hậu.