Nghị sĩ Nga vừa trở về từ Triều Tiên cảnh báo Bình Nhưỡng sắp bắn tên lửa tới Mỹ

Hà Liên |

Triều Tiên đang chuẩn bị thử tên lửa tầm xa  có thể bắn tới bờ biển phía tây của Mỹ, một nhà lập pháp Nga vừa trở về từ một chuyến thăm Bình Nhưỡng cho biết ngày 5.10. 

Ông Anton Morozov, thành viên của ủy ban các vấn đề quốc tế Hạ viện Nga, và 2 nhà lập pháp khác của Nga đã thăm Bình Nhưỡng từ ngày 2-6.10, theo hãng tin RIA.

"Họ đang chuẩn bị cho cuộc thử nghiệm mới một tên lửa tầm xa. Thậm chí họ đã cho chúng tôi xem những tính toán mà họ tin tên lửa có thể vươn tới bờ biển phía tây của Mỹ", Hạ nghị sĩ Anton Morozov nói.

"Theo chúng tôi hiểu, họ có kế hoạch phóng thêm một tên lửa tầm xa trong tương lai gần", ông nói thêm. 

Theo Đại sứ quán Nga tại Triều Tiên, phái đoàn của Hạ nghị sĩ Anton Morozov đã có các cuộc họp cấp cao tại Bình Nhưỡng. Ông  Morozov là thành viên của  đảng cánh hữu LDPR. 

Tại Washington, một quan chức Mỹ cũng cho biết, có những dấu hiệu cho thấy Triều Tiên có thể chuẩn bị thử tên lửa ngày 10.10, kỷ niệm ngày thành lập Đảng Lao động Triều Tiên. 

Một nhà phân tích cao cấp của CIA, phát biểu tại một hội nghị ở Washington trong tuần này, nói rằng chính phủ Triều Tiên có thể sẽ tiến hành một số hành động khiêu khích vào ngày 10.10 nhưng không giải thích chi tiết.

Mátxcơva có quan hệ gần gũi hơn với Bình Nhưỡng so với nhiều cường quốc trên thế giới khác. Cố lãnh đạo Kim Il Sung, ông nội của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã từng có thời gian sống tại Liên Xô. Vài ngày trước, Tổng thống Vladimir Putin tiết lộ, ông đã được cha lãnh đạo Kim Jong-un cho biết Bình Nhưỡng sở hữu bom hạt nhân từ năm 2001. 

Hà Liên
TIN LIÊN QUAN

Những món ăn đặc sắc của người Hoa ở Chợ Lớn, TPHCM

Phạm Công Luận |

Ẩm thực Hoa là thế giới đa dạng, đậm đà bản sắc từng dân tộc trong cộng đồng người Hoa sống tại Việt Nam. Đã vậy, qua hàng trăm năm ở đây, các món ăn cũng đã có điều chỉnh, gia giảm trong cách chế biến để thích nghi với nguồn nguyên liệu nhiệt đới có sẵn, chiều chuộng khẩu vị của khách…

Ông Kissinger đổi lập trường, nêu kế hoạch Ukraina mới nhất

Song Minh |

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger thay đổi lập trường, ủng hộ Ukraina gia nhập NATO.

Tiểu thương chợ hoa lớn nhất Hà Nội than ế ẩm ngày giáp Tết

MINH HÀ - DƯƠNG ANH |

Theo các tiểu thương bán hoa tại chợ Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội), năm nay giá hoa vẫn giữ mức ổn định, tăng cao nhất vào các ngày 29 và 30 Tết. Tuy nhiên, hàng hóa vẫn còn tiêu thụ chậm, chỉ bằng 50% so với mọi năm.

Những bản hợp đồng bom tấn tại V.League 2023

AN NGUYÊN |

Trước thềm mùa giải mới V.League 2023, các câu lạc bộ như Công an Hà Nội, Nam Định hay Thanh Hoá hoạt động rất tích cực trên thị trường chuyển nhượng với những bản hợp đồng "bom tấn" chất lượng.

Chứng khoán: Tiếp tục tăng lên ngưỡng kháng cự 1.100 điểm

Gia Miêu |

Việc thị trường vượt vùng tích lũy có thể là tín hiệu kỹ thuật khiến dòng tiền quay lại thị trường chứng khoán.

Thủ tướng Đức nêu điểm mạnh của tân Bộ trưởng Quốc phòng

Ngọc Vân |

Thủ tướng Đức Olaf Scholz cho biết kinh nghiệm dày dặn và “trái tim nhân hậu” của tân Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius khiến ông trở thành người phù hợp cho vai trò này.

Đà Nẵng: Mai nở muộn, chủ vườn nóng ruột lo mất tết

Nguyễn Linh |

Những ngày cận kề tết Nguyên đán Quý Mão 2023, các chủ vườn mai trên địa bàn TP Đà Nẵng xót ruột vì thời tiết thất thường khiến mai nở muộn, sợ không trúng dịp tết.

Nhiều người trên thế giới tin tưởng sẽ giàu có hơn sau lạm phát

Quý An (theo Reuters) |

Có 2/5 số người được hỏi tin rằng họ sẽ giàu có hơn trong tương lai, trong bối cảnh suy thoái kinh tế và lạm phát.