Người sáng lập Alibaba Jack Ma trở lại Trung Quốc đại lục

Ngọc Vân |

Jack Ma, người sáng lập tập đoàn thương mại điện tử Alibaba, đã trở lại Trung Quốc đại lục sau hơn một năm ở nước ngoài.

SCMP đưa tin, ngày 27.3, Jack Ma đã gặp các giáo viên và học sinh tại trường Yungu ở thành phố Hàng Châu - trường tư thục từ mẫu giáo đến trung học do ông thành lập vào năm 2017.

Tại đây, Jack Ma đã thảo luận với các giáo viên của trường về tương lai của giáo dục trong thời đại công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) đang phát triển nhanh chóng. “Chúng ta phải sử dụng AI để giải quyết vấn đề chứ không phải để bị AI kiểm soát” - Jack Ma nói.

Tỉ phú Jack Ma cho rằng, các công nghệ như ChatGPT đặt ra thách thức cho các nhà giáo dục và đó mới chỉ là khởi đầu của kỷ nguyên AI.

Jack Ma cho biết dạy học là nghề yêu thích của ông và ông hy vọng một ngày nào đó có thể quay lại với nghề. Trước khi thành lập Alibaba, Jack Ma là giáo viên tiếng Anh.

Jack Ma trở lại Trung Quốc đại lục sau một thời gian ngắn dừng chân ở Hong Kong, nơi ông gặp gỡ bạn bè và cũng đã đến thăm trung tâm nghệ thuật Art Basel một thời gian ngắn. Ông được biết đến là người rất đam mê hội họa và nghệ thuật.

Jack Ma từ chức chủ tịch tập đoàn thương mại điện tử Alibaba vào sinh nhật lần thứ 55 năm 2019. Sau đó ông đã đi du lịch đến nhiều quốc gia khác nhau để tìm hiểu về công nghệ nông nghiệp.

Theo Angela Zhang - phó giáo sư luật tại Đại học Hong Kong - mặc dù Jack Ma ít xuất hiện trước công chúng trong những năm gần đây, nhưng tung tích của ông đã trở thành phép thử cho sự thân thiện của môi trường kinh doanh tại Trung Quốc.

Trước đó, các công ty do Jack Ma thành lập - bao gồm cả Alibaba và Ant Group, chi nhánh fintech của Alibaba - bị cơ quan quản lý giám sát chặt chẽ.

Theo Phó Giáo sư Zhang, thị trường dường như tin rằng Jack Ma càng xuất hiện trước công chúng thì chính phủ càng thân thiện hơn với các doanh nghiệp tư nhân. Việc Jack Ma trở lại Hàng Châu trong tuần này đã mang lại niềm tin rất cần thiết cho khu vực tư nhân của Trung Quốc.

Trong một cuộc đại tu cơ cấu cổ phần của Ant Group được công bố vào đầu năm 2023, Jack Ma đã từ bỏ quyền kiểm soát với công ty này.

Jack Ma (trái) ở Thái Lan đầu năm 2023. Ảnh: Facebook Jack Ma
Jack Ma (trái) ở Thái Lan đầu năm 2023. Ảnh: Facebook Jack Ma

Khi từ chức chủ tịch điều hành của Alibaba, Jack Ma cho biết, ông muốn dành những ngày nghỉ hưu cho hoạt động từ thiện, giáo dục ở nông thôn và theo đuổi sở thích hồi sinh khu vực nông thôn của Trung Quốc.

Jack Ma đã duy trì hỗ trợ cho giáo dục ở Trung Quốc thông qua Sáng kiến ​​giáo viên nông thôn. Cuối năm ngoái, ông đã thuyết trình một đoạn video ngắn cho 100 giáo viên từ các vùng nông thôn của Trung Quốc, nói với họ rằng năm 2022 là năm khó khăn và bất thường.

Trong những lần xuất hiện hiếm hoi kể từ khi nghỉ hưu, Jack Ma được nhìn thấy ở châu Âu, Nhật Bản và Trung Quốc, tham dự các sự kiện giáo dục và nông nghiệp. Đầu năm nay, ông tới Thái Lan để nghiên cứu về nông nghiệp và ngư nghiệp, sau ba tháng ở Nhật Bản, nơi ông nghiên cứu công nghệ của các trang trại nuôi cá.

Trong dịp Tết Nguyên đán, Jack Ma đã ở Hong Kong, hào hứng với những gì ông thấy khi thành phố bắt đầu mở cửa sau gần 3 năm hạn chế đi lại do COVID-19.

Ngọc Vân
TIN LIÊN QUAN

Tỉ phú Jack Ma thôi kiểm soát Ant Group

Thanh Hà |

Tỉ phú  Jack Ma, người sáng lập Ant Group, sẽ từ bỏ quyền kiểm soát gã khổng lồ fintech Trung Quốc trong một cuộc cải tổ quan trọng.

Tỉ phú Jack Ma từ chức Chủ tịch Đại học Hupan

Hải Anh |

Jack Ma sẽ từ chức Chủ tịch Đại học Hupan, học viện kinh doanh ưu tú mà ông đồng sáng lập cách đây 6 năm, Financial Times đưa tin.

Alibaba bị điều tra, Jack Ma mất ngôi tỉ phú giàu nhất Trung Quốc

Ngọc Vân |

Tỉ phú Jack Ma mất danh hiệu người giàu nhất Trung Quốc khi đế chế Alibaba bị điều tra.

Thông tư mới không yêu cầu CSGT phải chào bằng lời nói với tài xế

Tô Thế |

Trong Thông tư 32/2023/TT-BCA sắp có hiệu lực, quy định, khi dừng phương tiện kiểm tra, cán bộ Cảnh sát giao thông (CSGT) chào bằng điều lệnh đối với tài xế. Trong một số trường hợp đặc biệt, CSGT cũng không phải chào điều lệnh đối với người điều khiển phương tiện.

Bão Haikui gây lũ lụt nghiêm trọng hơn bão Doksuri ở Trung Quốc

Khánh Minh |

Mưa dữ dội do hoàn lưu bão Haikui trút xuống miền đông nam Trung Quốc ngày 6.9 gây lũ lụt nghiêm trọng hơn bão Doksuri.

Bản tin công đoàn: Đề xuất hỗ trợ học phí cho con NLĐ để hạn chế rút 1 lần

Nhóm PV |

Bản tin công đoàn hôm nay có những nội dung chính sau: Đề xuất hỗ trợ học phí, miễn phí tiêm chủng cho con của người lao động; Cơ hội việc làm với lao động lớn tuổi; Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp kết dư hơn 59.000 tỉ đồng; Nỗi lo thiếu chỗ học cho con công nhân...

Thi công tòa chung cư Phú Tài 2, gây sụt lún hành lang đường Hoàng Văn Thụ, Quy Nhơn

Xuân Nhàn |

Ngày 6.9, trao đổi với báo chí, Giám đốc Sở Xây dựng Bình Định Trần Viết Bảo cho biết, trận mưa lớn tối 4.9 chưa kịp dứt, một vụ sụt lún nghiêm trọng đã xảy ra dọc đường Hoàng Văn Thụ, cạnh công trình xây dựng chung cư Phú Tài 2 (Phú Tài Central Life) khiến nhiều cột điện, cây xanh bị “nuốt trôi”, 500 hộ dân mất điện, gần 300 hộ mất nước sinh hoạt.

Đã khắc phục ô nhiễm ở bãi rác An Hiệp, người dân vẫn chặn xe chở rác

Thành Nhân |

Bến Tre - Liên quan đến việc người dân ngăn xe chở rác vào bãi rác An Hiệp khiến rác thải ùn ứ, đến nay cơ quan chức năng của tỉnh Bến Tre đã hoàn thành công tác khắc phục sự cố ô nhiễm môi trường. Tại bãi rác An Hiệp hiện không còn mùi hôi, nước rỉ rác... tuy nhiên, vẫn còn 15 người dân ngăn chặn xe chở rác.

Tỉ phú Jack Ma thôi kiểm soát Ant Group

Thanh Hà |

Tỉ phú  Jack Ma, người sáng lập Ant Group, sẽ từ bỏ quyền kiểm soát gã khổng lồ fintech Trung Quốc trong một cuộc cải tổ quan trọng.

Tỉ phú Jack Ma từ chức Chủ tịch Đại học Hupan

Hải Anh |

Jack Ma sẽ từ chức Chủ tịch Đại học Hupan, học viện kinh doanh ưu tú mà ông đồng sáng lập cách đây 6 năm, Financial Times đưa tin.

Alibaba bị điều tra, Jack Ma mất ngôi tỉ phú giàu nhất Trung Quốc

Ngọc Vân |

Tỉ phú Jack Ma mất danh hiệu người giàu nhất Trung Quốc khi đế chế Alibaba bị điều tra.